Nhiều cách làm hay trong vận động tổ chức tang lễ văn minh

(LĐTĐ) Khoảng 5 năm trở lại đây, công tác vận động nhân dân thực hiện việc tổ chức tang lễ văn minh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) có những chuyển biến tích cực. Đến nay, nhiều phường của quận đã đạt tỷ lệ hỏa táng tới 80-90%, hầu hết các đám tang được tổ chức gọn gàng, không làm cỗ mời khách.
nhieu cach lam hay trong van dong to chuc tang le van minh Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang lễ: Tạo sức lan toả
nhieu cach lam hay trong van dong to chuc tang le van minh Thực hiện nếp sống văn minh trong đám cưới, đám tang

Đưa việc tổ chức tang văn minh vào Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân

Trong những năm trước đây, khái niệm hỏa táng cũng như việc thực hiện hỏa táng là khá xa lạ với người dân. Trong tiềm thức mỗi người dân vẫn còn mang nặng những tập quán xưa. Từ việc chôn cất, tổ chức ăn 3 ngày, 49 hay 100 ngày, sang cát vẫn còn phổ biến, làm gánh nặng cho các gia đình mỗi khi có việc ma chay.

nhieu cach lam hay trong van dong to chuc tang le van minh
Quận Hai Bà Trưng thường xuyên tổ chức toạ đàm, hội nghị chuyên đề bàn về việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Ảnh: Phòng Văn hoá – Thông tin quận Hai Bà Trưng.

Song, từ khi thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 03/10/2012 của Thành uỷ Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố Hà Nội, quận Hai Bà Trưng đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hay và đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ.

Trên địa bàn phường Bách Khoa, hầu hết các đám tang được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, các hủ tục lạc hậu cơ bản được xóa bỏ, số ca hỏa táng ngày càng tăng. Ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bách Khoa cho biết, Mặt trận Tổ quốc phường đã triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc nâng cao chất lượng cuộc vận động tổ chức đám tang văn minh, tiến bộ thông qua các hội nghị và tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc phường còn phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường hướng dẫn tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Hàng năm, các tổ dân phố đều đưa nội dung thực hiện tang văn minh, tiến bộ để nhân dân bàn bạc, thảo luận. Một số tổ dân phố, nhân dân đã thống nhất đưa ra những quy định thực hiện thiết thực, bổ sung vào hương ước của Tổ dân phố và đã xây dựng thành Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân để thống nhất tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức, thực hiện.

Về nội dung tổ chức đám tang, các tổ dân phố trên địa bàn phường Bách Khoa đều thành lập Ban tang lễ, phối hợp với gia đình tang chủ tổ chức lễ tang cho người qua đời trang nghiêm, tiết kiệm. Phần lớn các đám tang không mời hút thuốc lá, không làm cỗ mời khách, chỉ làm cơm trong gia đình họ tộc, con cháu phục vụ tang lễ, mọi người tùy tâm đến phúng viếng, chia buồn. Các nghi thức cúng tuần, 49 ngày, 100 ngày và cải cát đã giảm nhiều so với những năm trước, có những gia đình chỉ làm gọn nhẹ trong con cháu, họ tộc, không mời khách.

Ông Vũ Hy Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nguyễn Du nhận định, việc tang của người dân ở nội thành Thủ đô, so với ở các vùng xung quanh, có phần gọn nhẹ hơn nhiều. Để đạt ở kết quả đáng khích lệ trong việc tang, ông Vũ Hy Chương cho biết, Mặt trận Tổ quốc phường triển khai nhiều biện pháp hiệu quả. Về hình thức chôn cất, Mặt trận Tổ quốc phường đã vận động người dân bỏ cách chôn cất để 3 năm bởi sau bốc mộ gây mất vệ sinh và thay vào đó là thực hiện rộng rãi nghi thức hỏa táng, điện táng. Sau hỏa táng thì chôn cất và mộ xây không lớn, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và tiết kiệm quỹ đất ngày càng hạn hẹp của Thành phố. Việc dùng vòng hoa khi viếng cũng nên hạn chế. Chỉ một số đoàn đặc biệt như con cháu ruột thịt, đoàn họ tộc, đoàn cơ quan đơn vị nơi người mới qua đời đã làm việc nhiều năm, mới cần có vòng hoa. Các đoàn vào viếng chỉ nên có thẻ hương và bao tiền phúng viếng, thuận tiện hơn nhiều cho cả người đến viếng và cho gia đình có tang.

Ông Vũ Hy Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nguyễn Du nhận định, việc tang của người dân ở nội thành Thủ đô, so với ở các vùng xung quanh, có phần gọn nhẹ hơn nhiều. Để đạt ở kết quả đáng khích lệ trong việc tang, ông Vũ Hy Chương cho biết, Mặt trận Tổ quốc phường triển khai nhiều biện pháp hiệu quả. Về hình thức chôn cất, Mặt trận Tổ quốc phường đã vận động người dân bỏ cách chôn cất để 3 năm bởi sau bốc mộ gây mất vệ sinh và thay vào đó là thực hiện rộng rãi nghi thức hỏa táng, điện táng. Sau hỏa táng thì chôn cất và mộ xây không lớn, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và tiết kiệm quỹ đất ngày càng hạn hẹp của Thành phố. Việc dùng vòng hoa khi viếng cũng nên hạn chế. Chỉ một số đoàn đặc biệt như con cháu ruột thịt, đoàn họ tộc, đoàn cơ quan đơn vị nơi người mới qua đời đã làm việc nhiều năm, mới cần có vòng hoa. Các đoàn vào viếng chỉ nên có thẻ hương và bao tiền phúng viếng, thuận tiện hơn nhiều cho cả người đến viếng và cho gia đình có tang.

Để tạo điều kiện cho các gia đình, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Ban công tác mặt trận ở khu dân cư còn đặc biệt quan tâm và trực tiếp vận động các gia đình có người thân qua đời thực hiện hỏa táng và phối hợp với Ban Thương binh Xã hội phường giúp đỡ gia đình làm mọi thủ tục trước và sau hỏa táng. Nhờ đó, số ca thực hiện hỏa táng tăng lên theo từng năm.

Để tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động tổ chức tang văn minh tiến bộ, ông Trần Ngọc Thanh cho hay, cần phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể từ quận đến cơ sở. Trong đó, Hội Người cao tuổi đóng vai trò nòng cốt, gương mẫu trong thực hiện và tuyên truyền vận động hội viên cùng thực hiện, tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, chính quyền cơ sở phải kịp thời hỗ trợ kinh phí, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình khó khăn có người từ trần hỏa táng về thủ tục, hợp đồng nhanh gọn. Đồng thời, công tác tuyên truyền, vận động phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng để dần thay đổi nhận thức, hành động của người dân cùng thực hiện chủ trương tổ chức tang văn minh, tiến bộ phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc.

Không rải vàng mã dọc đường, hạn chế vòng hoa

Tại phường Nguyễn Du, tỷ lệ hoả táng 5 năm trở lại đây đạt tới 90%. Hầu hết các đám tang được tổ chức gọn gàng, không có làm cỗ mời khách. Ông Vũ Hy Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nguyễn Du nhận định, việc tang của người dân ở nội thành Thủ đô, so với ở các vùng xung quanh, có phần gọn nhẹ hơn nhiều. Để đạt ở kết quả đáng khích lệ trong việc tang, ông Vũ Hy Chương cho biết, Mặt trận Tổ quốc phường triển khai nhiều biện pháp hiệu quả.

Về hình thức chôn cất, Mặt trận Tổ quốc phường đã vận động người dân bỏ cách chôn cất để 3 năm bởi sau bốc mộ gây mất vệ sinh. Thay vào đó, thực hiện rộng rãi nghi thức hỏa táng, điện táng sau đó chôn cất, mộ xây không lớn, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và tiết kiệm quỹ đất ngày càng hạn hẹp của Thành phố. Việc dùng vòng hoa khi viếng nên rất hạn chế. Chỉ một số đoàn đặc biệt như con cháu ruột thịt, đoàn họ tộc, đoàn cơ quan đơn vị nơi người mới qua đời đã làm việc nhiều năm mới cần có vòng hoa. Các đoàn vào viếng chỉ nên có thẻ hương và bao tiền phúng viếng, thuận tiện hơn nhiều cho cả người đến viếng và cho gia đình có tang.

“Việc rải vàng mã và tiền dọc đường khi đưa tang cũng được Mặt trận Tổ quốc phường vận động nhân dân xóa bỏ, bởi gây mất vệ sinh đường phố và không có ý nghĩa thực tế. Việc đốt vàng mã trong cúng lễ cũng nên hạn chế. Thói quen lâu nay người này truyền bảo người khác nên cứ thực hiện, nhưng thực sự mọi người làm mà không hiểu rõ. Chiểu theo thuyết giáo Nhà Phật thì không dòng nào nói phải đốt vàng mã cho người đã chết”- ông Chương cho hay.

Thủ đô Hà Nội đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các mặt văn minh đô thị ngày càng khởi sắc. Trong đó, nếp sống văn minh và tiến bộ trong việc tổ chức lễ tang được xây dựng và thực hiện thành nền nếp, sẽ góp phần xây dựng nét đẹp văn minh đô thị Hà Nội.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Xem thêm
Phiên bản di động