Lượng hàng Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng tăng
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong quí 1/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 91,21 tỷ USD, tăng mạnh 19,9%, tương ứng tăng gần 15,16 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.
Trong tháng 3/2017 xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 17,25 tỷ USD, tăng 31,6%, tương ứng tăng gần 4,14 tỷ USD so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa hết quý I năm 2017 đạt gần 44,64 tỷ USD, tăng 15,1%, tương ứng tăng gần 5,86 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 3/2017 đạt gần 18,35 tỷ USD, tăng 21,1% so với tháng trước, tương ứng tăng gần 3,2 tỷ USD. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu hàng hóa hết quý 1 đạt hơn 46,57 tỷ USD, tăng 24,9%, tương ứng tăng gần 9,3 tỷ USD.
Ảnh minh hoạ. |
Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong tháng 3 tiếp tục thâm hụt hơn 1,1 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước trong quý I năm 2017 thâm hụt gần 1,94 tỷ USD, bằng 4,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Riêng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Tổng cục Hải quan cũng cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2017 đạt hơn 23,16 tỷ USD, tăng 25,9%, tương ứng tăng hơn 4,76 tỷ USD so với tháng trước.
Qua đó, đưa kim ngạch xuất nhập khẩu của khối FDI trong quý 1/2017 đạt gần 59,12 tỷ USD, tăng 18,8%, tương ứng tăng 9,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Về thị trường xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, trong quý vừa qua, 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đạt hơn 35,5 tỷ USD chiếm 79,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Hầu hết các thị trường này đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, chỉ riêng thị trường Ả Rập Thống Nhất giảm 15,7% so với cùng kỳ năm trước.
Các thị trường tăng trưởng cao như: Thị trường Trung Quốc với mức tăng 47,8% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là thị trường Hàn Quốc; Malaysia; Thái Lan… Tuy nhiên, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường lớn nhất là Hoa Kỳ có mức tăng khá khiêm tốn (chỉ 4%); thị trường EU (28 nước) tăng 7,9%.
Trong khi đó, thị trường lớn nhất cung cấp hàng hóa cho Việt Nam trong quý 1/2017 vẫn là Trung Quốc với 12,68 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước; thị trường Hàn Quốc đạt 9,97 tỷ USD, tăng trưởng mạnh 45,4%; thị trường Nhật Bản đạt 3,7 tỷ USD; thị trường Đài Loan đạt 2,77 tỷ USD…
Theo Yến Nhi/Vnmedia
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh
Hành động vì sự an toàn của người lao động
Mở rộng không gian ngành điện
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết
Tin khác
Mở rộng không gian ngành điện
Thị trường 23/04/2024 16:59
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng
Thị trường 23/04/2024 14:18
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh
Thị trường 23/04/2024 10:25
Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng
Thị trường 22/04/2024 18:17
Hủy đấu thầu vàng miếng SJC
Thị trường 22/04/2024 10:17
Vàng bất ngờ giảm giá, USD lại nóng lên
Thị trường 22/04/2024 09:38
Đề xuất chuyển ngang giá khí sang giá điện với các dự án sử dụng LNG nhập khẩu
Thị trường 21/04/2024 18:54
Sáng mai (22/4) sẽ đấu thầu gần 17.000 lượng vàng miếng
Thị trường 21/04/2024 09:11
Giá vàng hạ nhiệt, tỷ giá USD vẫn cao
Thị trường 21/04/2024 08:25
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
Thị trường 19/04/2024 15:59