Rộn ràng khai hội bơi Đăm
Lễ hội bơi Đăm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Quận Bắc Từ Liêm nỗ lực bảo tồn di sản Về Tây Tựu dự hội bơi Đăm |
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên cho biết: Bắc Từ Liêm là mảnh đất hội tụ nhiều di sản văn hoá, phong phú về số lượng, đa dạng về chủng loại. Toàn quận hiện có 135 di tích, 35 di sản văn hóa phi vật thể; 29 lễ hội truyền thống và hàng ngàn di vật, cổ vật quý hiếm được lưu trữ tại các di tích.
Trong đó, Lễ hội bơi Đăm là một trong 3 lễ hội trên địa bàn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia - di sản vô cùng quý báu của nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Thủ đô và đất nước.
Lễ hội bơi Đăm được tổ chức 5 năm một lần (trước đây chỉ những năm được mùa lớn nhân dân mới tổ chức lễ hội này).
![]() |
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên phát biểu khai mạc Lễ hội bơi Đăm năm 2025. |
Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp đến năm 1994, làng Đăm không tổ chức hội, nhưng có một số lần khôi phục hội bơi vào những dịp quan trọng của Thủ đô và đất nước. Từ năm 1994 đến nay, Lễ hội bơi Đăm được khôi phục lại và tổ chức ngày càng trang trọng, quy mô hơn.
Không chỉ nổi tiếng với lễ hội bơi chải truyền thống, Tây Tựu còn nổi tiếng với nghề trồng hoa. Đây là nơi cung cấp nhiều loại hoa đẹp, chất lượng cho thị trường Thủ đô, trong nước và xuất khẩu sang các nước.
Năm 2017, làng hoa Tây Tựu đã vinh dự đón nhận danh hiệu “làng nghề truyền thống Hà Nội”. Chính vì vậy, người dân nơi đây luôn tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần đoàn kết, đã và đang cùng nhau gìn giữ và phát huy các giá trị tốt đẹp của quê hương.
Lễ hội bơi Đăm năm 2025 được diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 6/4 - 8/4 (tức từ mùng 9/3 - 11/3 âm lịch), với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn. Phần lễ có nghi thức rước Thánh, bơi, tế lễ tại đình, miếu Tây Tựu, đình Trung Tựu.
Phần hội có các trò chơi dân gian đặc sắc như: Thi đấu vật, hội thi cờ người, bịt mắt bắt dê; cắm hoa nghệ thuật, trưng bày sản phẩm làng nghề tại 2 xưởng thuyền, liên hoan nghệ thuật quần chúng.
![]() |
Các đội bơi tham gia tại Lễ hội. |
Đặc biệt, tâm điểm của lễ hội chính là cuộc thi bơi chải trên sông Pheo (một nhánh của sông Nhuệ), tái hiện lại cảnh rèn luyện thủy quân của danh tướng Bạch Hạc Tam Giang - Đào Trường.
Các đội đua thuyền dàn trận trên sông, tranh tài trên mặt nước với những kỹ năng điêu luyện như cách búng thuyền, dóc thuyền, lạng thuyền, vuốt góc… không chỉ mang lại không khí sôi động mà còn thể hiện sự gắn bó với sông nước, với truyền thống cha ông từ bao đời nay.
Để bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn nói chung, Lễ hội bơi Đăm truyền thống nói riêng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền phường Tây Tựu, các phòng, ban chuyên môn của quận quan tâm xây dựng các sản phẩm văn hóa đặc sắc, tour tham quan gắn liền với di sản văn hóa trên địa bàn; chú trọng bảo tồn di tích lịch sử và kiến trúc văn hóa, phục dựng các lễ hội truyền thống. Chú trọng xây dựng các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển thị trường, xúc tiến, quảng bá; liên kết, hợp tác và xây dựng chuỗi giá trị di sản… để phát triển ngành công nghiệp văn hóa của địa phương.
Để Lễ hội bơi Đăm diễn ra an toàn, tiết kiệm và phù hợp với truyền thống dân tộc, phường Tây Tựu đã bố trí, sắp xếp các hàng quán, dịch vụ, bãi trông giữ xe gọn gàng, khoa học, không gây ùn tắc, mất an ninh trật tự... Đặc biệt, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, chặt chém giá cả hàng hóa dịch vụ..., bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy, nổ và an toàn của người dân.
Một số hình ảnh tại Lễ hội bơi Đăm năm 2025:
![]() |
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà đánh trống khai hội. |
![]() |
Màn múa rồng gây ấn tượng cho nhiều du khách thập phương và quốc tế. |
![]() |
Các đội thi đấu trong sự cổ vũ nhiệt tình của người dân. |
![]() |
3 màu chính trong lễ hội: Xanh - đỏ - vàng, thể hiện sự riêng biệt của 3 thôn. Mỗi màu mang một nét riêng rực rỡ, song vẫn cùng hòa quyện, tạo nên không khí rộn ràng, sôi động. |
![]() |
Người dân hào hứng tham gia Lễ hội. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại quận Đống Đa

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tháo gỡ hết những khó khăn, vướng mắc về thể chế

Lãnh đạo Mặt trận thành phố Hà Nội thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy ở Trung Liệt

TP.HCM: Xử lý nhóm học sinh cấp 2 đánh nhau dã man ngoài trường học

Tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ trong công nhân lao động huyện Yên Thành

Nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại Quảng Ninh

Vị tướng Trường Sơn được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Tin khác

Lãnh đạo Mặt trận thành phố Hà Nội thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy ở Trung Liệt
Nhịp sống Thủ đô 13/04/2025 15:37

Vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Tổng Nam Phù
Nhịp sống Thủ đô 12/04/2025 14:40

Quận Đống Đa tổng thu ngân sách quý I/2025 đạt 6.326 tỷ đồng
Nhịp sống Thủ đô 10/04/2025 16:31

Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng
Nhịp sống Thủ đô 09/04/2025 12:11

Cán bộ Mặt trận Thủ đô đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động
Nhịp sống Thủ đô 08/04/2025 21:35

Phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
Nhịp sống Thủ đô 07/04/2025 20:16

Phát triển thương mại gắn với bảo tồn văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 07/04/2025 14:07

Hà Nội: Dự kiến khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm
Nhịp sống Thủ đô 06/04/2025 08:05

Giữ gìn nét đẹp lễ hội chùa Tây Phương
Nhịp sống Thủ đô 04/04/2025 18:15

Lan tỏa cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5
Nhịp sống Thủ đô 04/04/2025 16:58