Năng suất lao động tại Rạng Đông đạt hơn 1,5 tỷ đồng/người/năm

Năng suất lao động tại Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông năm 2017 đạt 1,506 tỷ đồng/người, cao gấp 6 lần năng suất lao động khối doanh nghiệp Việt Nam.
tin nhap 20180428134703 Doanh nghiệp muốn tồn tại phải thích ứng nhanh
tin nhap 20180428134703 Rạng Đông chia sẻ yêu thương với người dân bản Cu Vai, Yên Bái
tin nhap 20180428134703 Đột phá từ ứng dụng công nghệ và quản trị doanh nghiệp

Thông tin trên được đưa ra sáng nay (28/4), tại lễ báo công với Bác Hồ, tổng kết Năm “Thi đua làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày của tất cả mọi người” nhân kỷ niệm 54 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (28/4/1964 -28/4/2017).

tin nhap 20180428134703
Lãnh đạo Công ty khen thưởng cán bộ quản lý suất sắc trong phong trào thi đua năm

Với tâm nguyện làm tốt những điều Bác dạy để hàng năm được đón Anh linh Người về, trong suốt 64 năm qua, các thế hệ cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã luôn nỗ lực trong sản xuất kinh doanh để “Thỏa lòng Bác mong” và nỗ lực với tâm nguyện “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ”.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Đoàn Thăng toàn khẳng định: Đảng bộ và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã quyết liệt, kiên cường, phấn đấu tiến hành đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc toàn diện Công ty - thực hiện cuộc đổi mới lần hai và đã vượt qua một năm với vô vàn khó khăn, thách thức chưa từng thấy.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng cũng dẫn ra một số kết quả đáng tự hào như: Với mục tiêu ban đầu xây dựng sản phẩm LED và điện tử trong tương lại thành sản phẩm chủ lực – chiến lược – mũi nhọn của Rạng Đông, đến 2020 đạt tỷ trọng 50% doanh thu toàn Công ty, sản phẩm LED và điện tử của Rạng Đông phát triển mạnh mẽ. Năm 2017, đã tiêu thụ 17,39 triệu sản phẩm – gấp 6,24 lần và doanh thu đạt 1.279 tỷ đồng, gấp 6,8 lần năm 2014, đặc biệt là Công ty đã xuất khẩu được 98 tỷ sản phẩm LED và điện tử.

tin nhap 20180428134703
Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Đoàn Thăng phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm

Thực tiễn thị trường chấp nhận sản phẩm LED Rạng Đông tăng gấp 10 – 11 lần, tăng gấp hơn 6 lần, tăng gấp hơn 2 lần đều đặn, liên tục qua từng năm khẳng định điều đó. Sản phẩm LED Rạng Đông xuất khẩu sang Hàn Quốc, sang nhiều nước trên thế giới với kim ngạch xuất khẩu gần 100 tỷ đồng năm 2017, năm 2018 đạt 410 tỷ đồng...

Đáng chú ý, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 2017 vẫn đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu vượt 8% theo mục tiêu chiến lược đặt ra, năm 2017 lợi nhuận đạt 270,7 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 300,7 tỷ đồng, cao nhất trong gần 60 năm qua trong khi vốn điều lệ Công ty chỉ ít ỏi 115 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ trên 600 tỷ đồng. Năng suất lao động năm 2015 đạt 1,042 tỷ đồng/người, năm 2016: 1,246 tỷ đồng/người, năm 2017 đạt 1,506 tỷ đồng/người cao gấp 6 lần năng suất lao động khối doanh nghiệp Việt Nam.

Năm 2017 cũng là năm thứ sáu, Rạng Đông được Forbes Việt Nam xếp trong TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, tổ chức Vietnam Report xếp trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng, TOP 100 doanh nghiệp đạt chỉ số tài chính tốt nhất.

Chỉ tính riêng Quý 1/2018, doanh thu của Rạng Đông đạt 906 tỷ đồng, tăng 3,2% so cùng kỳ, nộp ngân sách tăng 20,2%, thu nhập người lao động đạt 12,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Tại buổi lễ, Công ty đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Năm “Thi đua làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày của tất cả mọi người” với tổng giá trị khen thưởng lên tới gần 500 triệu đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ

tin nhap 20180428134703
Dây chuyền sản xuất LED SMD tại Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
tin nhap 20180428134703
Trao tặng phần thưởng tới Lao động giỏi trong cao trào thi đua báo công dâng Bác
tin nhap 20180428134703
Trao tặng phần thưởng tới các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua báo công dâng Bác
tin nhap 20180428134703
Đã thành thông lệ, dịp này, toàn bộ cán bộ, công nhân viên Công ty dành một phần thu nhập của mình ủng hộ các hoạt động hướng về Trường Sa thân yêu

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Xem thêm
Phiên bản di động