Khu đô thị Đại Kim:

Người dân nhốn nháo vì mất nước kéo dài

Phóng viên thực tế tại Khu đô thị Đại Kim trong sáng ngày 5/7 cho thấy, hầu hết các bể ngầm chứa nước sinh hoạt của người dân sinh sống trong khu đô thị (KĐT) đều nằm trong tình trạng cạn trơ đáy, bởi nhiều ngày qua, nước sạch cung cấp thường xuyên bị cắt.
nguoi dan nhon nhao vi mat nuoc keo dai Hà Nội yêu cầu các công ty phân phối nước sạch đảm bảo nước cho người dân

Bà Nguyễn Thị Bích (SN 14/B5) KĐT Đại Kim bức xúc, cho biết: Tình trạng thiếu nước sinh hoạt bắt đầu xẩy ra từ đầu tháng 5/2017, tính trạng nghiêm trọng từ đầu tháng 6/2017 đến nay. “Gia đình tôi hiện có 6 người, đặc biệt 2 cháu nhỏ dưới 20 tháng nên tình trạng mất nước kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ như nhà tôi.” – bà Bích nói.

nguoi dan nhon nhao vi mat nuoc keo dai
Người dân KĐT Đại Kim phải đi xin từng can nước về sử dụng

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Diệp (SN 115/B3)- KĐT Đại Kim cho biết, năm nay bà 82 tuổi nhưng nhiều ngày nay không đêm nào bà được ngủ ngon giấc vì cả nhà thấp thỏm canh nước. “Theo thông tin từ tổ trưởng tổ dân phố đi họp ở phường thông báo, trong ngày hôm nay (5/7) chúng tôi sẽ được hỗ trợ nước từ tec hoặc bơm tăng áp để có nước sinh hoạt nhưng đến thời điểm này người dân vẫn chưa có nước.”

nguoi dan nhon nhao vi mat nuoc keo dai
Ông Trần Hữu Chúc – Chủ tịch UBND phường Đại Kim trao đổi với phóng viên.

Có phần “may mắn” hơn các gia đình khác, ông Trần Văn Mùi (SN 15/B5) cho biết, đêm hôm qua (4/7), nhà ông đã có nước chảy vào bể khoảng 10 phút rồi “im bặt” cho đến bây giờ. Tổng lượng nước vào bể nhà ông Mùi khoảng 3 – 4 khối nên trong buổi sáng hôm nay (5/7), những người dân quanh đó đã nô nức sang xin về để dùng tạm. “Với lượng nước cấp như vậy thì sử dụng cho ăn uống thôi cũng không đủ, chứ đứng nói đến việc sử dụng cho việc tắm giặt hay các sinh hoạt thiết yếu khác.” – ông Mùi lo ngại nói.

nguoi dan nhon nhao vi mat nuoc keo dai
Nội dung công văn số 453/CV-UBND về việc đề nghị tăng áp lực nước sinh hoạt tại khu đô thị Đại Kim – Định Công và bố trí xe tec cung cấp nước đảm bảo sinh hoạt cho người dân.

Trao đổi với phóng viên báo Lao động thủ đô, ông Trần Hữu Chúc – Chủ tịch UBND phường Đại Kim cho biết: Ngày 3/7/2017, UBND phường Đại Kim có công văn số 453/CV-UBND về việc đề nghị tăng áp lực nước sinh hoạt tại khu đô thị Đại Kim – Định Công và bố trí xe tec cung cấp nước đảm bảo sinh hoạt cho người dân. UBND phường Đại Kim đã đề nghị công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh nước sạch VIWACO có giải pháp cung cấp nước sạch và bố trí xe tec cung cấp nước cho các hộ gia đình sinh sống tại khu đô thị Đại Kim – Định Công; Tăng áp lực nước để đảm bảo nước sinh hoạt tới được các hộ gia đình tại khu đô thị Đại Kim – Định Công nói riêng cũng như đảm bảo cung cấp nước cho toàn bộ nhân dân trên địa bàn phường.

Tuy nhiên chủ tịch UBND phường Đại Kim cũng thừa nhận, các giải pháp trên đây chỉ mang tính chất tạm thời còn về lâu dài, phường đã kiến nghị lên quận Hoàng Mai báo cáo Sở xây dựng chỉ đạo về việc cải tạo, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch cũng như có giải pháp thiết kế trạm bơm tăng áp, sớm hoàn thiện thi công bể chứa nước để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho nhân dân khu đô thị Đại Kim – Định Công trong trường hợp có sự cố về đường ống nước xảy ra.

Cũng trong sáng ngày 5/7, phóng viên báo Lao động thủ đô đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Đức Hải - Phó chủ tịch quận Hoàng Mai. Ông Hải cho biết, UBND quận đã có văn bản số 1815/UBND – QLĐT về việc Đảm bảo cung cấp nước sạch trên địa bàn quận gửi Công ty cổ phần VIWACO và các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn, trong đó, yêu cầu các công ty phải triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo cấp nước sạch cho KĐT Đại Kim, nơi thường xuyên mất nước. Đồng thời, các Công ty này phải đưa ra giải pháp tạm thời như cấp nước bằng các xe tec, cử cán bộ ứng trực thường xuyên dưới địa bàn để kịp thời giải quyết các sự cố có thể xẩy ra. UBND phường Đại Kim có trách nhiệm trong việc đôn đốc, phối hợp với Công ty VIWACO tiến hành theo dõi, kiểm tra thường xuyên tình hình cấp nước đến từng hộ dân.

“Riêng khu vực KĐT Đại Kim – Định Công do ở cuối nguồn nên nước chảy yếu hơn. Vì thế quận đã có sự chỉ đạo phối hợp với phường Đại Kim và các đơn vị có liên quan để khắc phục tình trạng này bằng cách tăng cường các xe téc đến các khu vực thiếu nước cục bộ. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng nước, chúng tôi cũng yêu cầu phường có sự tuyên truyền, vận động người dân sử dụng tiết kiệm hơn...” – Ông Hải cho biết thêm.

T.Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư và phương tiện luôn ở mức cao, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và trật tự an toàn giao thông. Trong bức tranh chung đó, giao thông học đường nổi lên như một vấn đề vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việc xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh không chỉ nhằm bảo vệ học sinh hôm nay, mà còn đặt nền móng cho một thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông trong tương lai.
Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao

Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao

Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa qua, Công đoàn phường Cửa Nam đã phối hợp với Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa Đông 2025" tại xã Hiệp Lực (tỉnh Thái Nguyên), mang theo hơi ấm và tinh thần đoàn kết của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đến với người dân vùng cao.
Hướng dẫn chi tiết bán tài sản công, lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Hướng dẫn chi tiết bán tài sản công, lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2025/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng tài sản công. Thông tư làm rõ nhiều nội dung quan trọng, từ trình tự, thủ tục bán tài sản công theo phương thức niêm yết giá, đến việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và các biểu mẫu công khai.

Tin khác

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động