Huyện Phúc Thọ hướng tới nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trở thành khâu đột phá của huyện Phúc Thọ và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến hết năm 2017 huyện có 20/22 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, diện mạo nông thôn thực sự khởi sắc.
huyen phuc tho huong toi nong nghiep ung dung cong nghe cao Phúc Thọ: Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
huyen phuc tho huong toi nong nghiep ung dung cong nghe cao Phúc Thọ: Những chuyển biến tích cực từ cuộc vận động 3 sạch

Tại buổi giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức chiều 27/3, ông Phùng Anh Tuấn – Trưởng phòng kinh tế UBND huyện Phúc Thọ cho biết: Huyện Phúc Thọ hiện duy trì 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia y tế theo bộ tiêu chí mới; tỉ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 48,5%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,8%; tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch 62%; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 100% diện tích sau dồn điền đổi thửa và 100% diện tích đất ở; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 90%.

huyen phuc tho huong toi nong nghiep ung dung cong nghe cao
Cuộc vận động 3 sạch được triển khai sâu rộng trong toàn huyện Phúc Thọ. Ảnh H.T

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệpc đảy mạnh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, an ninh lương thực, an toàn thực phẩm được đảm bảo.

Dồn điền đổi thửa được huyện coi là khâu đột phá, đạt kết quả tốt. Bước đầu đã hình thành và mở rộng các vùng sản xuất chuyên canh, sản xuất hàng hoá tập trung mang lại hiệu quả và thu nhập cho người dân như: Rau an toàn, mô hình hoa, sản xuất hàng hoá chất lượng cao, chăn nuôi cá thương phẩm, bò thịt BBB, thịt lợn sạch an toàn, phát triển chăn nuôi tập trung theo quy trình nuôi công nghiệp, quy trình nuôi an toàn sinh học…Các ngành nghề kinh tế nông thôn phát triển, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao đời sông nông dân.

Công tác giáo dục cũng luôn được huyện coi trọng, thường xuyên quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đảm bảo cho việc dạy và học. Số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 của huyện đạt 100%, 23/23 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ học sinh vào lớp 6 là 2879/2912 đạt 98,8%, số học sinh tốt nghiệp THCS là 2395/2431 đạt 98,5%...

huyen phuc tho huong toi nong nghiep ung dung cong nghe cao
Mô hình sản xuất nông nghiệp sạh ở Phúc Thọ (Ảnh HNM)

Hiện huyện có 22/22 trạm ý tế xã đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới; Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế băm 2017 đạt 82,8%. Huyện thường xuyên tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng chống dịch bệnh, bảo hiểm y tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiét bị; thu hút cán bộ y tế có trình độ tham gia công tác tại các trạm y tế xã…

Đặc biệt cuộc vận động “3 sạch” gắn với xây dựng, nâng cao chất lượng NTM được phát động rộng rãi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng. Sản xuất nông nghiệp của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Không còn xuất hiện tình trạng sử dụng thuóc diệt cỏ chứa hoạt chất Paraquat và hoạt chất 2,4 –D trong sản xuất trồng trọt.

Cũng theo ông Phùng Anh Tuấn, có được kết quả trên công tác tuyên truyền trong việc xây dựng NTM được huyện đặc biệt chú trọng. Huyện Phúc Thọ đã có những cách làm bài bản, khoa học, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trong đó huyện gắn tuyên truyền NTM với việc thực hiện cuộc vận động 3 sạch “sạch nước, môi trường sạch, nông nghiệp sạch”. Hình thức tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả là tổ chức sinh hoạt cộng đồng bằng sân khấu hoá. Thông qua các đợt sinh hoạt cộng đồng đã truyền tải được quan điểm chỉ đạo, giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM và thực hiện cuộc vận động “3 sạch” đến đông đảo các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận cao trong việc tổ chức thực hiện.

Từ những kết quả trên diện mạo nông thôn của huyện Phúc Thọ thay đổi đáng kể, huyện thực sự xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn, nhất la đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được cải thiện và nâng cao.

Theo ông Nguyễn Việt Liên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phúc Thọ, mục tiêu của huyện phấn đấu trong năm 2018 có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã của huyện đạt chuẩn lên 22/22 xã, đạt 100%, huyện cũng sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thành phố thẩm tra, đề nghị công nhận huyện NTM. Phấn đấu thu nhập bình quân của người dân đạt 41 triệu đồng/người/năm; giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản đạt 140 triệu/ha; huyện phấn đấu giảm 100 hộ nghèo; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,3%...

Đặc biệt, huyện Phúc Thọ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 3 sạch đến tất cả nhân dân trong địa bàn huyện, tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch trên 65%; thu gom rác thải trong ngày đạt 90%; thi đua sạch từ nhà ra ngõ; tổng vệ sinh nơi làm việc và nơi sinh sống hàng tuần. Huyện chú trọng xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, an toàn, hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng chế phẩm sinh học, áp dụng chuối liên kết giá trị vào sản xuất, xây dựng nhãn hiệu cho nông sản.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động