Không thể nhập nhèm giá vé trông giữ xe những ngày đầu xuân!

Sáng 22/2, Ban Đô thị HĐND Thành phố Hà Nội phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã tiến hành khảo sát nhằm chấn chỉnh tình hình trông giữ xe tại một số danh thắng, di tích trên địa bàn nhân dịp lễ, Tết Nguyên đán Mậu Tuất.
nhap nhem gia ve trong giu xe nhung ngay dau xuan Không còn cảnh "chặt chém" khi gửi xe vào Phủ Tây Hồ
nhap nhem gia ve trong giu xe nhung ngay dau xuan Cục thuế Hà Nội phớt lờ quy định của Thủ tướng?

Đầu năm mới là thời điểm người dân đi du xuân, lễ chùa tăng cao kéo theo đó là nhu cầu gửi xe tăng đột biến so với ngày thường. Lợi dụng điều này, nhiều điểm trông giữ xe tại các khu danh thắng, di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện những hành vi nhập nhèm nhằm trục lợi.

nhap nhem gia ve trong giu xe nhung ngay dau xuan
Một vị khách đến Phủ Tây Hồ thắc mắc khi nhận vé trông giữ ô tô từ 10 ghế ngồi trở lên cho chiếc xe 4 ghế ngồi. Ảnh M.P

Kết quả của đoàn khảo sát cũng cho thấy, có nhiều đơn vị trông giữ phương tiện đã vi phạm các quy định bắt buộc về vé phát hành, phần lớn các bãi xe không niêm yết giá công khai mà thu phí cao hơn mức quy định của thành phố, một số nơi còn lấn chiếm vỉa hè lòng đường để trông giữ xe hoặc mở bãi xe tự phát với giá vé gấp đôi, gấp 3 quy định…

Cụ thể, bãi trông giữ xe tại khu vực Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) do Công ty TNHH Kinh doanh và vận tải Huy Khánh được cấp phép khai thác, đoàn kiểm tra đã ghi nhận tình trạng đơn vị sử dụng biên lai sai quy định. Ngoài việc bỏ qua thông tin ngày, giờ trên vé xe, đơn vị còn cố tình sử dụng vé xe dành cho ô tô từ 10 ghế ngồi trở lên để thu với các xe từ 9 ghế ngồi trở xuống. Trong khi, quy định của thành phố hiện đang áp dụng là 25.000/lượt đối với xe từ 4 đến 9 ghế ngồi và 30.000 đồng/lượt đối với xe từ 10 ghế ngồi trở lên.

nhap nhem gia ve trong giu xe nhung ngay dau xuan
Một bãi xe tự phát ngay dịp đầu năm mới tại cổng khu vực Phủ Tây Hồ. Ảnh M.P

Trước những vi phạm mà đoàn khảo sát đưa ra, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Kinh doanh và vận tải Huy Khánh đã có những bao biện nhập nhèm khi viện dẫn, trước Tết đơn vị chỉ nhận được từ Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm hơn 10 quyển vé có mệnh giá 25.000 đồng/lượt. Sau khi dùng hết số vé này, doanh nghiệp buộc phải dùng mẫu vé cũ dành cho xe từ 10 ghế ngồi trở lên để áp dụng chung cho tất cả các loại xe.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Anh Cường - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ dự toán (Cục Thuế Thành phố Hà Nội), trong 2 ngày 1-2/2/2018, Công ty Huy Khánh đã mua 2 lần với tổng cộng 85 quyển vé có mệnh giá 25.000 đồng/lượt, tương đương 8.500 vé dành cho xe dưới 9 ghế ngồi.

Cùng bạn bè đi Phủ Tây Hồ, anh Phạm Tuấn ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bức xúc cho biết, gửi xe ô tô 8 ghế ngồi nhưng vẫn phải lấy vé xe dành cho ô tô từ 10 ghế trở lên với mức giá phải trả là 30.000 đồng/lượt. Theo anh Tuấn, dù rất thắc mắc nhưng không biết phải ý kiến với ai nên cũng đành chịu.

nhap nhem gia ve trong giu xe nhung ngay dau xuan
Đoàn khảo sát của thành phố đang làm việc với lãnh đạo quận Tây Hồ về những sai phạm trông giữ xe tại Phủ Tây Hồ. Ảnh M.P

Chưa hết, tại bãi đất trống gần cổng khu vực Phủ Tây Hồ còn ngang nhiên xuất hiện một bãi trông giữ ô tô trái phép với mức giá chung là 50.000 - 60.000 đồng/lượt. Theo phản ánh của khách đi lễ, bãi xe đã có từ mùng 1 Tết nhưng đến ngày 22/2 (tức mùng 7 Tết) cơ quan công an phường Quảng An mới nắm được tình hình. Trung tá Đoàn Văn Dương - Trưởng Công an phường Quảng An cho biết, sẽ xử lý nghiêm và triệt để trường hợp vi phạm trên.

Trong khi đó, tại khu vực cổng Chùa Trấn Quốc (quận Ba Đình) những ngày vừa qua cũng xuất hiện một số bãi trông giữ xe máy tự phát. Đoàn khảo sát đã kiểm tra nhanh và phát hiện vé xe tự in ghi “Chùa Trấn Quốc”, không phải cơ quan Thuế thành phố phát hành. Số tiền mà khách phải trả cho mỗi lượt gửi xe dao động từ 5.000 - 20.000 đồng.

nhap nhem gia ve trong giu xe nhung ngay dau xuan
Một điểm trông giữ xe tự phát ở khu vực cổng chùa Trấn Quốc. Ảnh M.P

Nhìn nhận về vấn đề này, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐNĐ Thành phố Hà Nội Vũ Ngọc Anh cho rằng, trước Tết Mậu Tuất 2018 UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các quận và Sở Giao thông lập phương án trông giữ xe tại các điểm di tích để phục vụ người dân du xuân, lễ chùa. Tuy nhiên, từ tình hình trên đã cho thấy, các cấp chính quyền tại các địa phương vẫn chưa sát sao nhập cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm quy định trông giữ xe trên địa bàn. Thời gian tới, Ban Đô thị sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát, yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm. Đề nghị các cơ quan quản lý cần khẩn trương chấn chỉnh tình trạng này để bảo đảm quyền lợi của người nhân.

M.Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động