Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1:

Hiệu quả mô hình công tác dân vận giúp ngư dân vững tin bám biển

(LĐTĐ) Cùng với việc triển khai toàn diện công tác nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (BTL Vùng CSB 1) trong những năm qua còn làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” nhờ đó vừa góp phần động viên ngư dân vững tin vươn khơi, bám biển phát triển kinh tế vừa thúc đẩy tinh thần sát cánh cùng Cảnh sát biển bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
hieu qua mo hinh cong tac dan van giup ngu dan vung tin bam bien Ký sự biên cương: Chắp cánh, ươm mầm những ước mơ vùng biên (Kỳ 2)
hieu qua mo hinh cong tac dan van giup ngu dan vung tin bam bien Gắn kết tình quân dân
hieu qua mo hinh cong tac dan van giup ngu dan vung tin bam bien
Các chiến sĩ cảnh sát biển cùng người dân địa phương vệ sinh môi trường, làm sạch bãi biển

Theo Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Phó Chỉnh ủy Cảnh sát biển, từ năm 2017, BTL Vùng CSB 1 cũng đã có nhiều chủ trương, giải pháp để tổ chức triển khai một cách toàn diện, có hiệu quả công tác dân vận nhằm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên các vùng biển đảo, giúp người dân cả trong và ngoài nước nâng cao nhận thức và thắp sáng ngọn lửa của tình yêu biển, đảo quê hương.

Từ đó, tạo động lực mạnh mẽ để mỗi người dân không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, đồng lòng chung sức cùng Đảng, Nhà nước, lực lượng Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền và giữ gìn sự bình yên trên các vùng biển.

hieu qua mo hinh cong tac dan van giup ngu dan vung tin bam bien

Theo kết quả thực hiện mô hình dân vận hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” sau 2 năm (2017-2018), BTL Vùng CSB 1 đã làm tốt công tác dân vận, các đơn vị tích cực phối hợp các địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hàng nghìn lượt người dân, doanh nghiệp và ngư dân đang bám biển tại 02 huyện đảo: Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng), Cô Tô (Quảng Ninh) và 1 xã ven biển - xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Cụ thể nội dung tuyên truyền tập trung vào: Tuyên truyền Công ước Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật phòng chống tội phạm ma túy; Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định Hớp tác nghề cá giữa Việt Nam và Trung Quốc; tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước để khuyến khích, động viên nhân dân ra biển đánh cá, ổn định sinh sống trên đảo, tích cực bám ngư trường khai thác,…

Hình thức tuyên truyền được tiến hành linh hoạt, đa dạng, sinh động như tuyên truyền trực tiếp qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, phát tờ rơi và tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” ở các trường Trung học cơ sở tại các xã (huyện) đảo với sự tham gia của hơn 3000 giáo viên và học sinh.

hieu qua mo hinh cong tac dan van giup ngu dan vung tin bam bien
Sau hoạt động ý nghĩa bãi biển sạch sẽ còn tình quân dân thêm khăng khít

Thực hiện mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” các đơn vị trong lực lượng BTL Vùng CSB 1 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương ở 09 xã, huyện đảo tổ chức tuyên truyền cho 7.400 cán bộ và nhân dân; cấp phát gần 24.000 tờ rơi về những điều ngư dân cần biết khi làm ăn trên biển và 470 cuốn sổ tay tuyên truyền pháp luật cho hàng trăm tàu cá cùng ngư dân đánh bắt hải sản trên các vùng biển thuộc BTL Vùng CSB 1 quản lý.

Để cho ngư dân yên tâm vươn thuyền ra khơi, vững vàng nơi đầu sóng, BTL Vùng CSB 1 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã, huyện đảo vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn biển, đảo.

Bên cạnh việc tuyên truyền về pháp luật và các thông tin cần thiết hàng ngày, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam và trong phạm vi vùng biển đơn vị quản lý, BTL Vùng CSB 1 đã thường xuyên duy trì từ 3 đến 5 chuyến tàu, xuồng trực tại các đảo xa bờ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, duy trì thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh, chỉ quyền biển đảo nhất là vùng đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, kịp thời cử lý các tình hướng xảy ra.

Trong công tác cứu hộ cứu nạn những tình huống xấu xảy ra giữa muôn trung khơi, 2 năm qua, BTL Vùng CSB 1 đã sử dụng 23 lượt tàu, xuồng, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu kéo được 13 tàu thuyền với 109 thuyền viên bị nạn và đưa 4 thi thể trên biển trở về.

Không chỉ vậy, trong công tác phối hợp tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, BTL Vùng CSB 1 đã làm tốt công tác chủ trì phối hợp hiệp đồng với các cấp ủy, chính quyền đại phương 9 tỉnh, thành ven biển thực hiện tốt thông tư 153/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về huy động nhân lưc tàu thuyền tham gia bảo về chủ quyền biển đảo.

hieu qua mo hinh cong tac dan van giup ngu dan vung tin bam bien
Các chiến sĩ cảnh sát biển và đơn vị DN đồng hành tặng quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi

Mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” nhằm đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của lực lượng Cảnh sát biển trong tình hình mới; tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng địa phương các xã, huyện đảo vững mạnh. Do đó việc tham gia xây dựng các xã, huyện đảo theo nội dung xây dựng nông thôn mới là nội dung quan trọng trong triển khai mô hình.

BTL Vùng CSB 1 đã phối hợp giúp nhân dân xây dựng 1.850m đường thôn, xây mới 150m2 khu chứa rác thải tập trung, vệ sinh đường làng, trồng hàng rào xanh, sửa chữa nhà dân, trường học bị tốc mái do thiên tai.

Tổ chức các lớp tập huấn, tổ chức 4 lớp tập huấn, hướng dẫn bồi dưỡng công tác bảo đảm an toàn cho ngư dân khi đánh bắt trên biển, các kỹ thuật xử lý khi tàu ngư dân bị nạn trên biển; kết hợp tặng trên 500 phao, áo cứu sinh, 50 tủ thuốc, có số thuốc các loại, 1.200 cờ tổ quốc, tặng 20 xe đạp và 50 suất học bổng cho trẻ em vùng biển và hải đảo có hoàn cảnh khó khăn; tặng 300 phần quà cho các đối tượng chính sách, ngư dân nghèo, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 400 lượt ngư dân nghèo và đối tượng chính sách, tổng trị giá 516.000.000 đồng và nhiều hoạt động thiết thực khác, như giao lưu văn hóa văn nghệ...

hieu qua mo hinh cong tac dan van giup ngu dan vung tin bam bien
Các tập thể được khen thưởng tại Hội nghị
hieu qua mo hinh cong tac dan van giup ngu dan vung tin bam bien
Đồng chí Hà Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên Giáo LĐLĐ TP Hà Nội và các cá nhân nhận Giấy khen "Đã có thành tích tốt trong tham gia thực hiện Mô hình : Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"

Thông qua các hoạt động của mô hình đã động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng địa phương các huyện, xã đảo vững mạnh, thực sự là phên dậu của Tổ quốc.

Phát huy những hiệu quả của mô hình công tác dân vận trong giai đoạn 2017-2018, BTL Vùng CSB 1 tiếp tục đặt ra phương hướng thực thiện mô hình trong những năm tiếp theo hướng mạnh vào đối tượng nhân dân và ngư dân trên các vùng biển, đảo, bãi ngang, vùng đại bàn xã, huyện đảo kinh tế - xã hội khó khăn; chú trọng đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tiến hành, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân làm mục đích; gắn với thực hiện các cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Thông qua các hoạt động dân vận, tích cực vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo.

Tai Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Mô công tác hình dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" được tổ chức chiều 21/3, nhiều tập thể và cá nhân đã được BTL vùng CSB 1 khen thưởng.
PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Xem thêm
Phiên bản di động