Mùa xuân KHÔNG LẠNH

LĐTĐ - Tết Nguyên đán Giáp Ngọ đã cận kề, trong những ngày này, khắp các nhà máy, xí nghiệp, công trường đều một không khí thi đua hối hả của CNLĐ. Cùng thời điểm này, các cấp CĐ Thủ đô cũng đang tất bật chăm lo, hỗ trợ cho người lao động…

Đồng hành cùng NLĐ

Năm 2013 là năm con rắn, có lẽ cuộc khủng hoảng kinh tế đã xuống đến đáy. Hàng ngàn doanh nghiệp ở Thủ đô tiếp tục phải giải thể, thu hẹp phạm vi sản xuất kinh doanh, ngừng hoạt động. Hàng chục ngàn người lao động đang phải oằn mình chịu đựng những sức ép của khó khăn, thiếu thốn việc làm, cơm áo và cả tinh thần, tình cảm. Chính họ là người trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội, đóng góp trực tiếp tạo ra những con số tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách cho Thủ đô, nhưng cũng chính họ là những người đang phải sống một cuộc sống có nhiều không nhất: không đủ việc làm, lương không đủ sống, không có nhà ở, không trường học, không bệnh viện, không nhà văn hóa, không TV, không sách báo, không thể dục thể thao… Khó khăn là thế, nhưng 2013 cũng là năm các cấp công đoàn thủ đô đồng tâm hiệp lực, cũng các cấp chính quyền, chủ các doanh nghiệp chèo chống, hỗ trợ cho người lao động vượt qua những con sóng của chuỗi không ấy.

NLĐ phấn khởi khi được nhận mái ấm công đoànNLĐ

Hẳn 200 công nhân lao động đại diện cho hàng chục ngàn người lao động ở các khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Quang Minh, Nội Bài… còn nhớ rất rõ, cuộc đối thoại trực tiếp do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và công đoàn Khu Công nghiệp chế xuất tổ chức, giữa công nhân lao động với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở ngành Thành phố hồi tháng 6-2013. Rồi các cuộc đối thoại ở liên đoàn lao động huyện Từ Liêm, Công đoàn Tổng Công ty thương mại, các công đoàn cơ sở… Qua đó hàng loạt các vấn đề bức xúc về thực hiện chế độ chính sách với người lao động, cơ sở hạ tầng, môi trường, giao thông, nhà ở, y tế, điện nước, an ninh trật tự… được chia sẻ, ghi nhận và phối hợp giải quyết từng bước. Có 5 cuộc ngừng việc tập thể được các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết, góp phần ổn định tư tưởng, an ninh trật tự, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Hai chiếc cầu vượt cho người bộ hành qua đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài đoạn qua khu công nghiệp Bắc Thăng Long đã được xây dựng xong. Quỹ xã hội của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã chi 1,8 tỉ đồng hỗ trợ cho 57 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa 57 mái ấm công đoàn, chi 250 triệu đồng trợ cấp cho 500 công nhân lao động gặp rủi ro trong cuộc sống, hàng trăm triệu đồng trợ cấp cho hàng ngàn con công nhân lao động.

Các công đoàn cơ sở cũng phối hợp với chuyên môn, giới chủ trợ cấp hàng chục tỉ đồng cho hàng chục ngàn công nhân lao động. Các cấp công đoàn đã hướng dẫn hàng ngàn lao động làm thủ tục vay hàng chục tỉ đồng vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Báo Lao động Thủ đô phối hợp với các cấp công đoàn, các doanh nghiệp tổ chức hội chợ giới thiệu việc làm cho hàng ngàn lao động. Trường Trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội đào tạo hàng trăm lao động ở các ngành nghề. Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức hàng trăm đợt bán hàng lưu động, hội chợ, hàng trăm quầy đại lí cố định bán hàng bình ổn giá phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp, các điểm công nghiệp có đông công nhân lao động sinh sống. Cũng chính các cấp công đoàn thủ đô là người đôn đáo, lo phối hợp với các cấp chính quyền, chủ doanh nghiệp xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, cấp báo Lao động Thủ đô miễn phí cho công nhân, chiếu phim, biểu diễn văn nghệ phục vụ công nhân; Chỉ đạo các cấp công đoàn Thủ đô có kế hoạch đi thăm, chúc Tết, động viên những công nhân viên chức lao động phải làm việc, công tác trong những ngày Tết. Rồi đây, nhà văn hóa công nhân, trường mầm non phục vụ công nhân ở khu nhà ở Kim Chung (Đông Anh) khu công nghiệp Bắc Thăng Long sẽ mọc lên.

Ấm tình công đoàn

Xuân về trên khắp mọi nẻo đường của Thủ đô cũng là thời điểm nhiều ngôi nhà dột nát, xiêu vẹo được thay thế bằng những căn nhà kiên cố. Và Tết này, nhiều gia đình CNLĐ nghèo được đón xuân trong những ngôi nhà mới, những “mái ấm” thắm tình công đoàn. Quả thật có chứng kiến niềm vui của những người lao động nghèo được về với ngôi nhà mới sau bao năm ước ao dự định mới thấy hết ý nghĩa của việc làm hết lòng vì NLĐ của tổ chức công đoàn Thủ đô... Hẳn nhiều người chưa thể quên sự xúc động không nói nên lời của cô giáo trẻ Lưu Thị Bích Diệp, (quận Đống Đa) khi được nhận mái ấm công đoàn và cả của những người chứng kiến buổi lễ. Chồng mất sớm, mới 25 tuổi, cô Diệp đã phải một mình chèo chống sự cô đơn nuôi hai con nhỏ trong căn nhà cấp bốn xuống cấp nghiêm trọng. Ngắm đi ngắm lại ngôi nhà mới mang tên “Mái ấm công đoàn” đã ngập tràn hương vị ngày tết cô Diệp xúc động: “Năm nay được đón tết trong nhà mới lại ấm tình anh em đồng chí nên chắc chắn mẹ con tôi sẽ bớt cô đơn hơn. Còn gì vui hơn khi những khó khăn, những dự định trong cuộc sống đã được tổ chức công đoàn san sẻ”.

Không chỉ cô giáo Bích Diệp, còn nhiều nhiều nữa những gia đình CNLĐ nghèo khác cũng có cùng niềm vui, bởi họ được tổ chức công đoàn chăm lo san sẻ khó khăn với cái tình thật lớn lao. Cùng với đó, CNLĐ ngoại tỉnh giờ đây không còn phải lo tàu xe ngày Tết. Những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn tết những năm qua của tổ chức CĐ Thủ đô đã giúp họ yên tâm làm việc. Tết Giáp Ngọ, tổ chức CĐ Thủ đô có kế hoạch đưa 3000 công nhân lao động về quê ăn Tết (miễn phí), gấp 1,5 lần năm 2012. Xúc động vô cùng khi nghe cô công nhân trẻ Phan Thị Vân Anh, nói chuyện điện thoại với mẹ khoe: “ Mẹ ơi con làm hết ngày 27, 28 tết con mới về với mẹ. Nhưng mẹ đừng lo vì chúng con đã có xe của công đoàn đưa về tận nhà…”. “ Cứ mỗi lúc nghĩ tới việc không phải chen chúc ngoài bến xe mà chỉ việc xách đồ là yên tâm lên xe về tận nhà lại thấy phấn chấn, làm việc thêm say. Sự chăm lo của các cấp công đoàn khiến chúng em rất cảm động, chúng em sẽ trở lại công ty làm việc đúng hạn”- sau khi gọi điện báo tin cho mẹ ở quê, Vân Anh cười nói chia sẻ.

Không chỉ mình Vân Anh hầu hết những người đi làm, đi học ở xa, đều có nỗi lo chung là tàu xe ngày tết. Ngay cả bác Nguyễn Văn Sinh, tổ trưởng tổ tự quản khu nhà trọ công nhân thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn cũng không giấu được xúc động khi nhớ lại sự vui mừng của CN được tổ chức CĐ hỗ trợ tiền tàu xe về tết. “Lương thấp nhiều công nhân làm đến đâu tiêu hết đến đó nên không có tiền mua vé về quê. Năm ngoái có những tuyến không đủ người nên công đoàn không bố trí xe mà hỗ trợ công nhân bằng tiền. Tôi chứng kiến có những công nhân khi nhận tiền đã xúc động rơi nước mắt vì đang lo không có tiền mua vé tàu, xe” - bác Sinh nhớ lại.

Vẫn còn đó những trăn trở băn khoăn, những nỗi lo cơm áo thường nhật của người lao động. Nhưng mùa xuân Giáp Ngọ về, người lao động thấy ấm lòng hơn khi bên cạnh họ, có tổ chức công đoàn thủ đô với những nỗ lực rất đáng trân trọng.

NGÔ VĂN MINH

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Xem thêm
Phiên bản di động