Đồng hành cùng người nhiễm HIV/AIDS

Qua 5 năm đi vào hoạt động, Ban Vận động tài chính quỹ hỗ trợ, phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS TP. Hà Nội luôn đồng hành cùng với người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.  
31% số người nhiễm HIV ở Việt Nam là nữ giới
Trao giải cuộc thi “Bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS”
Thị trường tiềm năng cho sản phẩm bảo vệ sức khỏe

Những việc làm tích cực

Trong năm 2015, bên cạnh việc huy động sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp… tham gia hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS của thành phố đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền giảm kỳ thị, phân biệt đối xử, tăng cường xã hội hoá công tác phòng, chống HIV/AIDS. Công tác truyền thông được thực hiện tại 30 quận, huyện, thị xã qua các hội nghị truyền thông huy động cộng đồng chung tay phòng, chống HIV/AIDS; tuyên truyền qua các cơ quan truyền thông đại chúng, qua các tuyên truyền viên của 26 câu lạc bộ, nhóm tự lực của thành phố. Qua đó, đã cải thiện đáng kể tình trạng phân biệt đối xử với người nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư, 65% số người dân có kiến thức hiểu biết về HIV/AIDS.

Từ việc thay đổi về mặt nhận thức, người dân và cộng đồng đã có chuyển biến tích cực về hành động và đã chung tay cùng với ngành y tế và xã hội chăm sóc và chia sẻ khó khăn với người nhiễm HIV/AIDS. Sự kiện “Vòng tay nhân ái” được Quỹ tổ chức trong nhiều năm qua và năm 2015 đã huy động 247 cá nhân và tổ chức tham gia ủng hộ người nhiễm HIV với gần 2 tỉ đồng và ủng hộ tại các quận, huyện là gần 2,6 tỉ đồng.

Đồng hành cùng người nhiễm HIV/AIDS
Hỗ trợ người bệnh để giảm thiểu tác hại của HIV/AIDS.

Từ nguồn hỗ trợ của các tập thể và cá nhân với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thành phố, Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà người nhiễm HIV và trẻ em bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu. Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán, Ban Vận động tài chính của quỹ đã thăm hỏi và tặng quà 128 người nhiễm HIV, trẻ nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV tại Bệnh viện 09, trẻ em được nuôi dưỡng tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số II. Tại 9 TTYT quận, huyện, đã tặng 1316 suất quà. Tết Thiếu nhi đã có 198 trẻ nhiễm HIV, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV được nhận quà từ quỹ và tại 10 TTYT tặng 277 suất quà cho người nhiễm tại địa phương. Ban Vận động tài chính của quỹ đã tổ chức đêm Trung thu cho 349 trẻ em nhiễm HIV, trẻ là con của người nhiễm HIV đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ, nhóm tự lực; 393 suất quà đã được 16 quận, huyện tặng cho trẻ nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV trên địa bàn.

Với nguồn kinh phí huy động được, Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS đã tổ chức hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức xã hội, kỹ năng chăm sóc người nhiễm HIV giảm tác hại tại cộng đồng; các lớp tập huấn, thảo luận cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại các phòng khám ngoại trú, các câu lạc bộ và nhóm tự lực của người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thành phố.

Trong năm, Quỹ đã phối hợp với Bệnh viện 09 Đống Đa hỗ trợ dinh dưỡng cho 120 bệnh nhân điều trị nội trú với số tiền 90 triệu đồng. Đồng thời, 623 bệnh nhân có biểu hiện suy dinh dưỡng được hỗ trợ can thiệp. Hỗ trợ kinh phí cho 26 câu lạc bộ tạo động lực thúc đẩy cho người nhiễm HIV/AIDS, người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS sống tốt hơn, góp phần cùng xã hội đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS. Cùng với đó là tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng phương pháp lập dự án xin hỗ trợ, kỹ năng giao tiếp cho 260 thành viên nòng cốt của các câu lạc bộ, nhóm tự lực để các thành viên này có thể xây dựng được mạng lưới kết nối các thành viên giúp đỡ nhau trong giới thiệu việc làm, tạo dựng cuộc sống.

ThS Nguyễn Thị Liễu - Giám đốc Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS thành phố - cho biết, các hoạt động giám sát, theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ từ thành phố đến cơ sở được thực hiện thường xuyên hằng tháng, quý. Qua đó, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đã được biểu dương, khen thưởng kịp thời. “Trong năm 2015, UBND TP đã khen thưởng 8 tập thể và 10 cá nhân, Sở Y tế Hà Nội khen thưởng cho 24 tập thể, 36 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác vận động tài chính ủng hộ quỹ và có nhiều nỗ lực cho các hoạt động phòng, chống, can thiệp giảm thiểu tác hại của HIV/AIDS trên địa bàn thành phố”.

Ý nghĩa thiết thực

Trong khi xã hội vẫn còn hiện tượng phân biệt, kỳ thị với người nhiễm HIV hoặc chính người nhiễm HIV tự kỳ thị, đồng thời nguồn kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS bị cắt giảm nghiêm trọng, sự hỗ trợ từ các tổ chức nước ngoài, tổ chức phi chính phủ bị cắt giảm và tiến tới chấm dứt vào năm 2018, thì nguồn tài chính mà Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS Hà Nội huy động được thực sự có ý nghĩa.

Đến thời điểm này, thành phố Hà Nội có 20.234 người nhiễm HIV/AIDS còn sống, trong đó có 5261 bệnh nhân AIDS. Tỉ lệ nhiễm HIV là 282/100.000 dân. Các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đều đã phát hiện có người nhiễm HIV; 533/577 xã, phường có người nhiễm HIV - chiếm tỉ lệ 92,7%. Nhiễm HIV qua tiêm chích ma tuý là 67,69%, bệnh nhân lao 8,41%, quan hệ tình dục 10,24%... Dịch HIV/AIDS tập trung chủ yếu trong độ tuổi từ 20-39, chiếm 80,59%, đáng chú ý là nam giới nhiễm HIV cao gấp 2,6 lần nữ giới.

Tại hội nghị tổng kết của Ban vận động tài chính Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS năm 2015, TS Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - đã giao nhiệm vụ cho quỹ cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giảm kỳ thị, phân biệt đối xử, tăng cường xã hội hóa công tác phòng, chống HIV/AIDS gây quỹ ủng hộ người nhiễm HIV và phải tăng được số lượng người nhiễm HIV/AIDS, người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước… thông qua Quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS. Cùng với đó là cam kết và tổ chức thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ chăm sóc toàn diện cho người nhiễm HIV/AIDS, người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và trở thành cầu nối giữa người bệnh và các nhà hảo tâm, từ đó góp phần làm giảm thiểu tác hại của HIV/AIDS, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi đại dịch AIDS.

Trang Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động