Liệu pháp kháng thể mới chống virus HIV trong 2 tuần
| Đồng hành cùng người nhiễm HIV/AIDS | |
| Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS | |
| Bước đột phá mới trong điều trị HIV bằng liệu pháp kháng thể |
Khỉ là một loài động vật không dễ bị lây nhiễm virus HIV. Do đó, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một loại virus SHIV- nó là một phần của HIV, virus suy giảm miễn dịch - tương đương với HIV lây nhiễm vào khỉ con để chúng tiếp xúc với loại virus này trong 24 giờ.
Sau hai tuần tiến hành thử nghiệm, các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu linh trưởng quốc gia Oregon đã kiểm tra và cho biết, các virus SHIV được tiêm vào khỉ con đã hoàn toàn biến mất.
Họ vui mừng trước phát hiện mới đáng kể này, bởi theo họ đây là một nghiên cứu quan trọng đối với cộng đồng khoa học và y tế trong công cuộc tìm kiếm và phát triển các giải pháp điều trị HIV. Các chuyên gia tại Trung tâm cho biết, nếu điều trị theo nghiên cứu sử dụng kháng thể này có thể cứu sống cuộc sống của hàng ngàn người.
![]() |
| Liệu pháp sử dụng kháng thể để loại bỏ các virus HIV có thể cứu sống cuộc sống của hàng ngàn người (ảnh Dailymail) |
Từ nghiên cứu cũng chỉ ra, khỉ nhiễm SHIV có thể truyền virus cho con cái của chúng thông qua con đường bú sữa, giống như con người có thể lây truyền HIV từ mẹ sang con thông qua việc cho con bú, trong khi sinh và khi mang thai.
Hiện nay, vẫn chưa có vắcxin dự phòng HIV. Hiện, người bị nhiễm HIV đã và đang được điều trị bằng thuốc kháng HIV (ARV), việc điều trị bằng ARV làm giảm tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con từ 25% xuống còn ít hơn 2% kể từ năm 1994.
Tuy tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con giảm khá đáng kể nếu được dùng ARV, nhưng hiện nay, mỗi năn vẫn còn khoảng 200.000 trẻ em bị lây nhiễm HIV trên toàn thế giới, chủ yếu là ở các nước đang phát triển - là những nơi thuốc kháng virus HIV (ARV) không có sẵn.
Nhà khoa học cấp cao và là tác giả của nghiên cứu, Tiến sĩ Nancy Haigwood, cho biết: "Chúng ta biết rằng HIV lan truyền rất nhanh ở trẻ sơ sinh trong quá trình truyền từ mẹ sang con. Vì vậy, chúng tôi đã làm thí nghiệm trên khỉ sơ sinh và việc điều trị diễn ra một cách nhanh chóng.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng không dám chắc chắn rằng việc điều trị bằng kháng thể có thể hoàn toàn xóa sạch các virus HIV. Bởi vậy, sau khi kiểm nghiệm lại kết quả, chúng tôi rất vui mừng và hoàn toàn bị thuyết phục tin vào liệu pháp mới này.”
Quá trình thử nghiệm trên khỉ, Tiến sĩ Haigwood và các đồng nghiệp đã dùng các kháng thể chống HIV của con người thông qua các mũi tiêm liên tiếp 3 ngày/ lần. Vào các ngày thứ nhất, ngày thứ tư, ngày thứ bảy và ngày thứ mười sau khi khỉ con tiếp xúc với SHIV. Và kết quả là virus SHIV đã hoàn toàn bị loại bỏ trong cơ thể khỉ chỉ sau 14 ngày.
Loại virus SHIV được phát hiện ở nhiều mô cơ thể khỉ con trong ngày đầu tiên. Sau đó, chỉ một con khỉ được tiêm kháng thể, và các nhà nghiên cứu nhận thấy tác động ngay lập tức, có sự khác biệt đáng kể trong cơ thể khỉ con được điều trị so với con khỉ không được điều trị.
Những phát hiện này cho thấy rằng điều trị sớm có hiệu quả hơn, khỉ con đã hoàn toàn xóa bỏ được virus ra khỏi cơ thể trong ngày thứ 14 của thí nghiệm.Tuy nhiên việc sử dụng các phương pháp có độ nhạy cao này, có thể khiến quá trình điều trị lên tới 6 tháng.
![]() |
| Khỉ là loài không dễ nhiễm HIV, nên virus SHIV tương tự như HIV được tiêm vào khỉ để thử nghiệm liệu pháp mới (ảnh Dailymail) |
Thông thường, lây nhiễm HIV nhanh chóng mở rộng và lây lan ở người đến hạch bạch cầu trước khi lan rộng khắp cơ thể chỉ sau một tuần người bệnh bị nhiễm virus.
Kết quả thử nghiệm chỉ ra việc khi đưa kháng thể qua da, chúng được nhanh chóng phân phối vào trong máu, các mô duy trì trung hòa hoạt động tại các điểm quan trọng khác nhau trong cơ thể. Các kháng thể làm sạch virus hiệu quả, với cơ chế khác hơn so với sử dụng thuốc kháng ART, kết hợp của nhiều loại thuốc kháng virus làm chậm tốc độ lây lan HIV và các bản sao của chính nó trong cơ thể.
Tiến sĩ Jonah Sacha, đồng tác giả và trợ lý của các nhà khoa học, cho biết: “Việc nghiên cứu trên động vật thuộc bộ linh trưởng khác so với điều trị trên người. Do đó, điều trị kháng virus cần điều trị sớm, khoảng 3 ngày sau khi nhiễm trùng là quá muộn để ngăn chặn việc lây nhiễm HIV.”
“Bởi vậy, việc sử dụng các kháng thể này để điều trị và loại bỏ các virus HIV lây nhiễm sang trẻ sơ sinh có thể cứu sống được tính mạng của hàng ngàn đứa trẻ.”, tiến sĩ Jonah cho biết thêm.
Các nhà nghiên cứu khuyến khích rằng nên điều trị ở trẻ sơ sinh với ART trong tháng cuối cùng của thai kỳ, vài ngày sau khi sinh, và trong khung thời gian cho con bú.
Các thử nghiệm lâm sàng trong đó trẻ sơ sinh phơi nhiễm HIV được điều trị bằng kháng thể đã bắt đầu tại Mỹ và Nam Phi, sau một giai đoạn thử nghiệm lâm sàng ở người lớn nhiễm HIV cho thấy các kháng thể phát huy tối đa hiệu năng ở những người này.
Phát hiện mới này của các chuyên gia khoa học và y tế đã mở ra cho những bệnh nhân niềm hy vọng có cơ hội điều trị hiệu quả triệt để virus HIV lây nhiễm cho trẻ sau khi chúng được sinh ra.
Nếu các kết quả trên nghiên cứu từ mô hình động vật có thể được áp dụng cho con người trong một vài thử nghiệm lâm sàng, đặc biệt là điều trị ở trẻ sơ sinh đã tiếp xúc với HIV trong vòng 24 giờ có thể loại bỏ được nguy cơ lây nhiễm virus, ngay cả trong trường hợp không điều trị ARV. Phát hiện mới này được công bố trên tạp chí Nature Medicine.
Đinh Tâm dịch từ Dailymail
Nên xem
Giới trẻ đổ về núi Bà Đen, Tây Ninh “săn” hoàng hôn
Tăng tốc cấp căn cước công dân cho học sinh, đẩy mạnh hiệu quả Đề án 06
Vùng phát thải thấp: "Cú hích" cải thiện chất lượng không khí Thủ đô
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I
Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Vân Canh lần thứ V thành công tốt đẹp
Hà Nội phê duyệt Sàn Giao dịch công nghệ, mục tiêu 10.000 kết nối
Từ những mô hình nông nghiệp mới, gieo mầm khát vọng đổi thay
Tin khác
Nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho thanh, thiếu niên
Xã hội 07/12/2025 12:33
Nỗ lực đưa tỷ số giới tính về tự nhiên: Vun đắp tương lai bền vững
Y tế 07/12/2025 12:31
Bộ Y tế lên tiếng về nghi vấn “lỗ hổng” quản lý mỹ phẩm sau vụ Mailisa
Y tế 06/12/2025 18:51
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết
Y tế 02/12/2025 11:03
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt
Y tế 30/11/2025 14:21
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả
Xã hội 29/11/2025 13:29
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà
Y tế 27/11/2025 16:25
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A
Y tế 26/11/2025 17:23
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết
Y tế 26/11/2025 12:52
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh
Y tế 25/11/2025 18:10


