Phúc Thọ: Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thời gian qua, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Có được kết quả đó là do cấp ủy Đảng, chính quyền huyện luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên toàn huyện.
phuc tho trien khai hieu qua cong tac tuyen truyen pho bien giao duc phap luat Sôi nổi ngày hội công nghệ thông tin ngành GD&ĐT Phúc Thọ lần thứ 4
phuc tho trien khai hieu qua cong tac tuyen truyen pho bien giao duc phap luat Phúc Thọ: Những chuyển biến tích cực từ cuộc vận động 3 sạch
phuc tho trien khai hieu qua cong tac tuyen truyen pho bien giao duc phap luat LĐLĐ huyện Phúc Thọ: Thiết thực các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Theo đó, hằng năm, UBND huyện Phúc Thọ đều ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, xã, thị trấn; tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành cho lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện Phúc Thọ có gần 300 người làm công tác tuyên truyền pháp luật, trong đó có 4 báo cáo viên pháp luật của huyện, trên 250 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, thị trấn.

phuc tho trien khai hieu qua cong tac tuyen truyen pho bien giao duc phap luat
Huyện Phúc Thọ triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật một cách có trọng tâm, trọng điểm gắn với những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Thành phố, của huyện và được triển khai một cách đồng bộ từ huyện đến cơ sở, bằng nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền; treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; phát tờ rơi, tờ gấp pháp luật; hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Thành phố tổ chức…

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật và văn bản của Thành phố mới ban hành; những vấn đề về lĩnh vực đất đai; khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông, phòng chống ma túy…

Năm 2017, toàn huyện đã tổ chức 68 buổi tập huấn, nói chuyện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong huyện với hơn 10.000 lượt người tham gia; cấp phát 800 cuốn sách, trên 35.000 tờ gấp về một số quy định pháp luật hiện hành như: Luật an toàn giao thông; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; một số điểm mới của Bộ Luật dân sự; Bộ Luật tố tụng dân sự...

Hội đồng giáo dục pháp luật huyện tiếp tục duy trì việc biên soạn và ban hành hàng tháng bản tin thông báo tình hình an ninh trật tự ở địa phương, phản ánh kịp thời các thông tin về tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn huyện, trong đó kết hợp trích đăng nội dung một số Bộ luật để tuyên truyền, tìm hiểu và triển khai “Ngày pháp luật” ở cơ quan, đơn vị.

phuc tho trien khai hieu qua cong tac tuyen truyen pho bien giao duc phap luat
Nhiều hội thi về tìm hiểu pháp luật được tổ chức.

Đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch từ huyện đến cơ sở luôn được bố trí đầy đủ đảm bảo về số lượng, chất lượng và luôn được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc cấp phát bổ sung tài liệu pháp luật hỗ trợ cho các ngành, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng tủ sách pháp luật cũng được chú trọng thực hiện.

Đến nay, 100% các trường học, UBND xã, thị trấn và phòng Tư pháp huyện đã có tủ sách pháp luật, bình quân mỗi tủ sách có khoảng 300 - 1.000 đầu sách. Qua đó đã tạo điều kiện và thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân đến tìm hiểu nghiên cứu pháp luật.

Công tác hòa giải được cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong khu dân cư góp phần hạn chế hành vi vi phạm pháp luật không để xảy ra điểm nóng phức tạp ở địa phương. Năm 2017, tổng số vụ việc đã tiếp nhận hòa giải là 260 vụ, hòa giải thành công 191 vụ, đạt 73,5%.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và người dân.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…

Tin khác

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Xem thêm
Phiên bản di động