Khởi công Dự án nhà ở xã hội tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh

Sáng nay (14/10), UBND TP Hà Nội đã tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung (xã Kim Chung, huyện Đông Anh). Dự án do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) cùng Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư.   
khoi cong du an nha o xa hoi tai xa kim chung huyen dong anh Kiến nghị thành phố thúc đẩy việc xây dựng nhà ở, nhà trẻ và các công trình phúc lợi cho CNLĐ
khoi cong du an nha o xa hoi tai xa kim chung huyen dong anh Nhà ở cho công nhân: Vẫn còn nhiều bất cập
khoi cong du an nha o xa hoi tai xa kim chung huyen dong anh Phấn đấu thêm 3,5 triệu m2 sàn xây dựng

Đến dự lễ khởi công có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể TP Hà Nội.

khoi cong du an nha o xa hoi tai xa kim chung huyen dong anh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi lễ

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung được xây dựng trên diện tích gần 3,7ha, gồm 4 đơn nguyên cao 9-12 tầng, quy mô 1.588 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho hơn 5.330 người. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.300 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào năm 2020, bổ sung thêm quỹ nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố. Dự án nằm ngay gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, bệnh viện và nhiều trường học với hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ, hoàn thiện.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam,Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thành phố Hà Nội, sự vào cuộc tích cực của liên danh Chủ đầu tư Tổng Công ty Handico - Tổng Công ty Viglacera trong việc xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và CNLĐ. Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh, hiện nhà ở xã hội mới chỉ đáp ứng được 12,5% nhu cầu của CNLĐ các khu công nghiệp và chế xuất trên toàn quốc.Tại Hà Nội, tỉ lệ này tuy có cao hơn, song nhà ở xã hội dành cho CNLĐ, người có thu nhập thấp vẫn luôn là nhu cầu cấp bách. Chính vì vậy, việc khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung là một việc làm hết sức ý nghĩa.

Đánh giá cao thiết kế đồng bộ, chất lượng tiện ích và vị trí thuận lợi của Dự án, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh mong muốn Chủ đầu tư tích cực triển khai xây dựng đúng tiến độ để Dự án sớm được hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng niềm mong mỏi của đông đảo CNLĐ, người có thu nhập thấp.

khoi cong du an nha o xa hoi tai xa kim chung huyen dong anh
Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành phố Hà Nội, đại diện liên danh Chủ đầu tư và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung được triển khai trong thời gian rất nhanh và việc khởi công dự án này thể hiện sự quyết tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Theo đó, thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2016-2020 xây dựng gần 6,2 triệu mét vuông nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, trong đó có công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đến nay, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai thực hiện 48 dự án với khoảng 3,4 triệu mét vuông nhà ở xã hội, trong đó 6 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Để hoàn thành kế hoạch đặt ra, từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội với khoảng hơn 2,7 triệu mét vuông nhà ở nữa.

Với uy tín, khả năng về quản lý, xây dựng, phát triển nhiều dự án xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở tái định, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố cũng như cả nước của liên danh nhà đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP; đặc biệt Tổng công ty Viglacera - CTCP còn là đơn vị xây dựng dự án khu nhà ở xã hội tập trung đầu tiên trên cả nước tại Đặng Xá (huyện Gia Lâm), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố rất tin tưởng, giao cho liên danh 2 tổng công ty trên thực hiện Dự án xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung.

khoi cong du an nha o xa hoi tai xa kim chung huyen dong anh
Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 khu đô thị Kim Chung

“Dự án cũng thể hiện sự cam kết của lãnh đạo thành phố với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với CNLĐ trong việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trong đó có nhà ở cho công nhân”- Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Để dự án này sớm hoàn thành, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP phối hợp chặt chẽ thực hiện các biện pháp, giải pháp thi công nhằm sớm hoàn thành công trình đúng như tiến độ của dự án. Trên cơ sở đó, xây dựng các phương án, phê duyệt hồ sơ mua nhà của các đối tượng theo đúng tiêu chuẩn đối tượng mua nhà ở xã hội, để khi dự án hoàn thành thì sớm đông người đến ở tại khu đô thị này.

Chủ tịch UBNTP cũng đề nghị Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Đông Anh và lãnh đạo các sở, ban, ngành TP tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư thực hiện dự án một cách thuận lợi nhất và đúng tiến độ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã tuyên bố phát lệnh khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, huyện Đông Anh.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động