Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Australia

Tiếp tục chương trình công tác tại Australia và New Zealand, từ ngày 31/3 đến ngày 3/4/2025, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Australia.
Hà Nội và tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) ký kết tăng cường hợp tác giai đoạn mới Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại New Zealand

Ngày 31/3, tại thành phố Sydney, Đoàn đã có buổi làm việc với Ngài Rodney John Roberts - Phó Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales, Australia. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đã gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và giới thiệu về Thủ đô Hà Nội, nhấn mạnh những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế và xã hội của Thành phố.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Australia
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu làm việc với Phó Chủ tịch thượng viện Bang New South Wales.

Thành phố Hà Nội mong muốn ngài Phó Chủ tịch Thượng viện và các nghị sĩ bang New South Wales là cầu nối, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tăng cường các hoạt động kết nối doanh nghiệp xúc tiến, đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo giữa Hà Nội và thành phố Sydney và các địa phương của Australia; tiếp tục các chính sách quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Australia.

Chào mừng đoàn công tác thành phố Hà Nội, ngài Rodney John Roberts khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Bang New South Wales, trong đó có thành phố Sydney với thành phố Hà Nội.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi, chia sẻ các thông tin về cơ cấu, tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền 3 cấp; các kinh nghiệm trong xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, lĩnh vực quản lý đô thị, môi trường, giao thông, văn hóa, xã hội và hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử.

* Chiều cùng ngày, tại thành phố Sydney, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã tham dự Hội nghị “Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Australia 2025”. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia; Ủy ban Thương mại và đầu tư Australia; đại diện các Hội đồng doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp và hơn 120 doanh nghiệp, nhà đầu tư Australia.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Australia
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị "Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Australia 2025". (Ảnh: Đỗ Trường)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đã nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ Việt Nam - Australia, đặc biệt sau khi hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đồng chí đã khẳng định cam kết của Hà Nội trong việc cải thiện môi trường đầu tư, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 8% trở lên. Điều này sẽ tạo tiền đề cho giai đoạn 2026-2030, hướng tới tăng trưởng hai con số. Vì vậy, Hà Nội là điểm đến an toàn, hấp dẫn và tiềm năng, là môi trường đầu tư thuận lợi đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Australia. Chính quyền thành phố Hà Nội luôn coi trọng, đồng hành và sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp quan tâm, đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Hà Nội.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney đánh giá cao thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị “Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Australia 2025”. Đây là Hội nghị có ý nghĩa thiết thực, có quy mô lớn nhất trong các địa phương của Việt Nam tổ chức tại Sydney. Hội nghị thu hút của các tổ chức xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch, hiệp hội ngành nghề và hơn 120 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, xuất nhập khẩu, y tế, du lịch, giáo dục đào tạo, công nghệ, đổi mới sáng tạo… đang tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư thực chất với Việt Nam.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Australia
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội chứng kiến Lễ ký kết các biên bản ghi nhớ, thoả thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Hà Nội và Australia. (Ảnh: Đỗ Trường)

Đồng chí cũng cho rằng còn rất nhiều dư địa trong hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch giữa Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với các địa phương của Australia và tin tưởng rằng sau hội nghị này sẽ có thêm nhiều hoạt động trao đổi, khảo sát thị trường, cùng xây dựng các chương trình xúc tiến, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục, công nghệ và chuyển đổi số.

Tại Hội nghị, đoàn công tác đã chứng kiến Lễ ký kết các biên bản ghi nhớ, thoả thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Hà Nội và Australia.

* Rời thành phố Sydney, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Chính quyền Thủ đô Canberra. Tại đây, ngài Nghị sĩ Chris Steel, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Phát triển bền vững Canberra, đã tiếp đón đoàn. Hai bên đã trao đổi về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, lĩnh vực quy hoạch, quản lý quy hoạch, giao thông, xử lý nước thải, rác thải, cải thiện môi trường không khí, năng lượng tái tạo. Về định hướng hợp tác giữa hai Thủ đô, hai bên đã nhất trí thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, văn hoá và xem xét việc ký kết thoả thuận hợp tác chính thức giữa hai Thủ đô Hà Nội và Canberra.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Australia
Đoàn đại biểu Thành phố làm việc, tặng quà Chính quyền Thủ đô Canberra. (Ảnh: Đỗ Trường)

* Tại thành phố Melbourne, đoàn đã thăm Quốc hội Bang Victoria và làm việc với bà Maree Edwards, Chủ tịch Hạ viện Bang Victoria. Tại đây, bà Chủ tịch Hạ viện đã giới thiệu về mô hình tổ chức chính quyền của Australia, các Bang và các thành phố của Australia; trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm trong hoạt động, đặc biệt là việc xây dựng các chính sách, hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đã trân trọng cảm ơn bà Chủ tịch Hạ viện và đề nghị Quốc hội Bang Victoria trở thành cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa các địa phương của Australia với Hà Nội trong các lĩnh vực; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại thành phố Melbourne và các địa phương của Bang Victoria.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Australia
Đoàn thăm Quốc hội Bang Victoria và làm việc với bà Maree Edwards, Chủ tịch Hạ viện bang Victoria. (Ảnh: Đỗ Trường)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia. Sau khi nghe ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội báo cáo về hoạt động của hội và nhấn mạnh vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa hai nước, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đã chúc mừng những kết quả đạt được của hội và thông tin về tình hình kinh tế xã hội của Hà Nội, nhấn mạnh rằng thành phố đang tập trung vào công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và cải thiện môi trường đầu tư.

Đồng chí đề nghị Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tuyên truyền, vận động cộng đồng người Việt Nam ở Australia và các hội viên tuân thủ các quy định của nước sở tại và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Việt Nam; tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Thủ đô và đất nước; thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước; đẩy mạnh các hoạt động kết nối, xúc tiến hợp tác đầu tư, thương mại giữa các doanh nghiệp, trong đó tăng cường các hoạt động xúc tiến, đầu tư với thành phố Hà Nội.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Australia
Đoàn thăm, làm việc và tặng quà lưu niệm tới Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia. (Ảnh: Đỗ Trường)

*Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney. Trao đổi với Đoàn, đồng chí Phạm Hùng Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Australia và đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney đều đánh giá cao các hoạt động đối ngoại của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, đặc biệt là tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Australia 2025, một sự kiện có quy mô, ý nghĩa, chất lượng và thiết thực, hiệu quả.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Australia
Đoàn thăm Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney. (Ảnh: Đỗ Trường)

Giới thiệu về hoạt động của đại sứ quán và Tổng lãnh sự, các đồng chí khẳng định, sau khi nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ chính trị hai nước đã phát triển lên tầm cao mới và đang trong giai đoạn tốt đẹp; đề nghị thành phố Hà Nội nghiên cứu, tiếp tục tăng cường, thúc đẩy hợp tác với bang New South Wales, Thủ đô Canberra, bang Victoria và các thành phố, địa phương của Australia.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội và hỗ trợ Đoàn công tác triển khai tốt đẹp các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch. Đồng chí đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney tiếp tục quan tâm, phối hợp, tăng cường quảng bá hình ảnh của Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế; thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội và các địa phương của Australia, đồng thời giúp thành phố Hà Nội tăng cường xúc tiến, đầu tư, trao đổi, hợp tác trong các lĩnh vực.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Australia
Đoànđại biểu Thành phố thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Australia. (Ảnh: Đỗ Trường)

Chuyến thăm và làm việc tại Australia của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã diễn ra thành công, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và các thành phố của Australia. Những hoạt động này không chỉ thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững trong tương lai./.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động