Hà Nội: Mạnh tay dẹp chó thả rông
![]() | Tình trạng chó thả rông: Nỗi sợ vẫn chưa chấm dứt |
![]() | Chó không rọ mõm vẫn “tung tăng” trên phố đi bộ quanh Hồ Gươm |
![]() | Chó thả rông, không rọ mõm vẫn “nhởn nhơ” ở nơi công cộng |
Nỗi khiếp sợ chó thả rông
Vào những buổi chiều cuối tuần, rảnh rỗi, anh Hòa (ở Phương Liên, Đống Đa) lại đưa mấy chú chó cưng của mình ra công viên chơi. Điều đáng nói, anh Hòa đi xe máy, còn 1 hoặc 2 chú chó tây to lớn, dữ dằn chạy sát bên cạnh. Quãng đường từ nhà anh Hòa ra công viên khoảng hơn 1km nhưng qua rất nhiều khu tập thể đông dân cư ở Phương Liên, Trung Tự (quận Đống Đa)…
![]() |
Hai chú chó thả rông không rọ mõm tại một sân chơi ở khu tập thể Trung Tự |
Cứ mỗi lần thấy anh Hòa phi xe vút qua cùng 2 chú chó “vệ sỹ” hai bên, dân tình lại dạt ra vì hoảng sợ, phần vì sợ chó cắn, còn phần khác thì lại sợ chẳng may bị va phải. Mặc dù nhiều người dân nói chuyện với anh Hòa làm sao phải rọ mõm mấy chú chó đồng thời phải có xích dắt đi để đảm bảo an toàn cho mọi người nhưng anh Hòa không nghe, anh lý giải: “Chó nhà tôi nuôi toàn chó tây và rất khôn, chỉ chạy theo xe của chủ và không bao giờ cắn người lạ bao giờ…”.
Rồi chuyện chó thả rông phóng uế bừa bãi cũng khiến người dân không khỏi bức xúc. Tại sân chơi giữa 2 nhà E5 và G1 Trung Tự, tình trạng chó thả rông phóng uế lung tung góp phần gây ô nhiễm môi trường. Vì ở chung cư cao tầng nên “giải pháp” cho chó đi vệ sinh chỉ mỗi cách, chủ phải dắt chó xuống các sân chơi chung, tìm gốc cây, khu đất trống để “thú cưng” của mình “giải quyết nỗi buồn”.
Đầu tháng 11/2018, TP Hà Nội đã thí điểm bắt chó thả rông trên địa bàn quận Thanh Xuân. Qua gần 2 tháng thức hiện, tổ phản ứng nhanh bắt được 12 con chó thả rông, xử phạt 9 chủ nuôi chó, 3 con còn lại không có người nhận được giao cho Trung tâm nghiên cứu và bảo vệ vật nuôi. Lãnh đạo quận Thanh Xuân cho biết, việc thí điểm trên không nhằm xác định bắt được bao nhiêu con chó, phạt bao nhiêu tiền, mà tác động vào ý thức, trách nhiệm của người nuôi chó với cộng đồng. Sau khi thực hiện kế hoạch, trên địa bàn quận Thanh Xuân đã hạn chế được 80% chó thả rông. |
Toàn người dân cùng khu, sống với nhau có tới hàng chục năm trời nên người dân nhiều lúc cũng chẳng buồn nói vì góp ý mãi, chủ nuôi chó chỉ… bỏ ngoài tai. Tôi đã từng hỏi vài ông tổ trưởng ở Trung Tự, tại sao không nhắc nhở quyết liệt trong các cuộc họp tổ dân phố đối với những người vẫn để chó chạy rông ngoài đường thì chỉ nhận được những cái lắc đầu ngao ngán…
Theo ghi nhận, từ đầu năm đến nay, địa bàn Hà Nội đã xuất hiện nhiều trường hợp chó mắc dại, nghi mắc dại, chó thả rông, chó lạ cắn người tại một số quận, huyện, gây tâm lý hoang mang cho người dân, trong đó đã có 3 người chết do phát bệnh dại. Chưa kể, không ít vụ chó nuôi tấn công người, thậm chí cắn chết người.
Dư luận vẫn chưa quên sự việc thương tâm xảy ra vào ngày 20/8 khi một người đàn ông 50 tuổi ở ngõ 358 Bùi Xương Trạch (quận Thanh Xuân) bị chó Pitbull tấn công dẫn đến tử vong. Hay mới nhất, tại huyện Thường Tín, một con chó Pitbull nặng khoảng 30 kg lao vào cắn chủ và cả người hàng xóm khiến dư luận địa phương không khỏi bàng hoàng.
Phải xử lý kiên quyết
Cùng với việc đổ rác bừa bãi, tình trạng chó thả rông cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân. Mặc dù đã có chế tài xử lý nhưng tình trạng chó thả rông vẫn diễn ra hàng ngày. Chia sẻ với chúng tôi, lãnh đạo một phường thuộc quận Đống Đa, cho biết: Ngay từ khi Nghị định 155/2016/ NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được ban hành và có hiệu lực từ 1/2/2017, nhiều địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng người dân trên địa bàn.
Chính quyền phường cũng có bản cam kết với 100% các hộ dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời công bố những số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh những trường hợp vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường để lực lượng chức năng kịp thời xử lý…
Tuy nhiên, trên thực tế, mặc dù việc tuyên truyền rất sâu rộng, có bài bản nhưng ý thức của người dân dường như không thay đổi nhiều. Dư luận, chính quyền địa phương, những người làm luật… đều đồng tình với những quy định về xử phạt hành vi gây ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Nhưng làm thế nào để những quy định này đi vào cuộc sống lại đang là bài toán nan giải.
Còn ông Phạm Gia Ngọc, thành viên Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường Phương Liên, quận Đống Đa, cho rằng: Theo tôi để xử phạt được những hành vi xâm hại tới môi trường, trong đó có tình trạng chó thả rông, phóng uế bừa bãi, cần thành lập những tổ chuyên trách để phát hiện, xử lý. Khi phát hiện vi phạm cần phải cương quyết xử lý rồi thông báo trên loa phường, gửi thông báo về xử lý người vi phạm về nơi họ đang làm việc. Phải thực sự làm quyết liệt trong một thời gian, đồng bộ với công tác tuyên truyền thì dần dần, môi trường sống của người dân mới càng được cải thiện.
Sẽ quản lý bằng phần mềm
Được biết, Chi cục Thú y Hà Nội đang phối hợp với các tổ chức bảo vệ chó xây dựng đề án quản lý chó nuôi bằng phần mềm. Theo đó, mỗi con chó sẽ được gắn chip định vị vào tai hoặc vào vòng cổ. Những thông tin đặc điểm nhận dạng, năm sinh, mũi tiêm phòng của từng con chó trên địa bàn TP Hà Nội sẽ được cập nhật, lưu trữ bằng phần mềm.
Theo Chi cục Thú y Hà Nội, việc gắn chip cho từng con chó cũng sẽ góp phần làm giảm tình trạng trộm chó, gây mất an ninh trật tự và hạn chế chó thả rông. Kinh phí xây dựng phần mềm quản lý chó trên địa bàn TP Hà Nội dự kiến lấy từ nguồn xã hội hóa. Riêng việc gắn chip cho chó, TP Hà Nội sẽ khuyến khích chủ nuôi thực hiện…
Nằm trong kế hoạch phòng chống bệnh dại, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt việc thành lập đội săn bắt chó thả rông theo đề xuất của Chi cục Thú y Hà Nội. Theo đó, Chi cục Thú y Hà Nội đang tham khảo mô hình của TP.HCM để áp dụng cho phù hợp với Hà Nội. Đội bắt giữ chó chuyên nghiệp được trang bị xe, dụng cụ chuyên dụng sẽ đi quay vòng các quận, huyện. Những con chó mắc bệnh sẽ bị tiêu hủy, con khỏe mạnh sẽ đưa về nơi lưu giữ, chờ chủ đến nhận.
Bên cạnh mục đích phòng trừ bệnh dại, Chi Cục Thú y còn đặt ra mục tiêu nâng cao ý thức người nuôi, đảm bảo an toàn cho người khác, chứ không nhằm vào bắt chó phạt tiền hay tiêu hủy. Dự kiến, đầu năm 2019, đội bắt chó chuyên nghiệp sẽ hoạt động. Những con chó đi ở nơi công cộng như vỉa hè, công viên, sân chơi chung cư... mà không có chủ dắt bằng xích, rọ mõm đều bị coi là chó thả rông và bị bắt giữ.
H.Duy
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Tiêu chí khen thưởng phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Nhận định bóng đá Wales và Kazakhstan, 1h45 ngày 23/3: "Những chú Rồng" thắng dễ

Bộ GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa vào ngày 20/6

Ghi nhận 5 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi

Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống bệnh lao

Hà Nội trao bằng xếp hạng cho 17 di tích lịch sử đợt 1 năm 2025

Moldova và Na Uy, 00h00 ngày 23/3: Chủ nhà không dễ “nuốt”
Tin khác

Hà Nội: Sẽ phê duyệt 4 đồ án quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trong tháng 5
Trật tự đô thị 20/03/2025 22:06

Vì sao xe tự chế vẫn hoành hành trên phố?
Trật tự đô thị 20/03/2025 11:19

Công viên Thống Nhất tiếp tục được tháo rào
Trật tự đô thị 18/03/2025 16:32

Kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh hàng nghìn m2 đất nông nghiệp biến thành kho bãi
Trật tự đô thị 18/03/2025 13:36

TP.HCM: Cháy nhiều ki-ốt tại chợ Thanh Đa
Trật tự đô thị 18/03/2025 07:13

“Bát nháo” xe khách - Kỳ 4: Hàng nghìn lượt khách lên xuống các “bến cóc” mỗi ngày
Trật tự đô thị 15/03/2025 19:52

Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác
Trật tự đô thị 12/03/2025 10:26

Cần "đột phá" trong phương án cải tạo 3 khu chung cư cũ Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh
Trật tự đô thị 10/03/2025 22:17

“Bát nháo” xe khách - Kỳ 3: “Bến cóc” bên đường Lê Trọng Tấn
Trật tự đô thị 08/03/2025 10:05

“Bát nháo" xe khách - Kỳ 2: "Lộng hành” trong Khu đô thị Đồng Tầu
Trật tự đô thị 07/03/2025 19:35