Nhiều lần ký hợp đồng lao động có thời hạn

Là một trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương, nhưng theo phản ánh của một số cán bộ, giáo viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mặc dù họ đã công tác tại trường nhiều năm, nhưng vẫn phải ký lại hợp đồng lao động. Việc này là vi phạm trong ký kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với cán bộ, viên chức và người lao động; đồng nghĩa với việc vi phạm Luật Viên chức và Bộ Luật Lao động, khiến quyền lợi của họ không đảm bảo và họ không yên tâm công tác.
nhieu lan ky hop dong lao dong co thoi han Khi hợp đồng lao động hết hạn
nhieu lan ky hop dong lao dong co thoi han Quy định về ký hợp đồng lao động sau thời gian thử việc?

Có đúng với quy định của pháp luật?

Theo phản ánh của một số giáo viên và người lao động (NLĐ) đang làm việc tại Trường Đại học Công  nghiệp Hà Nội, dù Bộ Luật Lao động cũng như Luật Viên chức có hiệu lực từ năm 2012, nhưng đơn vị này vẫn cố tình áp dụng sai, gây thiệt thòi và tạo tâm lý bất ổn cho viên chức và NLĐ đang làm việc tại trường. Cụ thể, những lao động tại trường cho rằng, đơn vị này đã thực hiện rất nhiều hợp đồng lao động có xác định thời hạn (HĐLĐ ngắn hạn) với NLĐ, trái với các quy định tại Bộ luật Lao động. Dẫn chứng, NLĐ cho biết, họ đã phải lần lượt ký các hợp đồng có xác định thời hạn là 12 tháng, sau đó là hợp đồng 24 tháng rồi 36 tháng. Cứ hết 36 tháng, họ lại nhận được thông báo từ phía nhà trường yêu cầu bình xét và ký lại HĐLĐ với thời hạn 36 tháng.

nhieu lan ky hop dong lao dong co thoi han
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Điều này đã vi phạm chế độ giao kết HĐLĐ. Bởi theo điều 22, Bộ Luật Lao động năm 2012: HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó 2 bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Khi HĐLĐ này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, 2 bên phải ký kết HĐLĐ mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết này trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn. Trường hợp 2 bên ký kết HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Cùng đó, một số giáo viên cho rằng họ được tuyển dụng vào ngạch viên chức, đã gắn bó với nhà trường nhiều năm, trong đó có nhiều người trên 10 năm, nhưng vẫn phải ký lại hợp đồng làm việc ngắn hạn với các loại hợp đồng làm việc 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng. Thậm chí, một số viên chức đã được bổ nhiệm vào bộ máy lãnh đạo chủ chốt của đơn vị như phó khoa, phó phòng, ban chuyên môn, nhưng vẫn phải ký lại hợp đồng làm việc với thời hạn được xác định là 36 tháng. Điều này cũng trái với quy định của Luật Viên chức và những văn bản hướng dẫn liên quan đến công chức, viên chức trong các đơn vị  hành chính, sự nghiệp công lập.

Ký hợp đồng nhiều lần trên một công việc

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương (Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) thì việc nhà trường áp dụng nhiều hợp đồng lao động ngắn hạn đối với lao động giản đơn như với nhân viên lái xe, bảo vệ, quản lý ký túc và một số công việc phục vụ là có thật. Hiện nhà trường đang quản lý khoảng 1.800 cán bộ CNVC-LĐ, sau khi được hội đồng xét tuyển viên chức công nhận là viên chức đều phải thực hiện các loại hợp đồng làm việc có xác định thời hạn là 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng. Đối với các hợp đồng không xác định thời hạn, nhà trường chỉ thực hiện với những người đã được công nhận viên chức từ 1.7.2003.

Cũng theo bà Hương, hiện tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đang thực hiện giao kết HĐLĐ đối với LĐ giản đơn và hợp đồng làm việc đối với viên chức đúng luật. Cụ thể, đối với viên chức, sau thời gian thỉnh giảng, nếu nhà trường có nhu cầu về giảng viên thì giảng viên thỉnh giảng được thi tuyển viên chức. Sau khi được công nhận viên chức, giảng viên ký hợp đồng làm việc 12 tháng, sau đó nếu nhà trường có nhu cầu thì tiếp tục ký hợp đồng 12 tháng, 24 tháng. Riêng với Luật Viên chức, nhiều người không hiểu luật cho rằng họ đã ký 2 lần hợp đồng ngắn hạn rồi phải xem xét cho ký hợp đồng không xác định thời hạn. Nhưng hợp đồng không xác định thời hạn chỉ xem xét cho những người đã ký 2 hợp đồng trở lên. Nhưng sau 2 lần nếu thấy chưa ổn nhà trường hoàn toàn có thể ký 3 lần và luật không bắt buộc là sau 2 lần phải ký lại hợp đồng không xác định thời hạn. “Hợp đồng không xác định thời hạn là hợp đồng được ký với những người đã có 2 lần ký hợp đồng chứ luật không nói rằng những người đã ký hai lần là phải ký hợp đồng không xác định thời hạn” - bà Hương viện dẫn.

Tuy nhiên, nhiều LĐ giản đơn đã có thời gian đóng BHXH từ 7 đến 10 năm mà cũng đã 4 -5 lần phải ký HĐLĐ trên cùng 1 công việc. Điều này trái với quy định của Bộ Luật Lao động năm 2012 khi giao kết nhiều hợp đồng ngắn hạn với NLĐ. Việc nhà trường có nhiều chức danh phó khoa, phòng, nhưng vẫn phải tiếp tục ký hợp đồng 36 tháng, bà Hương cho rằng điều đó là đúng Luật. Vì ngay bản thân bà, dù đã được bổ nhiệm chức vụ phó phòng, nhưng vẫn ký hợp đồng làm việc có xác định thời hạn bình thường.

Luật sư Đỗ Viết Hải (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết theo Điều 11 Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 25.10.2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, quy định: “Căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời hạn cụ thể để ký hợp đồng xác định thời hạn, nhưng không quá 36 tháng”. Cùng đó, tại khoản 2, điều 25 Luật Viên chức quy định: “Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó 2 bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 điều 58 của Luật này”. Và Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25.10.2012 quy định: “Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại Điểm d, điểm đ, khoản 1, điều 58 Luật Viên chức”.

Do vậy, viên chức đã thực hiện xong hợp đồng xác định thời hạn thì đủ điều kiện để được ký hợp đồng không xác định thời hạn và được coi như trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d, điểm đ, khoản 1 điều 58 Luật viên chức. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội liên tục ký HĐLĐ xác định thời hạn với NLĐ là sai. Theo một số giáo viên của nhà trường, việc vi phạm trong giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã tạo sự bất an đối với các vị trí làm việc cũng như làm giảm đi sự nghiêm túc, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng cũng như chất lượng giảng dạy.

Minh Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Hay nhất Mới nhất
  • Duy thanh 09-08-2019 10:11

    Mình cũng đang đấu tranh về việc này, mà tìm người am hiểu về luật lao động khó quá

Nên xem

Phản biện xã hội về quy định dạy thêm, học thêm: Kiến nghị minh bạch hóa và tăng cường giám sát

Phản biện xã hội về quy định dạy thêm, học thêm: Kiến nghị minh bạch hóa và tăng cường giám sát

Ngày 31/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Phạm Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.
Động lực thúc đẩy sáng tạo và khát vọng cống hiến của công nhân, viên chức, lao động

Động lực thúc đẩy sáng tạo và khát vọng cống hiến của công nhân, viên chức, lao động

Trong giai đoạn 2020 - 2025 đầy thử thách, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động do Công đoàn Việt Nam dẫn dắt đã trở thành "đòn bẩy" mạnh mẽ, khơi dậy trí tuệ, đoàn kết hành động, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người lao động và khẳng định vai trò tiên phong của Công đoàn Việt Nam.
Tăng cường đối thoại, củng cố niềm tin của Nhân dân với chính quyền cơ sở

Tăng cường đối thoại, củng cố niềm tin của Nhân dân với chính quyền cơ sở

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong những ngày cuối tháng 10, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân. Các buổi đối thoại diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cầu thị, thể hiện tinh thần “lắng nghe để hành động”, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.
Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, có thể đối diện mức án 20 năm tù

Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, có thể đối diện mức án 20 năm tù

Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Dựa trên các tình tiết bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, chuyên gia pháp lý nhận định Trương Ngọc Ánh có thể đối diện khung hình phạt lên đến 20 năm tù theo Bộ luật Hình sự.
Khởi tố, bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh: Cựu Chủ tịch Đất Rồng bị điều tra chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh: Cựu Chủ tịch Đất Rồng bị điều tra chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cựu Chủ tịch Công ty Bất động sản Đất Rồng bị tố cáo có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp thông qua việc gian dối, nâng khống giá trị dự án và sử dụng hơn 10 tỷ đồng tiền bồi thường đất vào mục đích cá nhân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư.
Phát triển công nghiệp môi trường - hướng tới ngành kinh tế độc lập, bền vững

Phát triển công nghiệp môi trường - hướng tới ngành kinh tế độc lập, bền vững

Phát triển công nghiệp môi trường không chỉ là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh ô nhiễm và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, mà còn mở ra hướng đi mới cho nền kinh tế xanh, tuần hoàn và bền vững. Tại tọa đàm “Phát triển ngành công nghiệp môi trường thành ngành kinh tế độc lập”, các chuyên gia cho rằng, để công nghiệp môi trường thực sự trở thành một ngành kinh tế có đóng góp rõ nét, cần hoàn thiện chính sách, tăng năng lực doanh nghiệp và tạo đột phá trong công nghệ.
Vinamilk lan tỏa giá trị thương hiệu Việt tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Vinamilk lan tỏa giá trị thương hiệu Việt tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Là thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam, luôn tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo nhằm nâng chuẩn chất lượng, Vinamilk mang đến Hội chợ Mùa Thu 2025 các sản phẩm mới, lan tỏa giá trị thương hiệu Việt Nam, thu hút đông đảo người tiêu dùng.

Tin khác

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Lợi dụng bão lũ, thiên tai để kêu gọi từ thiện, trục lợi là hành vi phi nhân tính, làm tổn thương nghiêm trọng niềm tin xã hội. Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, công khai các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với mọi hành vi khoác áo "thiện nguyện" để chiếm đoạt tài sản, nhất là trong bối cảnh các địa phương đang gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ. Đây là đòi hỏi cấp thiết nhằm bảo vệ tính minh bạch của hoạt động nhân đạo.
Tạo tin giả từ AI và mối đe dọa thật

Tạo tin giả từ AI và mối đe dọa thật

Sự bùng nổ mạnh mẽ của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra một kỷ nguyên sáng tạo chưa từng có, nơi hình ảnh, văn bản, và video có thể được tạo ra gần như tức thì chỉ bằng vài dòng mô tả. Tuy nhiên, đi kèm với tiện ích không giới hạn đó là mối đe dọa nghiêm trọng từ việc lạm dụng công nghệ này để tạo ra và lan truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng trực tiếp, tiêu cực đến an ninh, trật tự xã hội.
Hàng loạt ô tô ngập nước, bảo hiểm có thực sự là “phao cứu sinh”?

Hàng loạt ô tô ngập nước, bảo hiểm có thực sự là “phao cứu sinh”?

Trận mưa lớn chiều 30/9 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, hàng loạt ô tô chết máy, hư hỏng nặng. Câu chuyện bồi thường bảo hiểm lại trở thành mối quan tâm hàng đầu của chủ xe sau mỗi lần mưa ngập.
“Tường lửa” chặn quảng cáo cờ bạc trên mạng xã hội

“Tường lửa” chặn quảng cáo cờ bạc trên mạng xã hội

Thời gian qua, hàng loạt hội nhóm, tài khoản trên Facebook đang công khai quảng cáo các hình thức đánh bạc, cá cược trực tuyến dưới vỏ bọc tinh vi như game giải trí, đầu tư tài chính. Hoạt động trái phép này không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng về trật tự xã hội và tài chính cá nhân. Để ngăn chặn tệ nạn này, mỗi người dân phải là một "tường lửa" để bảo vệ chính mình và cộng đồng.
Tự do ngôn luận đi kèm trách nhiệm thông tin

Tự do ngôn luận đi kèm trách nhiệm thông tin

Công an thành phố Hà Nội xác minh hai vụ “xẻ bán rừng phòng hộ” ở xã Xuân Mai và “học sinh suýt bị bắt cóc” tại phường Hà Đông đều là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận; khuyến cáo người dân kiểm chứng trước khi chia sẻ và chấp hành pháp luật.
Lừa đảo “mạo danh người thân” qua tin nhắn: Bẫy cũ, nạn nhân mới

Lừa đảo “mạo danh người thân” qua tin nhắn: Bẫy cũ, nạn nhân mới

Ở Hà Nội, các vụ mạo danh người thân trên Facebook, Zalo, Messenger… tiếp tục gia tăng. Thủ đoạn không mới nhưng ngày càng tinh vi: Chiếm quyền tài khoản, dựng kịch bản “việc gấp”, thúc ép chuyển tiền hoặc bẫy người dùng nhấp vào liên kết giả mạo. Cơ quan Công an liên tục khuyến cáo, song nhiều người vẫn “sập bẫy” chỉ vì một khoảnh khắc cảm xúc lấn át lý trí.
CSGT không còn được dừng xe tùy tiện, liệu có chấm dứt "né chốt" hay không?

CSGT không còn được dừng xe tùy tiện, liệu có chấm dứt "né chốt" hay không?

Với quy định chỉ dừng xe khi có bằng chứng hoặc theo chuyên đề, Cục CSGT kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng "làm luật" không rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại rằng, việc công khai các điểm kiểm soát sẽ tạo điều kiện cho các tài xế vi phạm "biết trước để né"...
Xem thêm
Phiên bản di động