LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, tư vấn và khám sức khoẻ miễn phí cho CNLĐ

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng về CĐCS chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, NLĐ, ngày 16/8, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Phòng khám đa khoa Vĩnh Hà, tổ chức thăm, tặng quà, truyền thông kiến thức pháp luật lao động, Luật an ninh mạng và khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho CNLĐ tại 2 doanh nghiệp (Cty TNHH Hoa San và Công ty TNHH Kim Hoàng). Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đặng Thị Phương Hoa.
ldld quan hoan kiem tu van va kham suc khoe mien phi cho cnld LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Gần 200 CNLĐ được tuyên truyền pháp luật lao động
ldld quan hoan kiem tu van va kham suc khoe mien phi cho cnld Trao quà cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi
ldld quan hoan kiem tu van va kham suc khoe mien phi cho cnld Gặp mặt cán bộ công đoàn qua các thời kỳ
ldld quan hoan kiem tu van va kham suc khoe mien phi cho cnld Đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Chia sẻ về những hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ của các cấp công đoàn quận, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thuỷ Vân cho biết, các cấp công đoàn quận Hoàn Kiếm luôn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm đời sống của NLĐ.

ldld quan hoan kiem tu van va kham suc khoe mien phi cho cnld
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đặng Thị Phương Hoa cùng dự buổi khám sức khoẻ cho CNLĐ

Thời gian qua các cấp công đoàn quận đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho NLĐ, như tuyên truyền tư vấn pháp luật; trao trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi; khen thưởng nữ CNVCLĐ “giỏi việc nước đảm việc nhà” và CNVCLĐ tiêu biểu... Đặc biệt LĐLĐ quận luôn đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đến với cơ sở và NLĐ. Hoạt động tư vấn pháp luật, truyền thông, tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho CNLĐ tại hai doanh nghiệp Cty TNHH Hoa San và Cty TNHH Kim Hoàng là một trong những hoạt động đến trực tiếp với CNLĐ của LĐLĐ quận.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ quận Lê Hoàng Thủy Vân, mặc dù các doanh nghiệp cũng rất quan tâm đến NLĐ, nhưng với những CNLĐ trực tiếp sản xuất, công việc vất vả, bận rộn nên chưa chú ý chăm sóc sức khoẻ bản thân, họ rất cần sự quan tâm chia sẻ, tư vấn, khám sức khoẻ thường xuyên. Vì vậy, thông qua các hoạt động này, LĐLĐ quận mong muốn sẽ góp phần chăm lo, để CNLĐ có sức khoẻ tốt, yên tâm lao động sản xuất, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Phấn khởi bước ra từ phòng siêu âm, Nguyễn Thị Nga – công nhân Công ty Kim Hoàng chia sẻ, rất may mình không mắc bệnh gì nguy hiểm, nhưng bác sĩ cũng lưu ý mình những thói quen xấu có thể gây bệnh để mình thay đổi.

Cũng như chị Nga, chị Đoàn Thị Nhi cho biết, chị và CNLĐ công ty được thăm khám sức khỏe miễn phí với nhiều nội dung như: Khám nội, điện tim, khám mắt, khám tai mũi họng, khám sản phụ khoa; khám lâm sàng phát hiện sớm ung thư, xét nghiệm máu. Các bác sĩ còn tư vấn nhiều biện pháp phòng tránh bệnh rất ý nghĩa; tư vấn về chế độ dinh dưỡng hợp lý, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tinh thần cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt và khó thở, chị Nguyễn Thị Hoà rất lo lắng về sức khoẻ nhưng công việc cứ cuốn đi, chị khất lần mãi chưa đi khám được và hôm nay chị đã được giải toả nỗi lo. “Các bác sĩ cho biết tôi không bị bệnh gì nguy hiểm mà chỉ là suy dinh dưỡng thể nhẹ do ăn uống thiéu chất lại ngủ muộn, vậy mà tôi lo đến mất ăn mất ngủ vì nghĩ có lẽ mình bị ung thư. Sau đợt khám này tôi sẽ xây dựng kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý, khoa học hơn. Thực sự, buổi thăm khám rất có ý nghĩa đối với tôi. Tôi mong rằng, các cấp công đoàn sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những hoạt động thăm khám, tư vấn, nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục, sức khỏe tinh thần, giúp CNLĐ chúng tôi có cơ hội được tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng để đảm bảo sức khỏe cho lao động sản xuất” chị Hoà cho biết.

Cảm ơn sự quan tâm của LĐLĐ quận đối với CNLĐ của đơn vị, ông Nguyễn Xuân Nghiệp, Phó Giám đốc Công ty TNHH Kim Hoàng chia sẻ, sự đồng hành của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo cho CNLĐ, công ty rất trân trọng và càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với đời sống việc làm của NLĐ. Khi CNLĐ được quan tâm, mối quan hệ lao động sẽ càng hài hoà, tiến bộ trong doanh nghiệp. Điều này cũng đồng nghĩa doanh nghiệp ổn định phát triển, CNLĐ được hưởng lợi hơn, tự tin hơn trong công việc và cuộc sống”.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tư vấn pháp luật, khám sức khoẻ miễn phí cho CNLĐ.

ldld quan hoan kiem tu van va kham suc khoe mien phi cho cnld
CNLĐ Cty TNHH Hoa San được truyền thông kiến thức pháp luật lao động
ldld quan hoan kiem tu van va kham suc khoe mien phi cho cnld
ldld quan hoan kiem tu van va kham suc khoe mien phi cho cnld
ldld quan hoan kiem tu van va kham suc khoe mien phi cho cnld
ldld quan hoan kiem tu van va kham suc khoe mien phi cho cnld
ldld quan hoan kiem tu van va kham suc khoe mien phi cho cnld
CNLĐ Công ty TNHH Kim Hoàng được khám sức khoẻ chuyên sâu
ldld quan hoan kiem tu van va kham suc khoe mien phi cho cnld
Đồng thời được tư vấn tận tình về phương pháp phòng, tránh bệnh
Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Xem thêm
Phiên bản di động