Thú vị hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng”

Một người đi thi, nhiều người vào cuộc

Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” do Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức đang được triển khai rộng khắp ở các cấp trường, cụm trường, quận, huyện, thị xã... của Thủ đô. Hội thi đã đi được hơn một nửa chặng đường và đã tạo ấn tượng tốt đẹp về một sân chơi bổ ích, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cũng như tôn vinh vẻ đẹp tài năng, nét duyên dáng, sự hiểu biết của các nữ nhà giáo.
Một người đi thi, nhiều người vào cuộc Ấn tượng Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” trường mẫu giáo Mầm non B Hà Nội
Một người đi thi, nhiều người vào cuộc Ấn tượng từ Hội thi cô giáo tài năng, duyên dáng

Không chỉ ấn tượng bởi những phần dự thi được đầu tư và dàn dựng công phu tại hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” mà còn là những câu chuyện xúc động, những hy sinh thầm lặng của gia đình đã động viên cổ vũ cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Gia đình vào cuộc

Đến với hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” tại quận Hà Đông, chúng tôi không chỉ chú ý đến vẻ đẹp trong sáng của cô giáo Vương Minh Thúy (sinh năm 1993) – giáo viên Trường Tiểu học Ban Mai mà còn đặc biệt xúc động với chuyện hậu trường của cô giáo này. Cô giáo Thúy cho biết, tiết mục múa dân tộc mà cô tham dự hội thi đều do cô tự dàn dựng. Trang phục áo tứ thân được may và thiết kế từ những nghệ nhân gốc của làng lụa Vạn Phúc. “Khi biết em đặt may áo để tham dự cuộc thi, nghệ nhân đã rất bất ngờ và quyết định tài trợ cho em với mong muốn trang phục sẽ giúp em tự tin hơn khi biểu diễn trên sân khấu...” – Thúy tiết lộ. Ấn tượng với chúng tôi còn là Hoàng Duy, bạn trai của cô giáo Minh Thúy – người lặng lẽ chăm sóc Minh Thúy bên cánh gà sân khấu và âm thầm cổ vũ, động viên người yêu khi ngồi ở hàng ghế khán giả xem cô biểu diễn. Anh ngượng nghịu cho biết, anh hơn Thúy 2 tuổi, làm kỹ sư xây dựng. Tính chất công việc nay đây mai đó, nhưng vẫn cố thu xếp về Hà Nội để động viên người yêu đi thi. “Em rất tâm đắc với tiết mục múa mà Thúy lựa chọn để thi năng khiếu, bởi đây là một tiết mục đặc trưng thể hiện rõ bản sắc của người dân quê lụa truyền thống...” – Duy tiết lộ thêm.

Một người đi thi, nhiều người vào cuộc
Phần thi nghệ thuật viết thư pháp của cô giáo Phương Mai.

Trong giây phút nhận giải của cô giáo Đàm Thị Hải Yến (giải Nhất cuộc thi cấp trường – Trường THPT Kim Liên), chúng tôi không khỏi xúc động khi người lên sân khấu đầu tiên chúc mừng là chồng và con gái bé nhỏ của cô. Chia sẻ về niềm hạnh phúc bất ngờ, anh tâm sự, để vợ mình tập trung luyện tập cho cuộc thi, anh đã tình nguyện đảm nhiệm vai trò nội trợ và đưa đón con đi học mẫu giáo. Chia sẻ về gia đình nhỏ của mình, cô Đàm Hải Yến cũng rưng rưng xúc động kể rằng, chính chồng mình là vị giám khảo khó tính khi kiểm duyệt tiết mục nhạc kịch mà cô biểu diễn tại cuộc thi. “Từ động tác đi đứng đến biểu cảm khuôn mặt... đều có sự đóng góp ý kiến của anh...” – Yến nói.

Tham dự cuộc thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” quận Tây Hồ với sự tham gia của 28 trường học và 10 thí sinh lọt vào vòng chung khảo, chúng tôi không khỏi ấn tượng bởi những màn trình diễn ấn tượng và không kém phần chuyên nghiệp của các thí sinh tham gia hội thi. Nhiều thí sinh cho biết, đến cổ vũ cho mình là những thành viên trong gia đình, thậm chí có thí sinh còn tự hào kể, mẹ chồng chính là người sát cánh bên mình trong suốt các vòng thi. Một thí sinh xúc động kể về về hoàn cảnh có chồng là bộ đội thường vắng nhà, nên mẹ chồng là người chăm sóc con giúp cô yên tâm công tác. Khi biết tin con dâu lọt vào vòng thi cấp quận, bà đã hết lòng động viên cô luyện tập để hoàn thành các phần thi. Đến ngày thi chính thức diễn ra, bà cũng đến cổ vũ cho con dâu.

Không chỉ cổ vũ, động viên mà những thành viên trong gia đình còn hào hứng nhập cuộc để giúp các thí sinh thể hiện phần thi của mình. Điệu múa của cô Ngô Thị Sinh (THPT Phan Huy Chú – Đống Đa – Hà Nội) cùng con gái trong bài "Đưa con đi học" đã gây xúc động cho các thầy, cô tham dự.

Cô, trò cùng nhập cuộc

Hòa trong không khí tưng bừng của hội thi, em Nguyễn Đức Duy (lớp 7B Trường THCS Nhật Tân) cho biết: “Có những thời điểm do cô giáo phải tập trung vào luyện tập để đi thi, nhà trường cũng bố trí giáo viên dạy thay, nên ban đầu chúng em chưa quen với phong cách dạy mới, nhưng sau đó cũng đã bắt nhịp rất nhanh. Chúng em luôn ý thức rằng, kết quả học tập tốt trong những ngày cô vắng mặt chính là những bông hoa ý nghĩa nhất để chúc mừng cô...”.

Góp phần làm nên những thành công qua mỗi cuộc thi còn có sự nỗ lực nhiều học trò cùng các đồng nghiệp nhà trường. Phần thi năng khiếu luôn là phần thi được chào đón nhất trong các cuộc thi sắc đẹp và cuộc thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” cũng không phải ngoại lệ. Theo nội dung hướng dẫn tổ chức hội thi, thí sinh có cơ hội thể hiện bản thân ở các nội dung: Ngâm thơ, tấu, hài, sử dụng nhạc cụ, kể chuyện, dance sport... thì khán giả tham dự và cổ vũ không khỏi bất ngờ bởi sự vào cuộc nhiệt tình của của các thí sinh. Điều đặc biệt là hầu hết các tiết mục hát, múa... đều có sự góp mặt của học sinh trong trường góp phần sinh động thêm phần trình diễn của các cô giáo.

Cô giáo Lại Phương Mai (THPT Kim Liên) đã thể hiện tài năng độc đáo qua màn trình diễn viết thư pháp ngay trên sân khấu. Khán giả trong khán phòng không khỏi trầm trồ bởi qua những nét bút điêu luyện mềm mại, tên mái trường Kim Liên dần hiện ra đầy sáng tạo. Chia sẻ về phần thi năng khiếu của mình được ban giám khảo đánh giá cao, cô Phương Mai khiêm tốn cho biết: “Nhận thấy mình có biết chút ít về nghệ thuật thư pháp do ông nội truyền lại nên các đồng nghiệp trong trường đã gợi ý về ý tưởng thể hiện tên mái trường Kim Liên bằng nghệ thuật thư pháp độc đáo. Bên cạnh đó, các em học sinh cũng nhiệt tình hỗ trợ cô trong việc dàn dựng sân khấu để mình thực hiện phần thi thành công”.

Cô Bùi Thu Thủy (Trường mầm non Xuân La – Tây Hồ - Hà Nội) – giải nhất hội thi cấp quận, đã khiến cả hội trường thực sự “nóng” bởi màn trình diễn được dàn dựng công phu. Ở tiết mục này, cô Thu Thủy hóa thân thành một thiếu nữ Tây Nguyên, với giọng hát đầy nội lực, làm chủ vũ điệu cồng chiêng. Cô Thu Thủy cho biết, để hoàn thành được tiết mục công phu như thế, ngoài việc thuê đạo diễn, biên kịch chuyên nghiệp thì còn nhờ đến sự hỗ trợ của các đồng nghiệp cũng như học sinh trong màn múa phụ họa. Cô Thủy chia sẻ, các học sinh đều là những gương mặt nằm trong đội văn nghệ của nhà trường nên có sẵn sự tự tin khi đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, do tiết mục khá dài và chủ đề khác với các tiết mục văn nghệ thiếu nhi các con thường biểu diễn, nên quá trình luyện tập cũng vất vả hơn. Suốt quá trình đồng hành cùng cô giáo trải qua các cuộc thi, từ cấp trường, cụm trường rồi đến cấp quận... với các tiết mục khác nhau nên thời gian luyện tập khá căng với cả cô và trò. “Đặc biệt, thời điểm diễn ra cuộc thi, thời tiết khá lạnh mà trang phục biểu diễn của cô và trò lại có phần mỏng manh, nên phụ huynh cũng như nhà trường đều chú trọng giữ ấm cho bé trước giờ biểu diễn, thậm chí còn phải dùng tới miếng dán giữ nhiệt để đảm bảo sức khỏe...” – cô giáo Thu Thủy tiết lộ.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động