Phụ huynh nháo nhào tìm người trông con trước đại dịch Corona

(LĐTĐ) Trước thông tin học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở… được nghỉ học thêm 1 tuần để phòng, tránh đại dịch virus Corona, nhiều phụ huynh trên địa bàn Thành phố Hà Nội tỏ ra vui mừng vì con được nghỉ học ở nhà tránh dịch bệnh, nhưng không ít người hoang mang không biết "làm gì với con trong 1 tuần tới".
phu huynh nhao nhao tim nguoi trong con truoc dai dich corona Đã có 21 tỉnh/thành phố cho học sinh nghỉ học phòng dịch bệnh do virus Corona
phu huynh nhao nhao tim nguoi trong con truoc dai dich corona Học sinh thành phố Hà Nội được nghỉ học đến hết ngày 9/2
phu huynh nhao nhao tim nguoi trong con truoc dai dich corona Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết lập đường dây nóng phòng, chống dịch Corona

Sau khi cân nhắc UBND 2 thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội trong đầu giờ tối ngày 2/2/2020 đã gửi công văn hỏa tốc đến Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 3-9/2. Điều đó có nghĩa học sinh sẽ được nghỉ học thêm 1 tuần để phòng tránh dịch Corona.

Trước tình trạng diễn biến phức tạp và mức độ nghiêm trọng của dịch corona, đặc biệt là với trẻ nhỏ, hầu hết cha mẹ học sinh đều tỏ ra vui mừng vì con được nghỉ học, tránh dịch bệnh… Tuy nhiên, không ít phụ huynh tỏ ra lo lắng khi con em ở nhà trong 1 tuần sắp tới, đặc biệt là tìm người trông giữ trẻ.

"Trong mấy ngày qua mình đứng ngồi không yên vì cứ lo con đi học ở trường sẽ lây bệnh. Dù đeo khẩu trang nhưng không đảm bảo được con sẽ đeo 100% thời gian ở trường. May quá Sở Giáo dục và Đào tạo đã cho học sinh nghỉ", chị Nguyễn Thị Nguyệt ở phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) bày tỏ.

Cùng chung niềm vui như chị Nguyệt, chị Hoàng Quyên ở Thanh Xuân (Hà Nội) chia sẻ: "Đọc tin cho học sinh nghỉ học mà mình mừng rơi nước mắt. Bõ công mấy ngày lo lắng đi làm cũng không yên tâm vì con ở trường không biết thế nào. Mình cho con nghỉ học từ hôm thứ 6 rồi. Không dám cho con đi học sợ hối hận cả đời. Học có thể sau cũng được, bỏ vài hôm cũng không sao. May có công văn xin nghỉ, vậy là con không bị bỏ nhiều buổi học".

Trước thông tin học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở… được nghỉ học thêm một tuần, nhiều phụ huynh tỏ ra vui mừng, tuy nhiên, không ít phụ huynh tỏ ra lo lắng về việc tìm người trông con. Chị Thanh ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, theo lịch học sinh được nghỉ từ ngày 3-9/2, nghĩa là cha mẹ sẽ mất 1 tuần trông con ở nhà. Bình thường con cái đi học, nay được nghỉ không biết "tống" con đi đâu trong khi chúng tôi vẫn đi làm bình thường.

Lo lắng như chị Thanh, chị Lan ở (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, học sinh tạm nghỉ cha mẹ không phải chạy ngược xuôi để đi mua khẩu trang y tế cho các con. Đất nước cũng đỡ được 1 lượng lớn rác thải từ khẩu trang y tế. Thế nhưng, để kiếm một người trông các con trong 1 tuần nghỉ học quả thật quá khó khăn. “Nếu nhờ ông bà ở quê ra trông con cũng bất an, còn nếu tìm các điểm trông trẻ tạm thời thì vừa đắt lại vừa lo lắng”, chị Lan chia sẻ.

Cùng chung sự lo lắng như chị Lan, nhiều phụ huynh cũng cho rằng, một tuần nghỉ học không thể nào là giải pháp dài hạn cho bệnh dịch hiện nay. Nếu một tuần nữa dịch vẫn thế này thì nghỉ tiếp một tuần hay lại tiếp tục cho học sinh đến trường? Nếu đỉnh dịch là tháng 4, tháng 5 hay định cho nghỉ luôn từ nay đến lúc đó?

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, để phòng lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp do virut Corona gây ra, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản cho phép học sinh trên địa bàn thành phố nghỉ học 1 tuần để phòng dịch. Thời gian nghỉ bắt đầu từ 3 - 9/2/202. Việc nghỉ học áp dụng cho toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ngày 10/2, hơn 2 triệu học sinh thành phố sẽ trở lại học bình thường.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động