Khi nhà báo trở thành “chuyên gia” chính sách

Là phóng viên chuyên trách mảng Lao động, Công đoàn, Bảo hiểm xã hội đến nay đã 24 năm, ngoài thực hiện tin, bài về chủ trương, chính sách, tôi còn có cơ duyên trở thành “chuyên gia bất đắc dĩ” trong vai trò là người dẫn chương trình các cuộc đối thoại, giao lưu trực tuyến truyền thông về chính sách do Báo Lao động Thủ đô chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức.
Báo Lao động Thủ đô đạt giải Nhì cuộc thi viết về “Văn hóa Thăng Long - Hà Nội hội tụ và lan tỏa” Phác họa sinh động Thủ đô Anh hùng tiến vào kỷ nguyên vươn mình

Góp phần vào “sứ mệnh” đồng hành với công nhân lao động

Tôi có cơ duyên về ngôi nhà Lao động Thủ đô từ tháng 5/2016. Khi ở đơn vị cũ là Báo Lao Động, tôi đang theo dõi mảng Lao động việc làm - Công đoàn, nên khi về Lao động Thủ đô, tiếp tục được giao theo dõi mảng hoạt động này, với tôi khá “thuận tay”.

Còn nhớ khi mới về Báo được 5 ngày, ngày 7/5/2016, tôi được Ban Biên tập “tung” đi tác nghiệp tại buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức có chủ đề "Bầu cử - ngày hội lớn toàn dân". Buổi đối thoại được tổ chức nhằm tuyên truyền về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân, đặc biệt là công nhân lao động trong việc tham gia bầu cử, thiết thực hướng tới ngày hội lớn của non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Khi nhà báo trở thành “chuyên gia” chính sách
Nhà báo Lan Ngọc (trái ảnh) giao lưu với các nhân chứng lịch sử trong chương trình tọa đàm “Giai cấp Công nhân - Tổ chức Công đoàn Thủ đô: Tự hào quá khứ, xây dựng tương lai”.

Đó là lần đầu tiên tôi tham dự sự kiện, với công việc được giao là phỏng vấn cảm xúc của công nhân lao động tham dự. Chia sẻ với tôi, chị Đinh Thu Hà (công nhân Công ty TNHH Canon Việt Nam cho biết): Do việc đi học, đi làm khá bận mải, nên những lần bầu cử trước chị chưa hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày hội lớn này. “Thường thì em chỉ biết đến điểm bầu cử để lựa chọn những đại biểu mà nói thật em không hiểu gì về họ nhiều lắm. Năm nay, khi nghe thông tin Báo Lao động Thủ đô tổ chức đối thoại - giao lưu về bầu cử, em đã đăng ký tham gia. Thông qua cuộc đối thoại lần này, em đã hiểu hơn về quyền và nghĩa vụ, cũng như biết cách lựa chọn ai đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội cũng như Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ tới”, Hà chia sẻ.

Tâm sự của cô công nhân 26 tuổi, quê ở Tuyên Quang cho tôi cảm nhận bước đầu về hoạt động truyền thông rất thiết thực và ý nghĩa của Báo đang triển khai tới đoàn viên, công nhân lao động. Sau này, tôi được tiếp tục tham gia nhiều chương trình đối thoại, giao lưu trực tuyến do Báo tổ chức với các nội dung rất đa dạng, phong phú, về: Pháp luật lao động, điểm mới của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế… Từ những nội dung thiết thực, ý nghĩa trong truyền thông chính sách được Báo truyền tải, nhu cầu của Công đoàn các cấp tăng dần lên, theo đó tần suất các cuộc đối thoại, giao lưu trực tuyến tăng đều qua các năm, đến những năm 2023, 2024 đã tăng lên 15-18 cuộc/năm.

Hạnh phúc khi được sẻ chia kiến thức

Với vốn kiến thức nhiều năm theo dõi chuyên sâu về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lao động, công đoàn… tôi được lãnh đạo Báo tín nhiệm giao dẫn hàng chục chương trình các cuộc giao lưu trực tuyến. Trong vai trò là MC, tôi đã dẫn dắt, kết nối công nhân lao động với các chuyên gia là luật sư, giảng viên, cán bộ theo dõi, thực hiện chính sách… để chương trình đối thoại trong thời gian khoảng 2,5-3 giờ đồng hồ được liền mạch, thông suốt.

Trong hành trình thực hiện sứ mệnh đó, với trách nhiệm của một nhà báo - tôi và tập thể cán bộ, phóng viên Báo Lao động Thủ đô thực sự hạnh phúc khi được góp phần nhỏ bé của mình đồng hành, sẻ chia, nâng cao kiến thức về pháp luật lao động cho người lao động để họ tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thực ra để chia sẻ trực tiếp, “ngay và luôn” về các chế độ, chính sách trước hội trường hàng trăm người tham dự không dễ, ngay kể cả với các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm. Bởi kiến thức là vô hạn, những nội dung người lao động hỏi thì luôn rộng mở, nhiều nội dung mong muốn được giải đáp của người lao động nằm ngoài kịch bản và giới hạn chuyên đề của cuộc đối thoại. Tuy nhiên, với sứ mệnh đến để sẻ chia, giải đáp, nâng cao kiến thức về pháp luật lao động cho người lao động, tôi luôn cố gắng “lái” người lao động bám sát chủ đề giao lưu về: An toàn vệ sinh lao động; điểm mới của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động; phòng tránh tín dụng đen…

Quá trình dẫn dắt, tôi luôn cố gắng bổ sung, gợi mở thêm những nội dung liên quan để công nhân lao động chủ động hỏi, chuyên gia chủ động trao đổi, mở rộng thêm kiến thức về lĩnh vực đang đề cập. Nhiệm vụ chính của tôi khi làm MC là “múa phụ họa”, không để thời gian “chết” quá lâu tại sự kiện, tư vấn thêm về chủ đề, nội dung thiết thực, đặt ra những tình huống trên thực tế để người lao động đặt câu hỏi với chuyên gia. Để làm được đều đó, trước mỗi buổi đối thoại, tôi đều phải dành thời gian để nghiên cứu, cập nhật thêm kiến thức về chủ đề giao lưu.

Khi nhà báo trở thành “chuyên gia” chính sách
Nhà báo Lan Ngọc kết nối công nhân với chuyên gia tại buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019” do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức.

Còn nhớ, tại các phần giao lưu giữa buổi đối thoại (có tặng quà công nhân lao động), tôi thường hỏi đi hỏi lại tại rất nhiều một nội dung đó là chính sách thai sản đối với nam giới. Nhưng trên thực tế, không nhiều lao động nam, thậm chí cả lao động nữ hiểu rõ về quyền lợi của lao động nam/chồng mình khi vợ sinh con. Hay một nội dung rất sát sườn đối với người lao động đó tiền lương làm thêm giờ vào các ngày nghỉ, ngày lễ, Tết; số ngày nghỉ phép năm…

Trong những trường hợp trên, dù người lao động trả lời đúng hay sai, tôi đều tư vấn, mở rộng thêm về chính sách trên thực tế; hoặc nhờ các chuyên gia trao đổi thêm các tình huống để người lao động hiểu sâu, nắm chắc về quyền lợi của mình.

Những năm gần đây, pháp luật về lao động, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… luôn được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với luật pháp, công ước quốc tế và các bộ luật liên quan được chỉnh lý. Đó cũng là lý do Báo Lao động Thủ đô tăng cường phối hợp với các Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động các quận/huyện tổ chức các buổi giao lưu, đối thoại trực tiếp, truyền trực tuyến trên nền tảng của báo để truyền thông chính sách rộng rãi tới đông đảo người lao động.

Trong hành trình thực hiện sứ mệnh đó, với trách nhiệm của một nhà báo - tôi và tập thể cán bộ, phóng viên Báo Lao động Thủ đô thực sự hạnh phúc khi được góp phần nhỏ bé của mình đồng hành, sẻ chia, nâng cao kiến thức về pháp luật lao động cho người lao động để họ tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lan Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Nhiều dấu ấn nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2025

Nhiều dấu ấn nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2025

Chiều ngày 6/1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành tài chính. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng nay, 6/1, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) được tổ chức trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Long trọng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Long trọng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng 6/1, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
Đối ngoại Việt Nam tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước

Đối ngoại Việt Nam tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục vận động nhanh, phức tạp, đan xen giữa những vận hội mang tính thời đại với nhiều biến động và bất ổn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Ở trong nước, cả hệ thống chính trị dành quyết tâm và nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu đề ra của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tạo cơ sở và tiền đề vững chắc hướng tới thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Hòa mình vào nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các lực lượng đối ngoại trong năm 2025 đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, “giữ vững, duy trì môi trường hòa bình, ổn định; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; nâng cao đời sống của Nhân dân, tất cả vì Nhân dân”, góp phần nâng cao thế và lực của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới.
Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp 52. Tiêu chuẩn của phường được quy định tại Nghị quyết gồm quy mô dân số từ 21.000 người trở lên. Diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên.
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu vừa chủ trì họp với Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về Luật Thủ đô.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Khẳng định, trong tổng thể những thành tựu đã đạt được của đất nước có vai trò và đóng góp quan trọng của đội ngũ báo chí và các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn các cơ quan báo chí và các ban, bộ, ngành tiếp tục đồng hành cùng Bộ Ngoại giao đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
Xem thêm
Phiên bản di động