Hà Nội đẩy nhanh xây dựng nghĩa trang tập trung
| Tỷ lệ người qua đời hỏa táng ở huyện Sóc Sơn còn thấp | |
| Tập trung giải quyết các nhóm vấn đề dân sinh bức xúc |
Tại buổi làm việc, đoàn giám sát nhận định, dù có cố gắng, song công tác quản lý về lĩnh vực này trên địa bàn thành phố còn nhiều khó khăn, hạn chế. Hầu hết nghĩa trang thôn, xã, khu mộ gia đình, dòng họ nằm rải rác ngoài nghĩa trang được hình thành và tồn tại từ nhiều đời theo phong tục tập quán mỗi địa phương, trong khi các văn bản quản lý, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng mới được ban hành.
![]() |
| Phó chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hoạt kết luận hội nghị |
Các quy định về đầu tư, quản lý hệ thống nghĩa trang nhân dân, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ chưa có quy định đặc thù; công tác GPMB một số nghĩa trang cấp thành phố chậm; nhiều nhà tang lễ gần các trường học, khu dân cư làm ảnh hưởng đến học tập và sinh hoạt của người dân...
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng cho biết, hiện TP mới chỉ quản lý nghĩa trang tập trung, còn các nghĩa trang Nhân dân chưa có một chế tài, cơ chế quản lý nào cả, do đó dẫn đến bất cập. Cùng với đó, do nhiều ngành, nhiều cấp cùng tham gia quản lý hệ thống nghĩa trang, nhà tang lễ nên dẫn đến sự không thống nhất.
Khắc phục tình trạng này, tới đây UBND TP Hà Nội sẽ giao cho các sở, ngành tham mưu xây dựng cơ chế quản lý, khung giá dịch vụ trình HĐND quyết định để áp dụng đồng bộ. Trong đó, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính đề xuất tăng phân bổ ngân sách cho các quận, huyện, thị xã để thực hiện việc quản lý nghĩa trang gắn kinh phí sắp xếp, quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
UBND thành phố sẽ đẩy nhanh xây dựng nghĩa trang tập trung, chứ không chỉ trông chờ vào nguồn xã hội hóa. Thành phố sẽ quyết tâm đến năm 2020 sẽ hình thành nghĩa trang tập trung của thành phố và cấp huyện và yêu cầu các sở, ngành chức năng sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhất là công tác bảo đảm VSMT, để cuộc sống của người dân giáp ranh hạn chế ảnh hưởng.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hoạt đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành tuyên truyền nâng cao nhận thức về đầu tư, quản lý, thực hiện tang văn minh và điển hình tiên tiến trong lĩnh vực này. Bên cạnh tổ chức quy hoạch và triển khai quy hoạch nghĩa trang thì cũng cần dự toán kinh phí hàng năm theo quy hoạch, lộ trình di dời. Đặc biệt, UBND thành phố cần phân công, phân cấp quản lý, đầu tư về lĩnh vực nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ cho rõ vai, rõ đơn vị chủ trì.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét
Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026
Tin khác
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Sự kiện 01/01/2026 11:27
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức
Sự kiện 31/12/2025 22:31
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Sự kiện 31/12/2025 19:16
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới
Sự kiện 31/12/2025 17:40
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025
Thủ đô 31/12/2025 17:13
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao
Sự kiện 31/12/2025 16:07
Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới
Sự kiện 31/12/2025 16:05
Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM
Sự kiện 31/12/2025 11:32
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Sự kiện 29/12/2025 22:02
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM
Sự kiện 29/12/2025 14:41
