HĐND Thành phố tổ chức phiên giải trình về quy tắc ứng xử trong công sở và nơi công cộng

Sáng nay  (15/3), HĐND Thành phố Hà Nội  đã tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố.
hdnd thanh pho to chuc phien giai trinh ve quy tac ung xu trong cong so va noi cong cong Tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng tham mưu
hdnd thanh pho to chuc phien giai trinh ve quy tac ung xu trong cong so va noi cong cong HĐND TP Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo trong mọi hoạt động
hdnd thanh pho to chuc phien giai trinh ve quy tac ung xu trong cong so va noi cong cong Không thể nhập nhèm giá vé trông giữ xe những ngày đầu xuân!
hdnd thanh pho to chuc phien giai trinh ve quy tac ung xu trong cong so va noi cong cong Đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri

Các đồng chí: Hoàng Trung Hải - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Đức Chung - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố; Vũ Hồng Khanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội, dự và chủ trì hội nghị.

Phiền giải trình được trực tuyến tại 30 điểm cầu quận, huyện, thị xã thuộc thành phố. Đặc biệt cùng với các đồng chí lãnh đạo sở, ngành, quận, huyện, thị xã còn có lãnh đạo xã phường cùng tham gia phiên giải trình.

hdnd thanh pho to chuc phien giai trinh ve quy tac ung xu trong cong so va noi cong cong
Toàn cảnh phiên giải trình

Phát biểu khai mạc phiên giải trình, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, nội dung việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố, là 2 nội dung được HĐND Thành phố chọn để yêu cầu UBND Thành phố và các cơ quan liên quan giải trình tại phiên giải trình hôm nay bởi các lý do: Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế văn hoá của cả nước; là biểu tượng của đất nước trong mở rộng quan hệ xã hội; Hà Nội là Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh với giá trị nhân văn sâu sắc để văn hoá và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn là việc làm quan trọng của Thu đô và cả nước.

Ngay đầu nhiệm kỳ UBND Thành phố đã ban hành 2 bộ quy tắc ứng xử trên, nhằm tạo bước đột phá xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, mà cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ phải đi đầu, gương mẫu, tuy nhiên đến nay kết quả đạt được vẫn chưa như mong muốn, vẫn còn những vi phạm của cán bộ, công chức với đồng nghiệp, với nhân dân, gây bức xúc trong dư luận. Tình trạng bạo lực gia đình, ứng xử thiếu văn minh, văn hoá vô cảm, mê tín dị đoan vẫn diễn ra.

Cùng với đó qua các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri cho thấy hơn 40% ý kiến cử tri mong muốn xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Nhiều cử tri tâm huyết và trăn trở với việc gìn giữ những nét văn hoá đậm đà, thanh lịch không thể lẫn với nơi đâu của người Hà Nội.

hdnd thanh pho to chuc phien giai trinh ve quy tac ung xu trong cong so va noi cong cong
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc phiên giải trình

Trên cơ sở đó, HĐND Thành phố mong phiên giải trình sẽ làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của từng cấp, từng ngành các cá nhân, tổ chức trong vi phạm, hạn chế. Đồng thời, đề xuất các lộ trình khắc phục những hạn chế nhằm tạo ra sự chuyển biến và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô.

Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: Căn cứ kết quả giải trình của các sở ngành quận huyện và phương hướng lộ trình giải pháp, Thường trực HĐND Thành phố sẽ xem xét biểu quyết, thông qua kết luận phiên giải trình và tổ chức giám sát việc tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến trong thực hiện Quy tắc ứng xử của thành phố, tạo sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong sự phát triển văn hóa xã hội và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh với những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng Thủ đô thực sự là trung tâm văn hóa lớn, phát triển bền vững và đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cử tri Thủ đô.

hdnd thanh pho to chuc phien giai trinh ve quy tac ung xu trong cong so va noi cong cong
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên giải trình

Sau khi xem đoạn băng video về việc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố, các đại biểu HĐND đặt câu hỏi đến các đơn vị có trách nhiệm.

2 bộ quy tắc bước đầu đi vào cuộc sống

Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần thế Cương - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP về kết quả 1 năm thức hiện 2 quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố, ông Tô Văn Động Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội cho biết: Hà Nội là Thành phố tiên phong của cả nước xây dựng, ban hành 2 bộ quy tắc ứng xử, đến nay đã triển khai được 1 năm, thể hiện sự quyết liệt của Đảngg bộ, chính quyền thành phố trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử đã bước đầu đã đi vào cuộc sống.

hdnd thanh pho to chuc phien giai trinh ve quy tac ung xu trong cong so va noi cong cong
Đại biểu Nguyễn Hoài nam - Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố đặt câu hỏi tại phiên giải trình

Cụ thể, ngay sau khi Chủ tịch UBND Thành phố ban hành 2 bộ quy tắc ứng xử Sở VHTT đã ra 6 văn bản hướng dẫn để triển khai 2 bộ quy tắc ứng xử này. Các cơ quan trực thuộc thành phố đã tổ chức ban hành Quy tắc úng xù' cùa cán bộ, công chúc, viên chúc, nguôi lao động đang công tác tại các co quan, đơn vị với nhiều hình thúc: tổ chúc Hội nghị quán triệt, ký cam kết giũa thủ trưởng và công chức, viên chức, người lao động.

Đặc biệt, bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đã có kết quả rõ nét hơn.Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không sử dụng phương tiện công vào việc riêng. Thái độ ứng xử của công chức đúng mực, niềm nở với người dân và am hiểu pháp luật, quy trình thủ tục.

Đối với bộ quy tắc ứng xử ở nơi công cộng, 30/30 quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai, phổ biến quy tắc bằng nhiều hình thức khác nhau đến tất cả các ban, ngành, đoàn thể, thành viên ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá các cấp, trưởng ban Công tác mặt trận khu dân cử, các tổ trưởng tổ dân phố nắm rõ chủ trương.

Các địa phương đã tăng cường thời lượng tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng trên hệ thống truyền thông của cơ sở tới nhân dân trên địa bàn; Tuyên truyền quy tắc trên trang thông tin điện tử, đài truyền thanh của quận, huyện, xã, phường; bổ sung tài liệu quy tắc ứng xử vào thư viện, tủ sách pháp luật đặc biệt là tủ sách của nhà văn hoá thôn, xóm, khu phố.

hdnd thanh pho to chuc phien giai trinh ve quy tac ung xu trong cong so va noi cong cong
Ông Tô Văn Động Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội thông tin về kết quả thực hiện 2 quy tắc ứng xử

Kết quả tại các nơi công cộng, quảng trường, công viên, người dân đã ý thức hơn trong việc không ngắt hoa bẻ cành, vứt rác bừa bãi. Tại các cơ sở tôn giáo, người dân có ý thức chấp hành các quy định, tôn trọng tự do tín ngưỡng; khi tham gia giao thông đã có những hành vi ứng xử tốt hơn.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở VHTT cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế. Cụ thể, đối với kết quả thực hiện bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ thì chuyển biến chưa được rõ rệt, chưa tạo ra nét văn hóa ứng xử và hình ảnh riêng biệt của người Hà Nội. Công tác tuyên truyền còn chưa sinh động. Một số cán bộ còn chưa nắm rõ được nội dung quy tắc, chưa thực hiện đúng và đầy đủ các quy định mà bộ quy tắc đề ra.

Đối với bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng thì vẫn còn hành vi chưa đẹp, chưa nhân văn. Thậm chí, có hành vi vi phạm gây mất trật tự xã hội, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh Thủ đô.

Đại biểu Duy Hoàng Dương - Phó Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND TP đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ với trách nhiệm là cơ quan chủ trì tham mưu cho TP trong công tác cải cách hành chính cho biết về tổng số hồ sơ TTHC bị quá hạn trong năm 2017. Có bao nhiêu tổ chức đơn vị được nhận văn bản xin lỗi và bao nhiêu thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan ký văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức vì đã để xảy ra chậm trễ trong giải quyết TTHC?

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam đề nghị làm rõ tình hình triển khai việc cụ thể hóa các chế tài xử lý cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ vi phạm?

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết: thẩm quyền, việc ban hành các hệ thống chế tài này thuộc các cơ quan của T.Ư. Tuy nhiên, để thực hiện được việc Ban Chỉ đạo giao, Sở Nội vụ đã chủ động xây dựng dự thảo một bộ chế tài xử lý cụ thể, bước đầu đưa ra 114 tình huống, vừa qua đã báo cáo Ban chỉ đạo Chương tình 04 vì thẩm quyền không phải cấp ban hành nên trước mắt cho thí điểm tạm thời triển khai thực hiện trên địa bàn TP và Ban Chỉ đạo đã đồng ý. Nên, khi có chủ trương cho phép tạm thời thí điểm thì Sở sẽ đưa ra lấy ý kiến các cơ quan liên quan để làm thí điểm và tiếp tục kiến nghị với các cơ quan T.Ư cụ thể hóa các nội dung chế tài này theo đúng quy định pháp luật.

Về đánh giá sự hài lòng của người dân, ông Sáng cho rằng quy tắc ứng xử này mới ban hành hơn 1 năm và qua kết quả bước đầu cho thấy có chuyển biến. Nếu tới đây thành phố có một hệ thống chế tài nữa thì các hành vi của các cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc tốt hơn.

hdnd thanh pho to chuc phien giai trinh ve quy tac ung xu trong cong so va noi cong cong
Ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) giải trình tại phiên giải trình

Cán mộ bộ phận một cửa "gây khó dễ" người dân

Giải trình về sự việc ngày 10/1/2018 trong clip nêu về việc cán bộ trả lời dân lãnh đạo đi vắng, không biết khi nào trả hồ sơ, ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) cho biết: Ngay sau khi 2 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố được ban hành và kế hoạch của quận Cầu Giấy, chúng tôi đã triển khai nghiêm túc đến từng cán bộ công chức của phường và xuống các địa bàn dân cư trong toàn phường. Trong năm qua, các cán bộ, công chức của phường cũng đã thực hiện rất nghiêm túc. Trong năm qua, phường đã thực hiện hơn 18 nghìn thủ tục hành chính và cũng chưa nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại của người dân về vấn đề này.

Đối với những thủ tục nhạy cảm như chứng tử, phường quán triệt CBCC làm cả ngày thứ 7 và chủ nhật để phục vụ người dân. Trong năm qua đã làm được 5 trường hợp trong các ngày lễ và ngày nghỉ. Đặc biệt có một trường hợp chúng tôi xuống tận Bệnh viện Bạch Mai để làm thủ tục cho người dân.

Cũng trong năm qua, phường đã phát ra hơn 1200 phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, kết quả nhận được hơn 50% số phiếu rất hài lòng và không có phiếu đánh giá không hài lòng.

Theo ông Thắng, trường hợp của nhân viên bộ phận một cửa của phường trong clip vừa nói đến trong năm qua làm việc rất tốt, đã được UBND quận Cầu Giấy tặng danh hiệu người tốt việc tốt. Còn tại thời điểm clip ghi hình, tất cả lãnh đạo phường đang có buổi họp liên quan đến việc cưỡng chế dự án rất phức tạp. Ngay sau khi biết vụ việc, chúng tôi đã tiến hành họp rút kinh nghiệm và yêu cầu công chức vi phạm viết bản kiểm điểm, đồng thời đổi vị trí cho một đồng chí khác vào thay thế công việc này. Qua clip này, có rất nhiều vấn đề cán bộ, công chức cần phải rút kinh nghiệm, thậm chí lãnh đạo phường cũng cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhất định trong năm 2018, chúng tôi sẽ không để xảy ra những trường hợp tương tự xảy ra.

Có hiện tượng cấp giấy khám sức khoẻ khống

Trả lời câu hỏi của đại biểu về hiện tượng cấp giấy khám sức khỏe khống, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền thừa nhận hiện tượng này là có. Ông Hiền cho biết, vấn đề liên quan đến ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan và nơi công cộng, ngành y tế đã triển khai rất nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong đó các lực lượng thanh niên xung kích cũng được huy động, song chưa đáp ứng hết nguyện vọng người dân. Về hiện tượng cấp giấy chức nhận sức khỏe khống, theo ông Hiền đã diễn ra tại Trung tâm Giám định y khoa và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nhưng đều ở ngoài khu vực bệnh viện, Sở Y tế đã kiểm tra xử lý, kể cả một số đối tượng cò mồi trong khám chữa bệnh.

“Tại Bệnh viện Hà Đông đến nay cơ bản không còn nữa; tại Trung tâm Giám định y khoa thì chúng tôi xin tiếp thu ý kiến và tiếp tục chỉ đạo. Trong phóng sự vừa phát phản ánh tình trạng này tại Bệnh viện Nam Thăng Long, dù không thuộc quản lý của Sở Y tế, chúng tôi cũng tiếp thu và sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt cùng cơ quan Công an khắc phục hạn chế và đảm bảo phục vụ bệnh nhân tốt hơn”, ông Hiền cho biết.

Chất vấn nhóm vấn đề quản lý lễ hội

Liên quan đến các vấn đề về quản lý lễ hội, đại biểu Hoàng Tú Anh và đại biểu Ngọc Anh chất vấn: Nhiều năm qua tình trạng bán thịt thú rừng sống ngang nhiên tại lễ hội Chùa Hương, đề nghị Chủ tịch Chủ tịc UBND huyện Mỹ Đức cho biết trách nhiệm về ai, cách giải quyết triệt để?

Qua khảo sát của Ban đô thị HĐND Thành phố trên địa bàn quận Tây Hồ, Đống Đa còn những bãi đỗ xe không phép, chặt chém khách, đề nghị lãnh quận Tây Hồ, Đống Đa cho biết trách nhiệm và cách giải quyết.

hdnd thanh pho to chuc phien giai trinh ve quy tac ung xu trong cong so va noi cong cong
Đại biểu Hoàng Tú Anh nêu câu hỏi

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt cho biết, lễ hội năm nay tăng gần 10 nghìn lượt khách so với năm 2017, công tác tổ chức lễ hội đã để lại dấu ấn cho du khách. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần rút kinh nghiệm để khắc phục. Về tình trạng bán thịt thú rường ở khu vực Chùa Hương, huyện đã cử các tổ đi kiểm tra, đến nay đã xử lý 23 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 7 triệu đối với các trường hợp bày bán thức ăn không đảm bảo chất lượng. “Mặc dù qua các phóng sự, phản ánh của báo chí là bày bán thú rừng nhưng qua kiểm tra, chúng tôi khẳng định đây là giả thú rừng, chắc chắn không phải thịt thú rừng hoang dã”, ông Hoạt khẳng định.

Giải trình về hiện tượng tồn tại bãi giữ xe không phép, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Võ Nguyên Phong cho biết, trên địa bàn quận có 16 lễ hội, trong đó có nhiều lễ hội có quy mô lớn, đặc biệt trên địa bàn có Văn miếu Quốc Tử Giám. Về cơ bản, các lễ hội đều được tổ chức bài bài, tạo được thiện cảm với người dân và du khách.

Về bãi xe khu vực Văn miếu Quốc Tư Giám, UBND quận Đống Đa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đi kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Cũng theo ông Võ Nguyên Phong, tới đây, UBND quận sẽ chỉ đạo các lực lượng kiểm tra hết các điểm đỗ xe trên địa bàn, trên cơ sở các điểm có đủ điều kiện quận sẽ báo cáo Sở GTVT cấp phép để đưa vào quản lý theo quy định. Ông Phong cũng kính đề nghị UBND Thành phố tiếp tục cho phép Trung tâm hoạt động khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám trông giữ xe tại khu vực Vườn Giám để đảm bảo phục vụ nhân dân tham quan khu vực di tích Văn miếu Quốc Tử Giám.

Chấn chỉnh nghiêm túc những sai phạm

Phát biểu tại phiên giải trình, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, ngay từ đầu năm 2016, TP đã quyết liệt chỉnh sửa, lấy ý kiến nhiều vòng để ban hành 2 bộ quy tắc ứng xử. Qua một năm thực hiện, 2 bộ quy tắc bước đầu đã đi vào đời sống. Các cấp TP cũng đã triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể để tăng cường phục vụ nhân dân như: Đẩy mạnh tuyên truyền, sắp xếp lại bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính,... Bên cạnh đó, TP cũng sẽ tiếp tục kiên trì tuyên truyền vận động, để xây dựng thành nếp sống tự giác trong các cơ quan, cũng như tuyên truyền để tạo nếp sống cho người dân ở nơi công cộng.

Chủ tịch UBND TP cũng thẳng thắn cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế. Cụ thể, qua báo cáo, vẫn còn một bộ phận Chủ tịch, phó chủ tịch cấp xã, phường, lãnh đạo các phòng, chuyên viên ở các sở, ngành, quận, huyện, thị xã vẫn thực sự nhũng nhiễu. Do đó, trong thời gian tới, TP sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất để phát hiện các sai phạm, kịp thời xử lý. Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí cùng giám sát, tiếp tục cung cấp thông tin để TP kịp thời xử lý. TP cũng đang xây dựng những chế tài, cố gắng trình HĐND TP vào phiên họp tới đây để xử lý nghiêm những hành vi thiếu văn hóa.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, TP cũng đang đẩy mạnh quy trình phân loại công chức khách quan, công bằng theo hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Đồng thời rà soát, rút ngắn các thủ tục hành chính, cắt bỏ những thủ tục không cần thiết để giảm thời gian tối đa. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, phấn đấu tất cả các dịch vụ TTHC đều được thực hiện theo DVCTT mức độ 3, 4, được trả qua bưu điện và trả tại nhà người dân. Trên cơ sở đó giảm phiền hà thấp nhất, tiến tới không có hành vi tiêu cực khi phục vụ nhân dân. Việc ứng dụng CNTT được TP coi là đòn bẩy để xây dựng chính quyền điện tử.

Tới đây, với những nơi dễ phát sinh tiêu cực như ở các bệnh viện, giao thông,... lực lượng chức năng của Thành phố sẽ tổ chức trinh sát để nắm bắt tình tình, phát hiện vi phạm và xử lý nghiêm những hành vi sai phạm. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND cũng mong muốn mỗi người dân với tinh thần trách nhiệm của mình, cần thực hiệm nghiêm túc quy tắc ứng xử của TP, đồng thời đôn đốc nhắc nhở để cùng nhau xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Về công tác lễ hội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho hay, trước lễ hội, các đơn vị chức năng đều họp và có các giải pháp đôn đốc rất cụ thể. Tuy nhiên, tại một số lễ hội vẫn còn xảy ra tình trạng tiêu cực. Do đó, thời gian tới, TP sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và kịp thời xử lý những vi phạm phát sinh.

Phát biểu kết luận phiên giải trình, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao chất lượng phiên giải trình, sự nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết qua nội dung chất vấn của đại biểu và sự nghiêm túc của đại diện sở, ngành, quận, huyện giải trình. “ Các đồng chí đã nhận thức đúng vi phạm của mình, đã có giải pháp khắc phục, xử lý cán bộ vi phạm nghiêm túc”, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND Thành phố cũng đánh giá cao ý kiến tiếp thu giải trình của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố, trong đó có 15 nhóm giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại của các vấn đề trên Điều này thể hiện sự quyết tâm rất cao của người đứng đầu chính quyền thành phố đối với việc xây xựng bộ máy chinh quyền hoạt động hiệu quả, chất lượng và vì dân.

Theo Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, xây xựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch nói chung và 2 quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng nói riêng , được Thành uỷ, HĐND, UBND các cấp rất quan tâm, đặc biệt là đồng chí Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải.

UBND TP đã ký 20 văn bản về lĩnh vực này, Sở Nội vụ và các sở ngành đã kiểm tra, xử lý vi phạm một cách nghiêm túc, từ đó tạo sự chuyển biến trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thể hiện nét đẹp của người Hà Nội. Ứng xử trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã có chuyển biến, đúng mực, hoà nhã.

Việc quản lý lê hội của các cấp cũng được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, một số hình ảnh phản cảm từng bước được xoá bỏ.

Tuy nhiên đồng chí cũng cho rằng sau hơn 1 năm thực hiện 2 quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng, hiệu quả chưa cao, chưa thực sự đi vào cuộc sống, vẫn còn hiện tương cán bộ công chức, viên chức chưa hoàn thàh nhiệm vụ, gây khó khăn cho nhân dân đến giao dịch…

Để tiếp tục chỉ đạo thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử hiểu quả hơn, đồng chí đề nghị trong thời gian tới UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành thức hiện Chương trình 04 của Thành Uỷ Hà Nội và 2 quy tắc ứng xử trên. Mỗi quy tắc phải có hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả…

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động