​Bất cập nghĩa trang trong thành phố

Kỳ 1: Khi nghĩa trang không đạt chuẩn

Hình ảnh những khu nghĩa trang nằm lọt thỏm giữa các khu dân cư đã không còn quá xa lạ đối với người dân Hà Nội. Trước đây, đã có không ít văn bản, Nghị định liên quan đến việc giới hạn khoảng cách các nghĩa trang với khu dân cư được ban hành nhưng theo quá trình đô thị hóa, nhiều khu đô thị, khu dân cư vẫn “vây” quanh nghĩa trang...
ky 1 khi nghia trang khong dat chuan Người dân không đồng tình với dự án Lam Thành An Lạc Viên
ky 1 khi nghia trang khong dat chuan Hà Nội đẩy nhanh xây dựng nghĩa trang tập trung
ky 1 khi nghia trang khong dat chuan Quản lý và xây dựng nghĩa trang: Bộc lộ nhiều bất cập

Thực trạng này đã và đang bộc lộ nhiều bất cập, gây ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị. Trong bối cảnh Hà Nội đang không ngừng vận động và phát triển thì việc đi tìm lời giải cho bài toán “sống chung” với… người đã khuất đang là vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách.

Nằm xen kẽ giữa nhiều khu dân cư, những khu chung cư cao cấp ở Hà Nội là những trường học, trạm y tế… và không thiếu cả những khu nghĩa trang quanh năm nhang khói. Tại đây, gần như không có sự phân biệt giữa thế giới của người sống và người đã khuất bởi những nấm mộ án ngữ ngay trước cửa chính, cửa sổ, áp sát vào cả móng nhà hoặc nằm ngay trên trục đường giao thông…

Làm hàng xóm với... người đã khuất

Theo xu thế phát triển quy hoạch đô thị, quỹ đất nội đô dần thu hẹp nên nghĩa trang nằm sát các khu nhà ở ngay trong nội đô cũng là điều tất yếu. Ranh giới mong manh giữa người sống và nghĩa trang đôi khi cũng chỉ vỏn vẹn cách nhau chưa đầy một bước chân. Tại ngõ 68/123, phường Quan Hoa hiện tồn tại một khu nghĩa trang với hàng trăm ngôi mộ chỉ cách nhà dân chưa đầy 1m. Theo quan sát, khu nghĩa trang này có hình tứ giác, hai mặt tựa vào tường các hộ dân, phần còn lại là đường ngõ rộng khoảng 1mét, bên kia là cửa chính của các hộ gia đình. Được biết, trong quá khứ, khu nghĩa trang này là nơi chôn cất chủ yếu của người dân làng Quan Hoa. Do những ngôi mộ được xây dựng với nhiều kiểu dáng đẹp và kiên cố nên những ngày nắng ráo, không ít hộ dân trong khu vực mang cả chăn, chiếu ra phơi.

ky 1 khi nghia trang khong dat chuan
Những ngôi mộ thậm chí còn nằm tại sân nhà của các hộ gia đình ở xóm Cầu, làng Triều Khúc, xã Tân Triều

Không chỉ các khu dân cư lâu năm, mà hàng loạt khu đô thị, dự án nhà ở lớn mới được xây dựng cũng phải chịu cảnh “sống cùng nghĩa trang” như các khu đô thị: Nam Thăng Long, Việt Hưng, Pháp Vân - Tứ Hiệp, Văn Quán - Yên Phúc, Mỗ Lao... Chạy dọc theo trục đường Nguyễn Khuyến (Hà Đông) có thể dễ dàng thấy sự phát triển của trục giao thông chính Khu đô thị Văn Quán. Tại đây, hàng loạt các dự án nhà ở, chung cư đã được triển khai và đi vào sử dụng như: Chung cư viện 103, khu nhà ở Tổng Cục 5 Tân Triều (Bộ Công An)…

Tuy nhiên, ngay sát các khu nhà ở khang trang này là nghĩa trang Yên Xá. Nhìn từ xa, có thể thấy rõ những mái vòm, mái cong, tháp… của những ngôi mộ khá bề thế. Song đến gần thì nghĩa trang này nằm sát trục đường chính thông với ngõ 21 Yên Xá (thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) không có cổng cũng chẳng có tường bao, thậm chí đến ngay cả biển tên cũng không có. Trong nghĩa trang, các ngôi mộ không đặt theo hàng lối mà quay đủ mọi hướng… Anh Đỗ Văn Hòa (người dân sống gần khu vực nghĩa trang) cho biết: “Hơn chục năm về trước, toàn bộ xung quanh nghĩa trang chỉ toàn là đất hoang. Nhưng vài năm trở lại đây, nhiều ngôi nhà tầng mọc lên san sát. Nghĩa trang cứ thế ngày càng nằm sát nhà dân”.

Vênh chuẩn… vẫn tồn tại

Hiện nay, nhiều nghĩa trang tại Hà Nội bất cập về tổ chức không gian và hệ thống hạ tầng kỹ thuật do nằm xen kẽ trong các khu dân cư. Trong quá trình đô thị hóa, nhiều ngôi mộ được dồn vào một khu đất thấp trong khi hạ tầng đô thị như đường xá, cốt nền xây dựng được nâng cao. Vì vậy, các khu nghĩa trang trở thành các điểm trũng, hệ thống thoát nước không được đầu tư. Những khu dân cư nằm cạnh các khu nghĩa trang chắc chắn bị ảnh hưởng về nguồn nước vì khi địa táng, qua thời gian sẽ bị phân hủy và ngấm xuống.

Theo quy hoạch, dự báo đến năm 2050, quỹ đất dành cho xây dựng nghĩa trang toàn thành phố Hà Nội sẽ là 1247 ha. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, hiện hầu hết các nghĩa trang hiện có của Hà Nội đều không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Nhiều nghĩa trang tập trung như: Yên Kỳ, Vĩnh Hằng, Thanh Tước, Mai Dịch, Văn Điển, Sài Đồng… hầu hết đang rơi vào tình trạng quá tải, thu hẹp diện tích chôn cất mới. Thời gian tới, nếu không có biện pháp quy hoạch cụ thể, các nghĩa trang này sẽ bị lấp đầy và tiếp tục đóng cửa.

Qua tìm hiểu, liên quan đến vấn đề quy hoạch nghĩa trang, các cơ quan chức năng đã từng ban hành không ít văn bản, Nghị định liên quan đến việc giới hạn khoảng cách nhằm đảm bảo sao cho các khu mồ mả ít gây ảnh hưởng nhất đến môi trường và mỹ quan đô thị. Cụ thể, ngày 5/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2008/NĐ-CP về xây dựng quản lý sử dụng nghĩa trang. Trong đó, quy định rất cụ thể về việc quy chuẩn xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang, cũng như việc táng người chết và di dời các nghĩa trang tự phát, mồ mả riêng lẻ.

Cũng theo Nghị định này, nghĩa trang hung táng (là hình thức mai táng thi hài trong khoảng một thời gian nhất định, sau đó sẽ được cải táng - PV), nghĩa trang chôn cất một lần sẽ không được bố trí trong đô thị. Các nghĩa trang hiện có trong đô thị không đạt tiêu chuẩn về môi trường phải ngừng sử dụng và có kế hoạch di dời. Bên cạnh Nghị định 35/2008/NĐ-CP, cũng trong năm 2008, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Theo đó, khoảng cách an toàn về môi trường nhỏ nhất từ nghĩa trang hung táng đến đường bao khu dân cư, trường học, bệnh viện… là từ 500 - 1500m; còn nghĩa trang chôn cất một lần là 500m. Rõ ràng, nếu đối chiếu quy chuẩn thuộc Quyết định này với thực tế hiện nay thì hầu hết các nghĩa trang ở khu vực Hà Nội đều không đạt tiêu chuẩn và phải di dời.

Trở lại câu chuyện nghĩa trang Yên Xá nằm sát khu đô thị mới mở chỉ vài bước chân, theo lời một cán bộ UBND xã Tân Triều, sở dĩ có tình trạng trên là do địa phương đang trong quá trình “lột xác”, đô thị hóa mạnh mẽ. Với khoảng 30.000 dân, số lượng người đông đúc nên đa phần nghĩa trang trên địa bàn đều nằm cạnh khu dân cư cũng là điều… đương nhiên.

Đinh Luyện – Phạm Thảo

Kỳ 2: Đâu là giải pháp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động