Tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng tham mưu

Bên cạnh làm tốt vai trò giám sát, khảo sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân... thời gian qua, các ban HĐND TP Hà Nội đã nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố trong nhiều nhiệm vụ quan trọng.
tiep tuc doi moi de nang cao chat luong tham muu Làm tốt vai trò tham mưu
tiep tuc doi moi de nang cao chat luong tham muu Làm tốt công tác tham mưu đấu tranh với tội phạm ma túy
tiep tuc doi moi de nang cao chat luong tham muu Tích cực tham gia cải cách hành chính

Am tường pháp luật, bám sát thực tiễn

HĐND là một thiết chế quyền lực, với chức năng quyết định các vấn đề quan trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh… của địa phương. Đồng thời giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND cấp mình, giám sát việc tuân theo pháp luật và thực hiện các quyết định, chỉ thị của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

Vì vậy, để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, đòi hỏi cán bộ tham mưu cho HĐND (tham mưu đa lĩnh vực) phải am tường pháp luật trên nhiều lĩnh vực, có bản lĩnh, kinh nghiệm, khả năng tổng hợp... mới đáp ứng yêu cầu, tính chất, phạm vi hoạt động và mức độ phức tạp công việc của HĐND. Trưởng Ban Đô thị HĐND Thành phố Nguyễn Nguyên Quân cho biết, kinh nghiệm để tham mưu trúng, đúng, kịp thời là từng thành viên các ban đã bám sát thực tiễn, nắm bắt thông tin qua nhiều kênh, trong đó có cả phương thức hoạt động cá nhân của mỗi đại biểu.

tiep tuc doi moi de nang cao chat luong tham muu
Đoàn giám sát Ban Đô thị HĐND thành phố kiểm tra nhà máy xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Tân Triều (huyện Thanh Trì)

Sự kiện được nhiều cử tri ghi nhận trong thời gian qua là việc Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức tốt phiên giải trình công tác quản lý nhà nước về thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và quản lý hồ nước khu vực nội thành trên địa bàn Thành phố. Phiên giải trình thành công nhờ sự đóng góp, tham mưu tích cực của các ban, với vai trò chính là Ban Đô thị, Ban Pháp chế trong việc xây dựng kịch bản, phóng sự, tài liệu phục vụ.

Với vai trò tham mưu và phục vụ, trong năm vừa qua, Văn phòng HĐND TP đã tham mưu tổ chức phục vụ chu đáo các kỳ họp, phiên giải trình, các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân... Xây dựng lịch và tổng hợp kết quả công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND TP; tham mưu, tổng hợp, phục vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND TP tổ chức 10 cuộc tiếp công dân thường kỳ theo quy định.

Tham mưu, tổng hợp, phục vụ tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật và đạt chất lượng ngày càng cao. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật, các ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa xã hội của HĐND Thành phố cũng đã chủ động tham mưu với Thường trực HĐND Thành phố giải quyết nhiều nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp.

Tiếp tục đổi mới để nâng cao hiệu quả

Theo quy định tại Điều 6, Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, các Ban của HĐND là cơ quan của HĐND, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình HĐND, giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND. Thực tế hoạt động trong thời gian qua, các ban HĐND TP Hà Nội đã đề cao trách nhiệm, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” đối với những lĩnh vực được phân công. Đồng thời làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố thực hiện các chương trình, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án của Thành ủy và các ban chỉ đạo của Thành phố.

Trên cơ sở chủ đề năm 2018 của Thành phố là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, HĐND Thành phố đã ban hành chương trình công tác gồm 256 nội dung, trong đó Thường trực HĐND Thành phố thực hiện 68 nội dung; các ban và Văn phòng HĐND Thành phố thực hiện 188 nội dung. Theo đó, các ban HĐND Thành phố sẽ chủ động bám sát, nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố.

Trọng tâm, sẽ tham mưu, chuẩn bị nội dung theo thẩm quyền HĐND Thành phố về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; xây dựng nội dung theo trách nhiệm của HĐND Thành phố trong việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị; lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoài ra, các ban chuẩn bị nội dung để Đảng đoàn HĐND Thành phố tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành văn bản lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2018-2021. Các ban HĐND Thành phố tham mưu, tham gia hội nghị chuyên đề của Thường trực HĐND các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ, nhằm tăng cường mở rộng quan hệ với các địa phương trong khu vực.

Ban Pháp chế tham mưu cho Thường trực HĐND Thành phố các nội dung để tham gia vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, thành phố. Hiện nay, các ban đang tích cực, chủ động chuẩn bị những nội dung liên quan, tham mưu cho Thường trực HĐND Thành phố theo các chủ đề trên với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động