Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII và Đại hội Đảng lần thứ XIII: Dân chủ, sáng tạo cốt lõi chọn lựa cán bộ tài, đức

Kỳ cuối: Vận dụng sáng tạo để phát huy hiệu quả

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, Người còn là bậc thầy về vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam để đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc giành thắng lợi. Bởi vậy, trong lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, một số cán bộ lão thành cách mạng, chuyên gia cho rằng, hơn lúc nào hết mỗi Đảng bộ cần làm tốt hơn nữa việc vận dụng, sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng liên quan đến công tác cán bộ nhằm phù hợp với thực tiễn cuộc sống để mang lại hiệu quả cao nhất. Tránh cho được bệnh giáo điều.
ky cuoi van dung sang tao de phat huy hieu qua Kỳ 2: Dân chủ để người dân tham gia chọn lựa
ky cuoi van dung sang tao de phat huy hieu qua Kỳ 1: Từ kinh nghiệm chọn nhân tài của Bác Hồ kính yêu
ky cuoi van dung sang tao de phat huy hieu qua Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp

Từ bài học trong quản lý kinh tế

Nói về bài học duy ý chí, ông Đặng Mai Hồng, nguyên giảng viên Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho hay: Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), bên cạnh hệ lụy từ cuộc chiến tranh tàn khốc, khiến kinh tế đất nước lâm vào khủng hoảng, còn bởi một phần trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo chúng ta duy ý chí, thậm chí giáo điều.

ky cuoi van dung sang tao de phat huy hieu qua
Với tinh thần “Đi trước về trước” - phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVI, Đại hội Đảng bộ khóa tới sẽ tạo những bước đột phá mới.

Điều này dẫn đến bệnh quan liêu, một số chính sách đưa ra không phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, dám nhận những khuyết điểm, Đai hội VI của Đảng đã kịp thời đề ra chính sách đổi mới, trước hết là đổi mới nền kinh tế bằng việc cho ra đời nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Nhờ chính sách này, suốt hơn 30 năm đổi mới, thế và lực đất nước đã khác rất nhiều. Từ nước nghèo, Việt Nam đã thành nước có thu nhập trung bình.

Nói về phong cách tư duy của Bác Hồ, nhiều học giả, nhà nghiên cứu chỉ ra rằng đó là phương pháp tư duy không giáo điều, rập khuôn, không vay mượn của người khác, hết sức tránh lối cũ, đường mòn, tự mình tìm tòi, suy nghĩ, truy đến tận cùng bản chất của sự vật, hiện tượng để tìm ra chân lý, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn.

Người đã không ngừng làm giàu trí tuệ của mình bằng vốn văn hóa - tư tưởng của nhân loại. Người đã tìm hiểu, tiếp thu những yếu tố dân chủ, tiến bộ, nhân văn của các học thuyết khác, theo tư tưởng chỉ đạo của V.I. Lênin là chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu hái được những điều hiểu biết quý báu của các đời trước để lại.

Tư duy sáng tạo của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ sự thấm nhuần sâu sắc di huấn của các bậc thầy của cách mạng vô sản, không hề coi lý luận của C.Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm, mà phải tự mình phát triển hơn nữa lý luận của C.Mác, vì lý luận này chỉ đề ra nguyên lý chỉ đạo chung, còn việc áp dụng những nguyên lý ấy, thì xét riêng từng nơi, ở Anh không giống ở Pháp, ở Pháp không giống ở Đức, ở Đức không giống ở Nga.

Đây chính là quan điểm thực tiễn, cơ sở của sự sáng tạo trong con người Hồ Chí Minh. Do vậy, để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi thắng lợi trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta cần vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tổ chức để đưa đất nước và Thủ đô tiếp tục phát triển.

“Cái quan trọng nhất trong công cuộc đổi mới đất nước, bên cạnh thành tựu kinh tế, mở cửa hội nhập toàn diện với thế giới là chúng ta vẫn giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, vẫn phát triển đúng hướng quỹ đạo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do vậy, trong công tác cán bộ chúng ta cũng phải vận dụng một cách linh hoạt theo cơ chế Đảng lãnh đạo, nhưng Đảng không làm thay công việc của Nhà nước… Dựa trên cơ sở đó, chúng ta sẽ bố trí được cán bộ giỏi vào đúng từng vị trí.”- ông Hồng nhấn mạnh.

Rút kinh nghiệm từ bài học cán bộ đã để một số kẻ cơ hội, chạy chức chạy quyền vào bộ máy nên đã nảy sinh ra những tiêu cực vừa qua, hiện tại công tác cán bộ của chúng ta đang rất chặt. Chặt không có nghĩa là dựa quá nhiều vào sự chuẩn hóa bởi những quy định bằng cấp, chứng chỉ… mà “chuẩn hóa” phải bằng chính nhu cầu và hiệu quả công việc ra sao. Do đó, chúng ta kỳ vọng Đại hội Đảng XIII sẽ có những quyết sách về công tác cán bộ…

Tập hợp nhân tài là quan trọng

Có một thực tế hiện nay, không ít công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, bên cạnh việc làm việc ở cơ quan, đang phải đi học để lấy một số bằng, chứng chỉ như bằng trung cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị, tiếng Anh, quản lý chuyên ngành.

Khi được hỏi tại sao đi học nhiều thế? Có học viên trả lời: Nếu không có bằng cấp đó chiếu theo quy định mình sẽ không thuộc diện quy hoạch hay bổ nhiệm. Người thì trả lời, học để có bằng đủ tiêu chuẩn thi nâng ngạch lương. Nói một cách ngắn gọn, nếu không có bằng, chứng chỉ theo quy định sẽ khó khăn, thậm chí không thể bổ nhiệm được cán bộ.

Bình luận về nội dung này, ông Đặng Mai Hồng cho rằng, bằng cấp là đúng. Bằng cấp để chứng minh trình độ chuyên ngành của cán bộ, song lạm dụng quá nhiều chứng chỉ, bằng cấp trong khâu tổ chức là điều nên xem xét lại.

Ông Hồng đưa ra lập luận: “Một tiến sĩ được đào tạo tại các nước phát triển, có thâm niên công tác, có năng lực quản lý về nước làm việc, chúng ta chỉ cần thử thách người đó trong vòng 3 tháng đến 1 năm là tiến hành bổ nhiệm công tác quản lý. Quản lý trong lĩnh vực chuyên môn, sau đó sẽ tiến hành các bước để hoàn thiện những bằng cấp theo quy định của tổ chức.

Nhưng theo tôi được biết, trong công tác tổ chức hiện nay nếu vị tiến sĩ đó làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức, chính trị xã hội là rất khó. Trong khi đó, một công chức hay viên chức mà chỉ chăm chăm đi học bằng cấp, trình độ chuyên môn không cao, nhưng chiếu theo quy trình lại được đề bạt, lại được bổ nhiệm.

Đó là một trong những vướng mắc cần phải tháo gỡ”. Cũng có, nhiều ý kiến cho rằng Luật công chức, viên chức… hiện hành thiết kết dựa trên nền tảng trọng dụng nhân tài, song một số quy định khác “vô tình” làm cho công tác tổ chức, công tác đề bạt cán bộ trở nên phức tạp hơn. Đây cũng là mâu thuẫn cần phải tháo gỡ.

Đồng quan điểm này, trên góc độ thể chế, ông Phạm Thế Duyệt phân tích, ngoài chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng còn có nhiệm vụ tập hợp lực lượng. Thế nên, trong công tác cán bộ chúng ta cũng phải tách bạch hai yếu tố này. Đại hội Đảng toàn quốc đến Đại hội Đảng bộ các cấp bầu là Ban chấp hành để lãnh đạo, chỉ đạo bằng chủ trương, đường lối, nghị quyết.

Còn để thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách đường lối, nghị quyết là phải tập hợp được lực lượng bên Đảng. Nghĩa là tìm, chọn được người đức- tài vào các vị trí lãnh đạo đơn vị, phòng ban, cơ quan thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể… để làm tốt công tác chuyên môn.

“Nếu chúng ta không sáng tạo trong cách làm, không học Bác Hồ trong khâu sử dụng cán bộ thì sẽ dẫn đến sự rập khuôn”- ông Phạm Thế Duyệt cho hay. Trên góc độ xây dựng, chúng ta mong tới đây sẽ có bước đột phá về thể chế. Bước đột phá đó là giữ nguyên tắc có tính kim chỉ Nam là Đảng lãnh đạo- Nhà nước quản lý- Nhân dân làm chủ.

Với Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, nhân dân kỳ vọng Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVII sẽ là đại hội đột phá về tư duy với những cách làm sáng tạo để mục tiêu cuối cùng là đoàn kết, tâp hợp được sức mạnh, trí tuệ của toàn dân, cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp- văn minh.

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động