Lễ khai giảng năm nay có gì đặc biệt?
| Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố dự lễ khai giảng ở trường TH Lê Văn Tám | |
| Tổng bí thư dự lễ khai giảng trường Nguyễn Gia Thiều | |
| Câu chuyện học đường: Hãy để lễ khai giảng là của học sinh? |
Sau nhiều năm trở thành “niềm kinh hãi” của không biết bao nhiêu trẻ nhỏ, năm nay, lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức với các nghi lễ cần thiết trên tinh thần gọn nhẹ, trang trọng.
![]() |
| Khai giảng năm học 2015-2016 sẽ rất gọn nhẹ, trang trọng! |
Không biết từ bao giờ, ngày hội đến trường của các em lại bị người lớn biến thành những buổi lễ dài lê thê với những phát biểu ca tụng, định hướng… mà ít có học sinh nào nhớ nổi. Điều đọng lại duy nhất trong đầu các cháu là hôm ấy trời nắng nóng hoặc mưa dầm, nhưng vẫn phải ngồi đợi các bác lãnh đạo ở phường, quận, thành phố… tới để khai giảng. Phụ huynh, học sinh và nhiều thầy cô giáo thấy rõ những bất cập ấy nhưng không ai dám nói ra.
Năm nay, năm đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta mới trở lại với ngày hội khai trường theo đúng nghĩa “vì học sinh thân yêu”. Sẽ không còn cảnh các con phải đợi bằng được một vị khách quan trọng nào đó đến tặng hoa, phát biểu chào mừng năm học mới; không còn cảnh các con phải tập đi, đứng, xếp hàng đều tăm tắp để làm đẹp lòng các vị cấp trên.
Và cũng không còn cảnh các cơ quan, công sở của chính quyền địa phương vắng vẻ “hiu hắt” vì các lãnh đạo phải phân công nhau “chạy xô” trong lễ khai giảng. Quyết định tổ chức lễ khai giảng theo cách mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo đã thực sự “cởi trói” cho cả các vị lãnh đạo nữa. Vào ngày này, dù bận bịu bao nhiêu công việc nhưng họ vẫn phải gác lại để đến dự lễ khai giảng.
Các trường mời mà họ không đi thì cũng áy náy. Mà đi thì lại phải đến trường này trước, trường kia sau, chứ không thể “phân thân” đến cùng lúc vài trường. Cho nên mới xảy ra chuyện các cháu phải xếp hàng dài, phơi nắng đợi các vị lãnh đạo đến khai giảng. Dường như, công luận vẫn chỉ phê phán một chiều, khiến cho nhiều người lầm tưởng là các vị lãnh đạo “thích” đến khai giảng ở nhiều trường. Thực sự, nhiều vị tâm sự là cũng mệt mỏi không kém các em học sinh nhưng nhiều khi vẫn phải nhận lời đến dự vì nể nang, vì mối quan hệ, vì không đến lại bị mang tiếng là không quan tâm đến thế hệ trẻ, tương lai của đất nước…
Còn về phía các trường, đã thành lệ, nếu không mời các vị lãnh đạo thì e lại thiếu sót. Giữa các trường còn có sự “ganh đua” trong việc mời khách. Trường này mời được lãnh đạo A đến thì ít nhất trường kia cũng phải mời được ông B. Nếu không mời được các trường lại nhìn nhau, soi xét, thậm chí giáo viên trong chính trường đó có khi cũng bàn tán “Hay là sếp mình quan hệ không tốt nên các sếp trên mới không về”. Chính vì thế, bản thân các thầy cô vào những ngày này cũng “quay cuồng” để chuẩn bị, mời khách cho ngày khai giảng.
Một vòng tròn khép kín, thành cái “lệ xấu” bó buộc nhau bao nhiêu năm qua mà không ai dám phá bỏ, khiến các trường cứ phải “nhòm xung quanh” để làm. Cuối cùng mới “ngộ” ra rằng chúng ta đang “hành nhau”, dù rất mệt mỏi, nhàm chán mà không ai dám nói ra.
Quy định mới về ngày khai giảng cũng khiến nhiều phụ huynh phấn chấn hơn khi chuẩn bị cho con trong ngày khai giảng. Họ không còn phải lo con ốm đau, cảm sốt… vì ngày khai giảng phải phơi nắng, chờ đợi hàng tiếng đồng hồ; con em họ thực sự vui trong ngày khai trường.
Tuy nhiên, nhiều trường ở Hà Nội năm nay vẫn cho các con tập dượt khai giảng trước một vài ngày. Các thầy cô giáo ở các trường này vẫn băn khoăn lễ khai giảng không chỉn chu sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của nhà trường nên vẫn cho học sinh tập dượt nghi lễ đi đứng, xếp hàng… Nhưng theo suy nghĩ của nhiều người, đã là con trẻ thì phải có chút gì đó ngây ngô, sơ suất chứ thể không chuyên nghiệp như “duyệt binh”. Cái sự không đều, có thể hơi lộn xộn chút chắc chắn sẽ được người lớn chấp nhận và đó mới là nét đáng yêu của tuổi thơ. Vẫn biết, qua những buổi lễ như ngày khai trường cũng là dịp để rèn cho các con tính kỷ luật./.
Theo Vũ Hạnh/VOV.VN
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây
Giáo dục 25/02/2026 21:52
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số
Giáo dục 23/02/2026 17:28
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu
Giáo dục 22/02/2026 19:52
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững
Giáo dục 22/02/2026 15:51
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”
Giáo dục 21/02/2026 07:21
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội
Giáo dục 21/02/2026 07:21
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026
Giáo dục 19/02/2026 21:47
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng
Giáo dục 19/02/2026 21:46
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường
Giáo dục 18/02/2026 06:40
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ
Giáo dục 17/02/2026 10:52
