HĐND huyện Ba Vì: Xứng đáng với niềm tin của cử tri

Với phương châm đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở, HĐND huyện Ba Vì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong năm 2017, xứng đáng với niềm tin của cử tri huyện Ba Vì.
hdnd huyen ba vi xung dang voi niem tin cua cu tri Huyện Ba Vì: Hiệu quả từ mô hình phát triển bò 3B
hdnd huyen ba vi xung dang voi niem tin cua cu tri ĐHCĐ huyện Ba Vì lần thứ X thành công tốt đẹp

Cụ thể, ngay từ đầu năm Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức ký kết và triển khai chương trình phối hợp công tác trong chỉ đạo, chuẩn bị các kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện, đặc biệt là phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện.

hdnd huyen ba vi xung dang voi niem tin cua cu tri
Kỳ họp thứ 5 của HĐND huyện Ba Vì khóa XIX.

Trong năm qua, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện đã chủ động, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng theo các Nghị quyết của Thành phố, huyện. Trong phạm vi thẩm quyền của mình, Thường trực HĐND huyện đã cùng với UBND huyện cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND, vì vậy mà năm 2017, huyện Ba Vì đã đạt và vượt mức 12/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết của HĐND huyện.

Bên cạnh đó, các hoạt động tập huấn, khảo sát, giám sát chuyên đề cũng được HĐND huyện Ba Vì triển khai có hiệu quả. Đáng chú ý, Thường trực HĐND huyện đã khảo sát về tổ chức và hoạt động của HĐND xã, thị trấn theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đối với 14 xã, thị trấn. Thông qua khảo sát, Thường trực HĐND huyện đã nắm rõ tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các xã, thị trấn, đồng thời xác định rõ những nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban và các đại biểu HĐND xã.

Hoạt động giám sát chuyên đề trong năm 2017 cũng được Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, Thường trực HĐND huyện đã giám sát các chuyên đề về: Tình hình, kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện; Giám sát về công tác đầu tư công trên địa bàn huyện; Giám sát về công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn… Ban Kinh tế xã hội giám sát các chuyên đề về: Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội… Ban Pháp chế giám sát các chuyên đề về: Công tác quản lý tổ chức hoạt động của các Hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012; cải cách hành chính trên địa bàn huyện đối với các phòng, ban của huyện, UBND xã, thị trấn… Trong công tác giám sát đã có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ và trách nhiệm của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các Ban HĐND, MTTQ huyện…

Trong công tác tổ chức kỳ họp, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, Mặt trận tổ quốc huyện và các cơ quan liên quan dự kiến nội dung chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp, thông báo tới các đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan, thông báo công khai trên cổng thông giao tiếp điện tử huyện đảm bảo đúng thời gian quy định. Hai kỳ họp thường kỳ 4 và 5 trong năm 2017 đã đảm bảo tốt, thống nhất thông qua 14 Nghị quyết thường kỳ và chuyên đề, được truyền thanh trực tiếp.

Chủ tọa kỳ họp đã điều hành linh hoạt, chủ động tạo không khí đối thoại thẳng thắn, nội dung chất vấn tại hai kỳ họp này được HĐND huyện Ba Vì chọn là: Sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM, dồn điền đổi thửa; tài nguyên môi trường; đầu tư xây dựng cơ bản; y tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng; chế độ chính sách… Đặc biệt, là những vấn đề liên quan đến công tác đấu giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, vấn đề giải phóng mặt bằng chậm tiến độ. Qua chất vấn, lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban, các xã, thị trấn đã giải đáp những những vấn đề cử tri quan tâm.

Đặc biệt, trong năm qua, HĐND huyện Ba Vì đã nỗ lực trong công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo, đã tiếp 58 lượt nông dân, tiếp nhận 15 đơn, nội dung đề nghị chủ yếu liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, đã giải quyết 15 đơn nhờ vậy đã tạo được niềm tin với cử tri huyện Ba Vì.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang

Tin khác

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động