Hà Nội: Quyết liệt ứng phó, không để dịch Covid -19 lây lan rộng trong cộng đồng

Tháng 8 và các tháng cuối năm 2020 dự báo tình hình dịch Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế Thành phố sẽ tiếp tục chịu nhiều tác động tiêu cực, UBND Thành phố yêu cầu các cấp, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nỗ lực quản lý, điều hành, coi công tác phòng chống dịch Covid -19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Quyết liệt, tập trung hơn nữa để kịp thời ứng phó, không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng . 
Hà Nội: Quyết liệt ứng phó, không để dịch Covid -19 lây lan rộng trong cộng đồng Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid -19
Hà Nội: Quyết liệt ứng phó, không để dịch Covid -19 lây lan rộng trong cộng đồng Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ: Coi công tác phòng, chống dịch Covid -19 lúc này là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách
Hà Nội: Quyết liệt ứng phó, không để dịch Covid -19 lây lan rộng trong cộng đồng Hà Nội chuẩn bị nhân lực, vật lực phòng chống dịch Covid-19

Phòng chống dịch Covid -19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

Tại hội nghị giao ban kiểm điểm kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và các tháng cuối năm 2020 của UBND Thành phố tổ chức sáng 29/7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 và các tháng cuối năm 2020, sau khi nghe và thảo luận của các đơn vị, Tập thể UBND Thành phố đã thống nhất đề ra các nhiệm vụ cụ thể, trong đó coi công tác phòng chống dịch Covid -19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

UBND Thành phố yêu cầu kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên toàn Thành phố như giai đoạn 01, giai đoạn 02 đã thực hiện; khởi động lại toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo công tác phòng dịch các quận, huyện, thị xã và đội phản ứng nhanh tại cơ sở.

3828 giao ban 1dt
Chủ Tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 7/2020

UBND Thành phố giao Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố) chủ trì, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn 3 - giai đoạn phức tạp và khó khăn hơn các giai đoạn trước.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các trạm y tế, bệnh viện trên địa bàn; các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện thị xã, đặc biệt là các quận, huyện phát hiện ca mắc mới trên địa bàn khởi động ngay các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 quyết liệt, tập trung hơn nữa để kịp thời ứng phó, ngăn chặn hiệu quả các ca mắc mới, không để lây lan rộng trong cộng đồng; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực, phương tiện, trang thiết bị đáp ứng công tác phòng dịch.

Sở Y tế cũng sẽ giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, lên phương án bố trí lực lượng, cán bộ thường xuyên ứng trực 24/24/7 để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Các diễn biến mới của dịch bệnh cần xử lý bình tĩnh, kiên quyết với các biện pháp phù hợp. Phương châm hành động là Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn khi nhận thông tin yêu cầu xác minh từ các phường, xã khác thì tự động tiếp nhận, triển khai kịp thời, không báo cáo cấp quận, huyện xong mới thực hiện hoặc các quận, huyện, thị xã tiếp nhận thông tin từ các quận, huyện, thị xã khác thì chỉ đạo triển khai ngay, không cần báo cáo về sở mới thực hiện.

UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo khởi động lại toàn bộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các nhà trường như trang bị dụng cụ đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường và các trang thiết bị học tập. Khai thác thông tin từ phụ huynh để rà soát tất cả các trường hợp học sinh di chuyển từ thành phố Đà Nẵng, Huế, tỉnh Quảng Nam về Thành phố từ ngày 01/7/2020 đến nay, báo cáo UBND Thành phố.

Cùng với đó đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn… thường xuyên cập nhật thông tin và ủng hộ thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố.

Đảm bảo các chỉ tiêu phát triển KT-XH

Bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch Covid -19, UBND Thành phố chú trọng phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tập trung rà soát, sắp xếp bộ máy quản lý nhà nước các cấp đảm bảo hoạt động tinh gọn, hiệu quả. Nâng cao chất lượng thẩm tra, thẩm định các đề án, dự án, văn bản đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Coi trọng, hỗ trợ hiệu quả các thủ tục, hồ sơ cho doanh nghiệp. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI.

0607 img 2139
Quận Đống Đa tổ chức xét nghiệm nhanh Covid -19 cho người đi về từ Đà Nẵng, Quảng Nam.

Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách, chi ngân sách hiệu quả. Đôn đốc thu nợ thuế, tiền thuê đất; khai thác các khoản thu, nhất là từ đất và đấu giá đất, tiền thuê đất nộp một lần. Cơ cấu cân đối nguồn lực của Thành phố ưu tiên đầu tư phát triển các lĩnh vực trọng tâm, đầu tư phát triển hạ tầng các huyện xa trung tâm, hạ tầng kết nối liên quận/huyện và 5 huyện chuẩn bị phát triển thành quận.

Tập trung rà soát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đẩy nhanh các dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố năm 2020. Triển khai có hiệu quả các cam kết của Thành phố sau Hội nghị Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức động thổ, khởi công, gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Thành phố... Khẩn trương hoàn thiện danh mục các dự án đầu tư công 2021 - 2025 trình HĐND Thành phố. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2020).

UBND Thành phố cũng yêu cầu tổ chức tăng ca, tăng nhân lực, vật lực thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố, rút ngắn thời gian thi công nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình, vệ sinh môi trường tại khu vực. Giao UBND quận Hoàn Kiếm đẩy nhanh tiến độ kè hồ thuộc dự án xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội. Tăng cường kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng, giải quyết dứt điểm các vi phạm. Hoàn chỉnh Đề án cải tạo xây dựng mới chung cư cũ. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch. Đầu tư, triển khai lắp đặt Hệ thống camera giám sát. Tăng cường đầu tư, lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng hệ thống đèn LED sử dụng năng lượng gió kết hợp năng lượng mặt trời. Chăm sóc, duy tu, thường xuyên kiểm tra, cắt tỉa cây xanh trong mùa mưa bão. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường; thu gom, xử lý rác thải, không để xảy ra tình trạng ngăn cản việc vận chuyển rác.

Cùng với đó thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội và người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19; cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Đảm bảo tốt các điều kiện khám chữa bệnh; chủ động phòng chống dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân…

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động