Nếu không bắt đầu từ người thầy thì…
| Cần "bước nhảy" quan trọng từ giáo dục phổ thông | |
| Giáo viên, cán bộ quản lý quyết định thành bại của đổi mới giáo dục |
Trong số 64 nhà giáo được vinh danh tại Lễ tuyên dương gương người tốt, việc tốt đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2016-2017 vừa tổ chức tại Hà Nội, sáng kiến mô hình trường bán trú và quy hoạch mạng lưới trường lớp tiểu học tại huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) - 1 trong 60 huyện nghèo nhất Việt Nam của Trưởng phòng Giáo dục huyện Bảo Lạc Nông Thị Loan đã nhận được sự cảm phục của nhiều người. " Trước tình trạng lớp học ở đây chủ yếu là ghép, sĩ số 5-9 học sinh, gây lãng phí trong sử dụng biên chế.
![]() |
| Sáng tạo trong dạy học luôn tạo ra những giờ học hứng thú. |
Các học sinh nhà xa, không thể đi về trong ngày nên số nghỉ học rất đông... Sau khi rà soát điểm trường lẻ, chúng tôi đã tổ chức họp phụ huynh học sinh để lấy ý kiến về việc tổ chức lớp bán trú và dạy học 2 buổi/ngày. Sau 5 năm thực hiện, Bảo Lạc đã chuyển 100% trường khó khăn thành trường phổ thông dân tộc nội trú, dư 140 biên chế giáo viên tiểu học để bố trí cho cấp mầm non, THCS" -bà Loan chia sẻ.
Hay với sáng kiến dạy môn Địa lý bằng tiếng Anh cho học sinhcủa cô giáo Nguyễn Thị Thúy Nga (bộ môn Địa lý trường THPT chuyên Nguyễn Trãi -Hải Dương) xuất phát từ chính niềm đam mê của cô và được nhiều học sinh thích thú khi giúp các em vừa nắm được kiến thức môn học chính, vừa làm giàu vốn ngoại ngữ của mình. “Lúc đầu tôi thử nghiệm soạn giảng một số tiết học Địa lý bằng tiếng Anh để biến ngoại ngữ thành ngôn ngữ chứ không phải môn học, khi thấy học sinh của mình thực sự hứng thú thì tôi mạnh dạn đầu tư nghiên cứu để tìm phương pháp giảng dạy phù hợp với các em cũng như để đạt hiệu quả cao nhất”- cô Nga chia sẻ.
Còn với cô giáo Nguyễn Thị Như Hằng (Trường THPT Trương Định, Tiền Giang) thì không bằng lòng với cách dạy truyền thống theo kiểu thụ động: thầy giảng, trò ghi và học sinh không phát huy hết được năng lực tư duy hay vận dụng kiến thức nên cô đã mạnh dạn ứng dụng phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn bởi biết nó mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh hơn.
“Khởi đầu một phương pháp mới sẽ vất vả cho thầy cô, nhưng nếu trên con đường mới mà chúng ta không chịu bước thì làm sao dẫn dắt các em đi đến đích của tri thức mới”, cô Hằng chia sẻ. Và chính với phương pháp dạy học tích hợp đã giúp cô Hằng đoạt giải Nhất Cuộc thi quốc gia về dạy học tích hợp năm học vừa qua.
Còn chia sẻ bên lề lễ tuyên dương, thầy giáo Lê Đức Dũng -Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Đường (Đồng Nai) về công cuộc đổi mới giáo dục cho rằng, cái quan trọng nhất của đổi mới chính là người thầy. Nếu không có người thầy tốt, mọi cuốn sách hay đều trở nên vô nghĩa.Chính người thầy sẽ biến một cuốn sách bình thường thành cuốn sách tốt và ngược lại. Do đó, cuộc đổi mới giáo dục nếu không bắt đầu từ người thầy thì coi như thất bại.
Thế nhưng theo thầy Dũng, để có những người thầy tốt phát huy được tất cả sự sáng tạo, để đổi mới thành công thì trách nhiệm lại thuộc về những hiệu trưởng, những người quản lý giáo dục. Bởi sẽ không thể đổi mới nếu như những người cấp trên áp đặt bằng những mệnh lệnh và con dấu. “Giáo viên cần phải đổi mới liên tục, tìm tòi liên tục trong khi lương không tăng, điều kiện làm việc không có gì thay đổi.Nói giáo viên đổi mới là cực kỳ khó”.
Đánh giá về phong trào đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ, chính sự say mê, mong muốn tìm đến những cách giảng dạy hiệu quả nhất cho học sinh, nhiều thầy cô đang miệt mài đổi mới, ứng dụng công nghệ vào từng bài giảng và việc này sẽ là động lực để công cuộc đổi mới giáo dục trong thời gian tới thực sự phát huy hiệu quả./.
K.Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Văn hóa 28/02/2026 08:33
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh
Văn hóa 26/02/2026 07:59
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà
Du lịch 25/02/2026 22:33
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây
Giáo dục 25/02/2026 21:52
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh
Y tế 25/02/2026 21:50
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực
Chuyển đổi số 25/02/2026 14:42
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà
Văn hóa 24/02/2026 09:49
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số
Giáo dục 23/02/2026 17:28
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão
Xã hội 23/02/2026 14:41
