Kỹ năng mềm và ngoại ngữ vẫn là hạn chế của sinh viên

Việc làm luôn là một trong những vấn đề bức xúc không chỉ đối với bản thân sinh viên (SV), mà ngay cả đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Với mong muốn tạo điều kiện cho SV có cơ hội tiếp cận thị trường lao động, tìm được việc làm đúng chuyên môn, doanh nghiệp có thể lựa chọn, tuyển dụng những nhân sự năng động và giỏi nghề, vừa qua, “Ngày hội việc làm năm 2015” diễn ra tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCN) .
Kỹ năng mềm: Yếu tố quan trọng của nghề thu mua
Kỹ năng nghề nghiệp của lao động Việt vẫn còn khoảng trống
Sẽ thành lập Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc gia

Cần nâng cao kỹ năng mềm

Tại ngày hội việc làm, chia sẻ với chúng tôi về thực trạng nguồn lao động mới từ SV, nhiều nhà tuyển dụng cho rằng, trình độ và chuyên môn của SV hiện nay đã được cải thiện. Tuy nhiên, phần lớn SV mới ra trường quá tự tin vào khả năng của bản thân, về giá trị của bằng cấp, từ đó dẫn đến việc họ thất bại trước nhà tuyển dụng. Chị Ngọc chuyên viên tuyển dụng của Cty Ô tô Trường Hải chia sẻ: “Công ty chúng tôi có rất nhiều cơ hội cho SV ứng tuyển, từ thợ cho đến kỹ thuật, chuyên viên… Đến ngày hội việc làm chúng tôi hi vọng sẽ tìm kiếm được những ứng viên tốt, và cũng hội tụ đầy đủ những kỹ năng cần thiết đáp ứng được nhu cầu của Cty. Tuy nhiên, qua quá trình tư vấn cũng như tiếp nhận hồ sơ, tôi thấy các bạn SV hiện nay phần chuyên môn đã được nâng cao, nhưng các kỹ năng mềm còn thiếu. Nếu tuyển dụng chắc chắn chúng tôi phải đào tạo lại”.

Không chỉ chị Ngọc, mà chị Thơm chuyên viên tuyển dụng của Cty Panasonic cũng cho hay, nhiều bạn SV còn khá xa lạ với thực tế công việc, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Bởi thế, nhiều bạn SV đã tốt nghiệp cũng như sắp tốt nghiệp thường loay hoay với những dự định, tính toán về công việc. Thậm chí có nhiều bạn lại ngại phải làm những công việc đơn giản, nhàm chán.

Kỹ năng mềm và ngoại ngữ vẫn là  hạn chế của sinh viên
Ngày hội việc làm một trong những cơ hội lớn giúp sinh viên tìm kiếm cơ hội cho mình

“Hiện nay SV chúng em học theo chương trình tín chỉ, với 30% thời gian học ở trường, và 70% ở nhà. Với chương trình học như vậy chúng em nhiều thời gian để thực hành. Tuy nhiên, cơ sở vật chất tại trường đôi khi chưa đáp ứng được nhu cầu học, cũng như chưa sát với thực tế. Chính vì thế sau khi tốt nghiệp ra trường, chúng em thiếu tự tin vào bản thân, và phần lớn vẫn phải đào tạo lại khi được tuyển dụng”, bạn Lành SV khoa Cơ khí tâm sự.
cung và cầu vẫn xa vời

Thực tế, việc SV mới ra trường khó tìm được việc làm đúng chuyên môn do nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chính là do hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều DN gặp khó khăn, nhu cầu tuyển dụng lao động bị thu hẹp. Đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước, nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức ngày càng có yêu cầu cao hơn về chất lượng. Bởi thế, không chỉ với các trường đại học ngoài công lập, ngay cả các trường đại học công lập có danh tiếng, không phải sinh viên nào tốt nghiệp ra trường cũng có ngay được công việc như mong muốn.

Một nguyên nhân khác, việc có thêm nhiều cơ sở đào tạo (trường cao đẳng, đại học) ra đời dẫn đến số lượng sinh viên được đào tạo ở cùng các ngành, chuyên ngành ngày càng nhiều, dẫn đến cung vượt cầu. Việc có được việc làm hay không, liên quan rất nhiều đến phẩm chất, năng lực, trình độ, kỹ năng của người được đào tạo. Thực tế cho thấy, số lượng ứng viên đăng ký dự tuyển hàng năm để tìm việc làm khá đông, song số người đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng còn rất hạn chế.

Trước những thách thức nêu trên, đòi hỏi các cơ sở đào tạo và bản thân các SV phải có cách nhìn nhận mới về vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp. “Chúng tôi đến hội chợ việc làm với mong muốn sẽ tìm được nguồn lao động có trình độ. Với nguồn lao động có trình độ cty sẽ không phải mất quá nhiều thời gian vào việc đào tạo chuyên môn mà chỉ đào tạo thêm về kỹ năng mềm. Đặc biệt, việc bằng cấp không phải là vấn đề cty quá chú trọng. Thế nhưng, ngoại ngữ mà cụ thể là tiếng Anh, là điều kiện bắt buộc phải có. Để bắt kịp với sự phát triển của khoa học, cũng như muốn vươn ra được thế giới, các bạn SV phải tự trang bị cho mình vốn ngoại ngữ cần thiết”, chị Thơm cty Panasonic chia sẻ.

Hiểu được sự cần thiết của tiếng Anh trong quá trình xin việc, thế nhưng rất nhiều SV vẫn không thể trang bị cho mình được vốn kiến thức này, và khi ngồi vào bàn tuyển dụng nhiều bạn SV đã phải lắc đầu ngao ngán. Bạn Lê Trường – SV khoa Công nghệ Thông tin cho biết: “Nhiều cty hiện nay khi tuyển dụng thường yêu cầu lao động phải thông thạo Tiếng Anh. Rất nhiều công việc phù hợp với bọn em nhưng chỉ vì rào cản ngoại ngữ mà bỏ lỡ cơ hội việc làm. Ngay bản thân em cũng vậy, ngoại ngữ vẫn là vấn đề chưa thể giải quyết. Hy vọng ngày hội việc làm này bọn em sẽ tìm được những công việc phù hợp, tuy nhiên thực tế sẽ rất khó cho những SV chưa chuẩn bị đầy đủ những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết”.

Để khắc phục những hạn chế này, cũng như để nguồn cung đáp ứng được cầu, sinh viên cần phải nâng cao nhận thức về việc học tập, rèn luyện, từ đó xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn. Qua đó, SV không chỉ cần tích lũy về kiến thức mà cần phải rèn luyện những kỹ năng khác như thực hành, sáng tạo, năng động và nâng cao phẩm chất đạo đức. Khi đã trang bị đủ những kỹ năng cần thiết, thì hẳn nhiên việc đối diện với các nhà tuyển dụng sẽ trở nên dễ dàng.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2024 có tín hiệu tích cực, tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, quý I năm 2024 là 7,6 triệu đồng.
Cơ hội tiếp cận với nguồn nhân lực có chất lượng, được đào tạo chuyên sâu

Cơ hội tiếp cận với nguồn nhân lực có chất lượng, được đào tạo chuyên sâu

(LĐTĐ) Với sự tham gia của 46 đơn vị, doanh nghiệp trên toàn bộ hệ thống Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội, mang tới 2.265 chỉ tiêu tuyển dụng; cùng với 21 đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng tại Học viện Phụ nữ, Ngày hội việc làm - chuyên đề việc làm bán thời gian diễn ra ngày 2/4 thực sự là cơ hội tốt cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động