Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành Y tế:

Không thể thiếu vai trò thông tin, tuyên truyền của báo chí

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, TS Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - đã dành cho phóng viên Báo Lao động Thủ đô cuộc trao đổi về vai trò của báo chí đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
khong the thieu vai tro thong tin tuyen truyen cua bao chi Làm tốt công tác tham mưu để đảm bảo an toàn thực phẩm
khong the thieu vai tro thong tin tuyen truyen cua bao chi Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế

PV: Thưa TS. Nguyễn Khắc Hiền, xin ông cho biết vai trò của báo chí trong công tác phối hợp với ngành Y tế Thủ đô trong công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cộng đồng?

khong the thieu vai tro thong tin tuyen truyen cua bao chi
TS Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trả lời phỏng vấn Báo Lao động Thủ đô.

- TS. Nguyễn Khắc Hiền: Tôi luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền, phản ánh những vấn đề trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Thủ đô nói riêng.

Đồng thời, tôi cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí nhằm nâng cao ý thức người dân cũng như trách nhiệm của ngành Y tế trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

khong the thieu vai tro thong tin tuyen truyen cua bao chi
TS Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội  thăm bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Từ việc tuyên truyền tích cực của báo chí, ngành Y tế Thủ đô đã và đang phát huy được những mặt mạnh, đầy lùi dần những hạn chế, qua đó tạo ra nhiều đổi mới trong công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân Thủ đô.

Đơn cử như hiện nay, tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn ra phức tạp, nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi, tuy nhiên tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố vẫn được duy trì ổn định. Để đạt được kết quả này, vai trò truyên tuyền của báo chí góp phần rất quan trọng.

Vậy ông có thể nói rõ hơn những kết quả đã đạt được của ngành Y tế Thủ đô trong việc kết hợp với các cơ quan báo chí trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền?

- Có thể nói, với sự vào cuộc nhanh nhạy của các cơ quan báo chí đã mang lại ý nghĩa nhất định. Đầu tiên, phải kể đến việc tuyên truyền phổ biến nhiều  thông tin hữu ích giúp người dân tin tưởng vào các vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Nhờ làm tốt công tác này, việc tiêm chủng đã đạt kết quả cao và kết quả đáng ghi nhận, đó là 95% trên khoảng 140.000 trẻ đã được tiêm chủng đủ 8 loại văc-xin hằng năm. Các chương trình y tế của Thủ đô nhằm chủ động phòng, chống một số bệnh dịch nguy hiểm; phòng, chống thiếu vi chất; dinh dưỡng cộng đồng; vệ sinh học đường; giám sát chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt; phòng, chống các bệnh không lây nhiễm... cũng có sự vào cuộc của các cơ quan báo chí giúp cho hoạt động có hiệu quả, đã góp phần cải thiện đáng kể sức khỏe nhân dân Thủ đô.

Cùng với đó, trước thực tế thế giới xuất hiện nhiều dịch bệnh mới, ngành Y tế và báo chí đã phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động, tuyên truyền để người dân hiểu và tăng cường phòng, chống dịch bệnh.

Tiêu biểu, mới đây khi dịch bệnh do virus Zika xâm nhập vào Việt Nam, báo chí đã có công lớn trong việc thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng tránh bệnh đến từng người dân, để từ đó người dân hiểu và có biện pháp phòng tránh kịp thời, tránh hoang mang dư luận.

Cạnh đó, ngoài thành công từ công tác tuyên truyền của báo chí về các mặt nêu trên thì qua những tin, bài mà báo chí tuyên truyền đã phần nào kêu gọi người dân cùng chung tay vào các vấn đề rất nóng hiện nay như an toàn thực phẩm (ATTP).

Từ những thông tin trúng và đúng của báo chí đã giúp các cơ quan chức năng làm tốt hơn công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo ATTP theo hướng tẩy chay thực phẩm "bẩn"… Về phía Sở Y tế, đã phối hợp với các cơ quan truyền thông mở các chuyên mục, chuyên trang về ATPP, đến nay đã có hàng trăm tin, bài được đăng tải để người dân nâng cao ý thức về ATTP.

Thưa ông, bên cạnh việc tìm và tuyên dương những tấm gương y đức ngành Y để nhân rộng mô hình người tốt, việc tốt,  thì báo chí cũng đã phản ánh nhiều mặt tiêu cực của ngành Y tế Thủ đô, ông nhận định về vấn đề này như thế nào?

- Tôi hoàn toàn nhất trí khi nói báo chí là sự phản ánh đa chiều. Quan điểm của tôi, báo chí bên cạnh việc đưa các tin, bài về các thành tựu của ngành Y tế, các tấm gương người tốt, việc tốt, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ ngành Y tế trong công tác cứu chữa người bệnh thì các cơ quan báo chí cũng cần thiết phải nêu những hạn chế, những thiếu sót, thậm chí còn kể cả những yếu kém, tiêu cực trong công tác khám, chữa bệnh.

Trên cơ sở đó, ngành Y tế nhìn nhận, đánh giá và tìm các giải pháp khắc phục, đấu tranh, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cũng từ những bài báo phản ánh những mặt hạn chế mà ngành Y tế Thủ đô đã và đang nhìn nhận để tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục y đức trong toàn ngành, triển khai Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; ký cam kết đến từng cán bộ y tế, tổ chức bộ phận đón tiếp, hướng dẫn người bệnh tại các khoa khám bệnh, “sinh viên tình nguyện tiếp sức người bệnh”.

Cải tiến quy trình khám, chữa bệnh tại Khoa khám bệnh, bộ phận tiếp đón, hướng dẫn người bệnh, tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ người bệnh, áp dụng công nghệ thông tin trong quy trình khám bệnh…

Vậy thời gian tới, ngành Y tế sẽ triển khai thế nào trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền- thưa ông?

- Trong thời gian tới, ngành Y tế Thủ đô sẽ tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, kiểm soát dịch bệnh, ngăn ngừa các dịch bệnh nguy hiểm. Tăng cường các hoạt động tiến tới kiểm soát có hiệu quả các bệnh không lây nhiễm; chú trọng giám sát nguồn nước uống sinh hoạt… cùng với ngành Y tế Thủ đô báo chí sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng, chống dịch, bệnh.

Sở Y tế Hà Nội đã chủ động phối  hợp với các sở, ngành tham mưu và tích cực thực hiện Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 30.12.2015 của UBND TP. Hà Nội về việc đảm bảo ATTP năm 2016; xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13 ngày 9.5.2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch liên tịch của UBND với UBMTTQVN TP. Hà Nội…

Cạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, tôi mong muốn báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cũng ngành Y tế Thủ đô trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người dân về ATTP để từ đó người dân có thể hiểu và yên tâm hơn, tránh hoang mang trong dư luận.

Ngoài ra, báo chí cũng sẽ đồng hành cùng ngành Y tế Thủ đô trong việc kiểm tra ATTP tại các cơ sở thuộc ngành Y tế như: Phụ gia thực phẩm, nước uống đóng chai, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, thực phẩm chức năng…

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2016), thay mặt Sở Y tế Hà Nội, tôi gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo. Chúc Báo Lao động Thủ đô phát triển bền vững, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của bạn đọc.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thu Trang (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

(LĐTĐ) Việt Nam đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, song do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ khiến thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) vẫn được lưu hành và bày bán công khai. Đáng nói, loại thuốc lá thế hệ mới lại đang “hút hồn” giới trẻ, trong khi mức độ “nguy hiểm” ra sao chỉ mới dừng lại cấp độ cảnh báo chứ chưa có số liệu cụ thể về độ độc hại.
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

(LĐTĐ) Phát hiện có sự tấn công vào trang web là do ghi nhận bất thường khi lượt truy cập cao hơn rất nhiều so với bình thường - khoảng 5 triệu lượt.
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đầu năm 2024 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, cúm A(H5N1).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

(LĐTĐ) Hiện tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam tốc độ giảm chậm trong khi kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống còn thấp, bởi vậy, căn bệnh nguy hiểm này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, thì việc sàng lọc lao chủ động ở những nhóm nguy cơ cao và kiểm soát lao gắn với y tế cơ sở đang được kỳ vọng trở thành đột phá trong việc điều trị và quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động