Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII và Đại hội Đảng lần thứ XIII: Dân chủ, sáng tạo cốt lõi chọn lựa cán bộ tài, đức

Kỳ 2: Dân chủ để người dân tham gia chọn lựa

(LĐTĐ) Lựa chọn được những cán bộ đủ tâm, tầm vào Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ các cấp để tạo ra sức mạnh tập thể lãnh đạo, chỉ đạo… tiếp tục đưa đất nước và Thủ đô vươn lên tầm cao mới là vấn đề cực kỳ hệ trọng. Do đó, điều mà cán bộ, đảng viên, lão thành cách mạng và nhân dân đặc biệt quan tâm là phương thức chọn lựa cán bộ thế nào để mang lại hiệu quả nhất là vấn đề cần bàn.
ky 2 dan chu de nguoi dan tham gia chon lua Kỳ 1: Từ kinh nghiệm chọn nhân tài của Bác Hồ kính yêu
ky 2 dan chu de nguoi dan tham gia chon lua Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp
ky 2 dan chu de nguoi dan tham gia chon lua Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Phải để nhân dân tham gia lựa chọn

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn cặn dặn “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thế nên, bất luận công việc gì liên quan đến vận mệnh quốc gia, Người đều lấy dân làm gốc. Bởi thế, ở góc độ lựa chọn cán bộ vào Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ TP Hà Nội, Đảng bộ các cấp, một số cán bộ lão thành cho rằng, bên cạnh thực hiện các quy trình theo quy định của Đảng, chúng ta cũng nên lấy ý kiến rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân.

ky 2 dan chu de nguoi dan tham gia chon lua
Đại hội XII của Đảng nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới

Về vấn đề này, theo ông Phạm Thế Duyệt, nguyên: Ủy viên Thường vụ Thường trực - Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội… Đảng mạnh không đơn thuần nghĩ là số lượng đông mà quan trọng chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng như thế nào. Muốn có chất lượng tốt phải có những con người tốt. Tốt tức là có đạo đức, có năng lực, có tầm nhìn.

Đặc biệt, muốn có những cán bộ tốt, ngoài quy trình lựa chọn cán bộ trong diện quy hoạch theo các bước, cách tốt nhất để nhân dân cùng tham gia chọn, đánh giá cán bộ.

Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, chính sách, đường lối… song muốn thành công phải tập hợp cho được hiền tài. Thế nên, trong công tác cán bộ, nếu chỉ dựa hoặc phụ thuộc vào công tác quy hoạch mới đáp ứng được một vấn đề. Điều quan trọng, trong công tác cán bộ phải đề cao tính phát hiện, cốt sao chọn được những cán bộ theo đúng năng lực trong các phân ngành, lĩnh vực mang tính chuyên sâu để giúp Đảng, Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội mới là điều cần quan tâm hơn.

Ông Phạm Thế Duyệt

Ông Phạm Thế Duyệt phân tích thêm: Nhân dân lựa chọn cán bộ theo hai hình thức, sau khi có danh sách các đồng chí đủ tiêu chuẩn để Đảng bộ các cấp xem xét giới thiệu vào Ban Chấp hành thì danh sách đó nên đưa ra một cách công khai cho Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc nơi cán bộ đó cư trú, để cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi đó đánh giá những cán bộ thuộc diện đề cử thế nào? Ý kiến người dân về họ ra làm sao? Cạnh đó, thông qua các Chi bộ ở cơ sở và có thể Mặt trận Tổ quốc các cấp, đảng viên, người dân có quyền đề cử thêm ứng viên để tổ chức Đảng xem xét tham gia vào Ban Chấp hành đảng bộ các cấp…

“Làm như thế này sẽ thể hiện được tinh thần của Bác Hồ về chọn lựa cán bộ. Đồng thời, thể hiện đúng bản chất của chế độ ta: Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra. Cạnh đó, cũng thể hiện được mối quan hệ giữa Đảng và dân như cá với nước”- ông Phạm Thế Duyệt nhấn mạnh.

Tiên phong cơ cấu và bầu có số dư

Bên cạnh việc dân chủ trong khâu lựa chọn, đề cử cán bộ, ông Phạm Thế Duyệt cũng cho rằng, để tổ chức Đảng chọn lựa được cán bộ đủ đức, tài nhất quyết trong công tác quy hoạch và nhân sự đại hội cũng phải chọn số dư. Ví dụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, huyện/thành phố có số lượng từ 30 - 90 đồng chí, thì trong khâu quy hoạch trước đó ít nhất cũng bố trí số lượng từ 50 - 150 đồng chí.

Từ các danh sách đó, sau khi tiến hành chọn lựa và bầu ra được Ban Chấp hành đến bầu các chức danh chủ chốt cũng phải chọn số dư. “Nếu chúng ta không đưa ra số dư để Đại hội bầu các chức danh chủ chốt thì sẽ rơi vào hình thức, rập khuôn”- ông Phạm Thế Duyệt cho hay.

Trên góc độ hiệu quả và tính sáng tạo, ông Đặng Mai Hồng, nguyên giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, thời gian qua toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, do đó hơn lúc nào hết mỗi cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương cần thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác cán bộ. Tránh “bệnh” hình thức, giáo điều, thiếu tính sáng tạo và thực tiễn của địa phương.

Đồng quan điểm này, ông Pham Thế Duyệt cho rằng, quy hoạch mới chỉ là quy ước. Còn muốn thực sự lựa chọn được cán bộ tốt chúng ta phải thực sự cầu tiến và dân chủ. Nghĩa là phải để cho dân được biết người cán bộ đang thuộc diện quy hoạch là ai? Sau đó lắng nghe tiếng dân xem họ nhận xét về cán bộ đó thế nào rồi mới “ý đảng” quyết định.

Đồng thời, bên cạnh công tác nhân sự, Đảng bộ các cấp trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội cũng rất cần lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân, đặc biệt đội ngũ tri thức và các bậc lão thành. Mục đích là cốt sao rút ra được những mặt đã làm được, chưa làm được của kỳ Đại hội trước để bổ sung, nghiên cứu làm tốt hơn trong nhiệm kỳ mới.

Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nhân dân ta đã tin tưởng, gắn bó và một lòng theo Đảng, đấu tranh cách mạng để đánh đuổi kẻ thù, giành độc lập, tự do. Đồng thời, cũng chính nhân dân là người đã thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình, lựa chọn và bầu ra các cấp chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, cơ sở.

Vì thế, khi nước nhà được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ quan điểm: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân… Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân… hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải được ta đặc biệt chú ý”.

Cũng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, phải hướng vào dân, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Lợi ích của Đảng, của Nhà nước với lợi ích của nhân dân là thống nhất, đó là lợi ích của cả tập thể, của đông đảo quần chúng nhân dân lao động và của toàn xã hội.

Do đó, những vấn đề về đường lối, chính sách, cơ chế tổ chức có liên quan đến sinh mệnh, cuộc sống và tương lai của đất nước rất cần sự tham gia, đóng góp ý kiến của nhân dân, để không chỉ vừa thể hiện sự tôn trọng, phát huy dân chủ mà còn tập hợp được trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của nhân dân nhằm hạn chế những sai lầm, khuyết điểm.

Yêu thương nhân dân, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng, và kịp thời giải quyết những yêu cầu, kiến nghị của nhân dân, có lợi cho nhân dân cũng chính là thể hiện sự tôn trọng nhân dân. Cho nên, đối với mọi vấn đề, hãy để mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, “góp phần tìm ra chân lý” và từ đó họ “tự do phục tùng chân lý”- quan điểm của Người vẫn là Kim chỉ Nam để chúng ta noi theo hiện nay.

Kỳ 3: Vận dụng sáng tạo để phát huy hiệu quả

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề để xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng; trong đó có nội dung về quy hoạch, điều chỉnh đầu tư công, công tác cán bộ.
Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 26/3, lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì giao ban quý I/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy với tổng số 523 điểm cầu và hơn 8.000 đại biểu từ Thành phố xuống các phường, xã, thị trấn.
Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

(LĐTĐ) Chia sẻ với báo Lao động Thủ đô, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, Đoàn thanh niên Thành phố đã và đang triển khai 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để xây dựng nên thế hệ thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh.
Xem thêm
Phiên bản di động