Lời giải cho một lá đơn tố cáo

Trước thông tin ông Phạm Văn Luật, Chủ tịch Hội Người mù Phú Xuyên tố cáo ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội trong thời gian làm Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã vi phạm Luật Đất đai, thu hồi đất không đúng quy định; trước khi chuyển công tác đã ký quyết định tuyển dụng hàng trăm người...  ngày 30/10/2015 UBND huyện Phú Xuyên có Báo cáo số 221/BC – UBND cho rằng những nội dung trên là hoàn toàn sai sự thật.
Báo động vấn nạn bắt cóc trẻ em
Đòi lại đất đã cho khi chưa có giấy tờ cho tặng
Có nên ghi âm, ghi hình khi hỏi cung?
Kết luận đơn tố cáo Hiệu phó ĐH Bách khoa Hà Nội

Cụ thể, trong đơn ông Phạm Văn Luật tố cáo, trong thời kỳ đảm nhận vị trí Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, ông Chu Phú Mỹ đã cho máy móc đến cưỡng chế, thu hồi 200m2 đất trong khuôn viên của Hội Người mù Phú Xuyên mà không có quyết định thu hồi, không phê duyệt phương án đền bù… Sau khi thu hồi, UBND huyện Phú Xuyên đã chia lô, phân nền mảnh đất này cho lãnh đạo huyện làm nhà ở.

Theo Báo cáo số 221/BC – UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Phú Xuyên, khu đất này là do Đài truyền thanh cũ cho Hội Người mù mượn tạm bằng biên bản bàn giao (viết tay) ngày 6/1/1996. Việc thu hồi đất được thực hiện theo Quyết định 348-QĐ/UB ngày 7/6/1996 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ). Việc GPMB đã được Hội đồng thanh lý tài sản theo Quyết định số 5243/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 và đã tổ chức họp nhiều lần (các lần họp đều có mặt của ông Phạm Văn Luật) xác định tài sản trên đất là của UBND huyện, khấu trừ hết, vì vậy không phải đền bù GPMB. Do đó, việc tố cáo trên là không đúng và không có cơ sở.

Lời giải cho một lá đơn tố cáo
ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội

Ngoài ra, ông Phạm Văn Luật tố cáo ông Chu Phú Mỹ khi còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên đã buông lỏng quản lý, bao che, dung túng hàng loạt sai phạm về đất đai giai đoạn 2010 - 2013 như đã ký kết luận nhưng không xử lý hàng loạt sai phạm về quản lý đất đai tại các xã Sơn Hà, Hoàng Long, Tri Phương, Hồng Minh, Phúc Tiến…

Về nội dung này, Báo cáo 221 cũng nêu rõ, đây là những tồn tại từ những năm 2007, và đã có chỉ đạo xử lý những vi phạm trên. Cụ thể, từ 2010 – 2013, Huyện ủy, UBND huyện Phú Xuyên đã ban hành 151 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế công trình vi phạm với diện tích 34.080,89m2; chỉ đạo, tổ chức cưỡng chế 132 trường hợp vi phạm để thu hồi 31.574,52m2 đất, bàn giao cho UBND các xã, thị trấn tiếp tục quản lý sử dụng hiệu quả theo quy định của pháp luật. Các trường hợp còn lại là đất xen kẹt trong khu dân cư, sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch đất ở được phê duyệt và đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo Quyết định số 24/2014/QĐ - UBND ngày 20/6/2014 của UBND TP Hà Nội… Do đó, nội dung này ông Phạm Văn Luật tố cáo là không đúng và không có cơ sở.

Tiếp đến, ông Phạm Văn Luật tố cáo ông Chu Phú Mỹ trước khi rời cương vị Chủ tịch UBND huyện 05 ngày để nhậm chức Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội đã ký tuyển dụng gần 200 người. Báo cáo 221 của UBND huyện Phú Xuyên chỉ rõ, căn cứ vào Thông báo số 48/TB-SNV ngày 8/1/2013 của Sở Nội vụ TP Hà Nội về việc giao biên chế định mức lao động khối hành chính, sự nghiệp năm 2013. Xét thấy biên chế ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm học 2013 – 2014 còn thiếu nên phòng Nội vụ, phòng GD&ĐT huyện Phú Xuyên đã tham mưu UBND huyện ký hợp đồng lao động. Cụ thể: Khối giáo dục 77 trường hợp, trong đó ông Chu Phú Mỹ - nguyên Chủ tịch UBND huyện ký 71 trường hợp (là nhân viên nấu ăn của các trường mầm non), ông Phạm Duy Dẫn – nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, ký 6 trường hợp (trong đó có 5 giáo viên mầm non và 1 nhân viên y tế trường mầm non); Khối cơ quan hành chính biên chế còn thiếu 15 người, năm 2013 ông Chu Phú Mỹ ký hợp đồng lao động 12 trường hợp; khối đơn vị sự nghiệp biên chế còn thiếu 7 người, năm 2013 ông Chu Phú Mỹ ký hợp đồng lao động với 6 trường hợp.

Như vậy nội dung đơn tố cáo ông Chu Phú Mỹ khi còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch UBND huyện vi phạm về tuyển dụng cán bộ viên chức, trong 5 ngày ký tuyển dụng gần 200 hồ sơ vào các cơ quan của huyện là không đúng…

Chia sẻ với phóng viên, ông Chu Phú Mỹ cho biết, sau khi những nội dung tố cáo sai sự thật của ông Phạm Văn Luật gửi đi nhiều cơ quan, trong đó có báo chí đăng tải, ông đã gặp nhiều áp lực, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công việc. “Hiện, tôi đang làm đơn gửi các cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý hành vi bôi nhọ, vu khống và đưa thông tin sai sự thật…”, ông Mỹ cho biết.

Ngô Hùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) Qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin báo của người dân, Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, phát hiện tình trạng một số bơm kim tiêm đã qua sử dụng bị vứt xung quanh các gốc cây sát khu vực đường sắt và hàng rào Bệnh viện Bạch Mai, đoạn từ cổng số 4 đến cổng số 3, đường Giải Phóng.
Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

(LĐTĐ) Có nhà mà không được nhận, lại mặc kẹt trong “vòng xoáy” lãi suất… thực trạng về các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai đang là vấn đề gây nhức nhối dư luận, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người mua và cả hệ lụy về mặt xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động