Tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng:

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế giữa Thủ đô Hà Nội với các nước Bắc Âu Đề nghị cho phép Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tạm xuất hàng dự trữ

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Đại Thắng cho biết việc giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là một vinh dự đặc biệt, đồng thời là trách nhiệm chính trị vô cùng lớn lao trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ và Nhân dân Thành phố.

Hà Nội - Thủ đô của cả nước, với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, luôn là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Dù được sinh ra ở thành phố Hải Phòng nhưng ông luôn mong muốn được học tập, làm việc tại thủ đô Hà Nội. Ông đã gắn bó với Thủ đô từ khi học đại học và công tác tại Bộ Kế hoạch Đầu tư, cho đến khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, phân công, điều động đi các địa phương Hà Nam, Quảng Bình và Quảng Ninh để bồi dưỡng, rèn luyện.

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, lấy đời sống, mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định.

“Được phân công công tác tại Hà Nội, trực tiếp cống hiến cho Thủ đô là vinh dự lớn đối với cá nhân tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương Đảng, sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy và sự ủng hộ của các vị đại biểu HĐND Thành phố. Đây là sự động viên hết sức sâu sắc, đồng thời là yêu cầu, đòi hỏi tôi phải nỗ lực lớn hơn, trách nhiệm hơn nữa cho sự phát triển của Thủ đô”, ông Vũ Đại Thắng chia sẻ.

Theo tân Chủ tịch UBND Thành phố, Hà Nội là trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi mỗi quyết sách không chỉ có ý nghĩa với người dân Thủ đô mà còn lan tỏa, dẫn dắt sự phát triển chung của đất nước.

Những năm qua, với sự lãnh đạo sát sao của Trung ương và sự đoàn kết của toàn Đảng bộ, Hà Nội đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Đó là niềm tự hào chung, đồng thời là nền tảng để bước vào giai đoạn mới với khát vọng lớn hơn, tầm nhìn xa hơn, cách làm quyết liệt hơn và ý chí mạnh mẽ hơn.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII đã xác định mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045 trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước.

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Thành phố chúc mừng tân Chủ tịch UBND Thành phố. Ảnh: Viết Thành

Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi lớn nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen. Đòi hỏi phải có tư duy mới, cách làm mới, quyết liệt và hiệu quả hơn trong tổ chức điều hành chính quyền đô thị, trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhằm tăng nhanh quy mô nền kinh tế của Thủ đô, bảo đảm tăng trưởng bền vững, tăng thu ngân sách nhà nước và đặc biệt là không ngừng nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng đời sống của nhân dân.

“Xác định rõ trách nhiệm của người trực tiếp tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả quản lý, điều hành phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Trong tổ chức thực thi nhiệm vụ, tôi sẽ cùng tập thể UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, vận hành chính quyền địa phương hai cấp với tinh thần: “Kỷ cương, Liêm chính, Hiệu quả”. Bảo đảm minh bạch trong mọi khâu, nâng cao hiệu năng, hiệu lực quản lý.

Hành động quyết liệt, nhất quán theo phương châm: Rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành. Trên cơ sở đó, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ khẩn trương cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII đã đề ra. Đồng thời triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết chiến lược, đột phá của Trung ương”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Thành phố cho biết sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thứ nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2025. Tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng xanh, số, sáng tạo và bền vững. Thúc đẩy kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp văn hóa, dịch vụ chất lượng cao. Phấn đấu mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 đạt từ 11% trở lên, tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ mới.

Thứ hai là nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực. Tiếp tục đơn giản thủ tục hành chính, phát triển chính quyền số. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất cho hoạt động của bộ máy.

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Đại Thắng.

Thứ ba là tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm. Hạ tầng đi trước một bước theo tư duy “Trục, Vành đai và Ga”. Coi hạ tầng là xương sống để dẫn dắt quy hoạch và phát triển. Tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề lớn, cấp bách đang đặt ra với Thủ đô. Nhất là về phát triển hạ tầng giao thông, chống ùn tắc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải quyết tình trạng ngập úng đô thị, chỉnh trang phát triển đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ tư là giữ gìn văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hiến, anh hùng, sáng tạo của Thăng Long - Hà Nội. Bảo đảm an sinh xã hội được đặt song hành với tốc độ phát triển kinh tế.

Thứ năm là bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa. Phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm công nghệ cao. Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Tôi xin cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Thành ủy và sự giám sát của HĐND Thành phố. Thực hiện trách nhiệm nêu gương: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Minh bạch, liêm chính, đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Gần dân, trọng dân, lắng nghe dân. Lấy đời sống, mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định”, tân Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Vũ Đại Thắng mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Thành ủy và trực tiếp từ đồng chí Bí thư Thành ủy. Sự đồng tình, ủng hộ của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các đồng chí lãnh đạo Hà Nội qua các thời kỳ, các sở, ban, ngành và địa phương, đơn vị. Sự chung sức, đồng lòng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô để ông cùng tập thể UBND Thành phố hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ của mình.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động