Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Thủ phủ dâu tằm ngoại thành Hà Nội tất bật thu hoạch Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay Gắn hoạt động Công đoàn với xây dựng giai cấp công nhân

Tinh giản 3 đơn vị hành chính cấp xã

Theo phương án dự kiến của huyện Hoài Đức về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện sẽ nhập diện tích và dân số xã Đắc Sở (diện tích 2,05km2, dân số 5.278 người) vào xã Tiền Yên (diện tích 3,08km2, đạt 14,66%, dân số 7.536 người) để thành lập 1 đơn vị hành chính mới.

Do 2 xã Đắc Sở và Tiền Yên có vị trí địa lý liền kề, sau khi sáp nhập sẽ khắc phục được vấn đề thiếu tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số. Đồng thời, bảo đảm các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số khi thành lập phường.

Mặt khác trước năm 1955, một phần vùng đất Tiền Yên ngày nay, thuộc địa giới hành chính của xã Đắc Sở, vì vậy cả hai xã đều có truyền thống lịch sử, tập quán sinh hoạt, lối sống tương đồng nhau. Sau sắp xếp, đơn vị hành chính mới sẽ có diện tích 5,13km2 (đạt 93,27% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 12.814 người (đạt 85,42% so với tiêu chuẩn). Nơi đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới tại xã Tiền Yên.

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận
Huyện Hoài đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.

Huyện cũng đưa ra phương án nhập diện tích tự nhiên và dân số của xã Đức Giang (diện tích 3,36km2, dân số 14.540 người) vào thị trấn Trạm Trôi (diện tích 1,28km2, dân số 8.016 người), thành lập 1 đơn vị hành chính mới.

Xã Đức Giang và thị trấn Trạm Trôi cũng có vị trí địa lý liền kề, sau khi sáp nhập sẽ khắc phục được tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số khi thành lập phường. Đồng thời, trước năm 1955, xã Đức Giang và thị trấn Trạm Trôi đều thuộc xã Đức Giang; năm 1994 thị trấn Trạm Trôi được thành lập trên cơ sở thôn Giang Xá của xã Đức Giang. Do đó người dân đều có truyền thống lịch sử, tập quán sinh hoạt, lối sống tương đồng; hệ thống cơ sở hạ tầng của cả xã và thị trấn đều đồng bộ.

Sau sắp xếp, đơn vị hành chính mới có diện tích 4,64km2 (đạt 84,33% so với tiêu chuẩn, quy mô dân số 22.556 người - đạt 150,37% so với tiêu chuẩn). Nơi đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới tại xã Đức Giang; cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng.

Trường hợp tiếp theo là sáp nhập xã Dương Liễu (diện tích 4,35km2, dân số 15.108 người) và xã Minh Khai (diện tích 1,95km2, dân số là 6.680 người), thành lập 1 đơn vị hành chính mới. Hai xã này có vị trí địa lý liền kề, việc sáp nhập sẽ khắc phục được tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Trước năm 1957, 2 xã Dương Liễu và Minh Khai ngày nay đều thuộc địa giới hành chính của xã Dương Cát, do đó đều có truyền thống lịch sử, tập quán sinh hoạt, lối sống tương đồng. Sau sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã có diện tích tự nhiên 6,30km2 (đạt 114,57% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 21.788 người (đạt 145,25% so với tiêu chuẩn). Nơi đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới tại xã Dương Liễu, sau sắp xếp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng.

Chủ động nhiều phương án

Ngoài 3 trường hợp vừa nêu, UBND huyện Hoài Đức sẽ điều chỉnh một phần diện tích (1,73km2) phía Bắc bên đường cao tốc Láng - Hòa Lạc (với dân số 7.500 người) của xã An Khánh và một phần diện tích (0,45 km2) của xã Song Phương (thuộc đô thị Bắc An Khánh) vào xã Lại Yên. Do đó, xã Lại Yên sẽ có quy mô về diện tích là 3,28km2 (đạt 15,62% so với tiêu chuẩn), dân số là 8.659 người (đạt 108,24% so với tiêu chuẩn), thành lập 1 đơn vị hành chính mới.

Việc sắp xếp này dựa trên cơ sở các xã An Khánh, Song Phương và Lại Yên có địa giới liền kề và là khu vực đô thị mới hình thành, có hạ tầng đồng bộ với xã Lại Yên. Việc điều chỉnh cũng không ảnh hưởng đến dân cư hiện trạng, công trình tâm linh, văn hóa của các địa phương và khắc phục được tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số của xã Lại Yên; bảo đảm đạt các tiêu chuẩn về diện tích, quy mô dân số khi thành lập phường...

Theo Trưởng phòng Nội vụ huyện Hoài Đức Nguyễn Xuân Lý, hiện huyện đang triển khai hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến quy hoạch, đề án thành lập quận Hoài Đức và các phường trực thuộc theo quyết định của Thành phố.

“Căn cứ theo tình hình thực tế tại địa phương, hiện nay các nhiệm vụ về quy hoạch chưa hoàn thành, UBND huyện Hoài Đức kiến nghị vẫn đưa nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện (theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) vào phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 – 2025; gửi Bộ Nội Vụ và trình các cấp có thẩm quyền theo quy định”- ông Nguyễn Xuân Lý cho biết.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động