Gửi trọn yêu thương với bà con vùng lũ

Miền Trung vốn được biết đến là vùng đất khô cằn sỏi đá. Những ngày qua, người dân nơi đây lại oằn mình chống chọi với sức tàn phá của đợt mưa lũ lịch sử. Nỗi cơ cực cứ bám riết, khi đồng bào đang từng ngày phải đối mặt với những khó khăn chồng chất, đói rét, bệnh tật.
gui tron yeu thuong voi ba con vung lu Báo Lao động Thủ đô tiếp tục hành trình cứu trợ tại rốn lũ Hương Khê
gui tron yeu thuong voi ba con vung lu Chuyến hàng cứu trợ của báo Lao động Thủ đô đến tay bà con vùng lũ

Chia sẻ với khó khăn của đồng bào, thông qua Báo Lao động Thủ đô, nhiều cá nhân, đơn vị và các nhà hảo tâm đã đồng lòng hướng về miền Trung ruột thịt với tinh thần “nhường cơm, sẻ áo”, giúp bà con sớm vượt qua hoạn nạn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Triệu triệu tấm lòng hướng về miền Trung

Vừa qua, mưa lũ khiến đồng bào các tỉnh miền Trung, đặc biệt là hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình bị ngập lụt nặng. Thống kê mới nhất, đã có 29 người chết và mất tích; nhiều công trình cơ sở hạ tầng như trạm xá, bệnh viện, trường học, giao thông, thủy lợi bị ngập, hư hại; trên 121.000 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi và hàng vạn hecta lúa, hoa màu bị mất trắng... khiến hàng chục ngàn người lâm vào cảnh khó khăn, đời sống của nhiều hộ dân vùng lũ bị điêu đứng.

gui tron yeu thuong voi ba con vung lu
Nước đã rút, nhưng lũ đã cuốn trôi nhiều thứ là tài sản, vật dụng thiết yếu trong đời sống của người dân. Nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình vốn đã khó, đã khổ nay càng thêm chật vật. Với mong muốn giúp người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai tại Hà Tĩnh và Quảng Bình khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, Báo Lao động Thủ đô xin làm cầu nối chuyển tấm lòng của độc giả gần xa đến những hoàn cảnh khó khăn của các địa phương.

Trước tình cảnh đó, với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, ngày 18/10, Báo Lao động Thủ đô đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung nhằm giúp đỡ người dân sớm vượt qua khó khăn, phần nào ổn định cuộc sống. Chỉ sau 3 ngày kêu gọi, Báo Lao động Thủ đô đã nhận được sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ thông qua Báo với số hàng hóa và tiền mặt lên tới trị giá gần 200 triệu đồng.

Ngay khi phát động, Công ty TNHH Trung Thành đã quyết định sẽ thông qua Báo Lao động Thủ đô tài trợ đồng bào miền Trung sản phẩm của doanh nghiệp là nước mắm, nước tương trị giá 30 triệu đồng; đồng thời quyên góp tiền mặt trong cán bộ, công nhân viên khối văn phòng Công ty với số tiền quyên góp 30 triệu đồng đã được mang đi mua thêm gạo, mỳ tôm, dầu ăn, gia vị để kịp chuyển tới bà con vùng lũ. Chị Tâm (Hoàng Mai - Hà Nội) chia sẻ: “Qua phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi biết bà con tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình những ngày qua đang gặp rất khó khăn, thiếu thốn về lương thực, thực phẩm. Thông qua Báo Lao động Thủ đô, chúng tôi mong rằng tình cảm chân thành của mình đến được với đồng bào miền Trung, phần nào san sẻ những mất mát, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất và đời sống”.

gui tron yeu thuong voi ba con vung lu

Biết đoàn công tác của Báo Lao động Thủ đô sẽ lên đường đến với bà con tỉnh Hà Tĩnh vào sáng sớm 22/10, chiều muộn ngày 21/10, nhóm thiện nguyện Tâm Từ và Công ty Thời trang Cầu Vồng (Cửa Đông, Hà Nội) đã phát nguyện ủng hộ người dân vùng rốn lũ Hương Khê 100 chiếc chăn ấm trị giá 30 triệu đồng. Đại diện của nhóm cho biết, qua tìm hiểu tôi được biết những người dân Hương Khê đang trong tình trạng đói ăn, thiếu mặc, thiếu mọi thứ nhu yếu phẩm, các vật dụng phục vụ đời sống thường ngày. Nhóm thiện nguyện Tâm Từ mong muốn góp một phần nhỏ bé chia sẻ và giúp đỡ bà con vùng thiệt hại do thiên tai khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Nhóm cũng sẽ tiếp tục quyên góp cho các đợt ủng hộ lần sau.

Trong khó khăn, cần lắm những tấm lòng

Sáng sớm ngày 22/10, chuyến xe cứu trợ của Báo Lao động Thủ đô cùng Công ty TNHH Trung Thành và các nhà hảo tâm đã bắt đầu cuộc hành trình dài gần 400km để đến những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất của trận lũ lịch sử vừa qua.

gui tron yeu thuong voi ba con vung lu

Điểm đầu tiên đoàn đến là địa bàn 2 xã Sơn Long và Sơn Ninh thuộc huyện Hương Sơn, phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000đ, gồm các nhu yếu phẩm: Gạo, sách vở, xà phòng...và 200.000đ tiền mặt) cho những cán bộ, giáo viên và người lao động là đoàn viên CĐ bị ảnh hưởng do mưa lũ.Ông Thái Vỹ Tuyến - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Long cho biết, trên địa bàn xã có 3 thôn bị bão lũ cô lập, 2 thôn bị ảnh hưởng nặng, gây thiệt hại hơn 15ha lúa, 25ha hoa màu, nhiều gia súc, gia cầm và các vật dụng của hơn 800 hộ dân bị lũ cuốn trôi.

Tuy không có thiệt hại về người nhưng bà con đã nhiều ngày không có cơm ăn, nước sạch để uống, tình cảnh vô cùng khó khăn. Chị Phạm Thị Giang (thôn Sơn Châu) xúc động nói: “Nhà tôi ở vùng trũng, nước ngập sâu, kéo dài, cả gia sản có đàn lợn 4 con, đàn gà 15 con cũng bị lũ cuốn trôi sạch”.

gui tron yeu thuong voi ba con vung lu

Đồng cảm với bà con, ông Nguyễn Mẫn Nhuệ - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô, chia sẻ: "Những ngày này, cùng đồng bào cả nước hướng về miền Trung, Báo Lao động Thủ đô đã nhận được rất nhiều tình cảm của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thông qua việc ủng hộ những vật phẩm rất thiết thực, đặc biệt là tấm lòng của CBCNV Công ty TNHH Trung Thành, Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình... Món quà hôm nay gửi đến bà con về giá trị vật chất tuy nhỏ, nhưng trong đó chứa đựng rất nhiều tình cảm và sự chia sẻ của chúng tôi với bà con miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng. Qua những món quà này, chúng tôi mong bà con sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng thôn xóm vượt qua sự tàn phá của bão lũ".

Cùng chia sẻ những món quà đến với người dân, bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo Lao động Thủ đô và các nhà hảo tâm đã kịp thời ủng hộ, giúp đỡ bà con địa phương, đặc biệt là những đoàn viên CĐ trong khó khăn, hoạn nạn.

gui tron yeu thuong voi ba con vung lu

Tiếp tục hành trình chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ, ngày 23/10, đoàn công tác của Báo Lao động Thủ đô cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã mang tấm lòng của tập thể, cán bộ phóng viên, nhân viên của Báo và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ qua Báo đến với bà con xã Phương Mỹ và Hòa Hải thuộc huyện Hương Khê, nơi được coi là rốn lũ của tỉnh Hà Tĩnh trong đợt lũ lịch sử này.

Mặc dù nước đã rút nhưng những dấu vết của trận mưa lũ vẫn còn hiện rõ trên những thân cây và nóc của những ngôi nhà. Mưa lũ còn phá hỏng nhiều tuyến đường, nhiều đoạn đường trơn trượt khiến xe hàng cứu trợ của đoàn phải rất vất vả mới đến được điểm trao quà. Khi chúng tôi đến, bà con vẫn đang vất vả lau chùi, hong khô quần áo và những vật dụng còn sót lại. Sau khi hỏi thăm đời sống, công tác khắc phục khó khăn sau lũ, đoàn công tác đã trao 100 suất quà cho bà con xã Phương Mỹ, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng, gồm chăn ấm và tiền mặt cho 100 hộ dân khó khăn nơi đây.

gui tron yeu thuong voi ba con vung lu

Phấn khởi sau khi được nhận quà, cụ bà Nguyễn Thị Lịch (75 tuổi) móm mém kể, cơn lũ vừa qua, vợ chồng già không kịp cất đặt tài sản nên nồi niêu, chén bát và cả một đàn gà đều bị trôi mất. Tiếc của, mấy hôm bà không ngủ được. Nay được nhà hảo tâm giúp đỡ, cho tiền, cho gạo bà cảm thấy rất vui.

Chị Lê Thị Hoa (xóm 13, xã Hòa Hải) cho biết, nước lũ tràn về nhanh quá nên gia đình chị chỉ kịp “chạy” người, còn đồ đạc trong nhà, gia súc, gia cầm bị trôi sạch theo lũ. Tại thời điểm này, nước lũ đã rút tuy nhiên gia đình chị vẫn chưa thể quay lại sản xuất được do đất đai còn ướt, giống và phân bón cũng không có. “Trong khó khăn, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia, đùm bọc của đồng bào cả nước và người dân nơi đây cần lắm những tấm lòng hảo tâm”, chị Hoa bộc bạch.

gui tron yeu thuong voi ba con vung lu

Chia sẻ với những thiệt hại của địa phương, Công ty TNHH Trung Thành đã tặng 100 suất quà tới 100 hộ dân Hòa Hải, mỗi suất trị giá 650 ngàn đồng, gồm gạo, nước mắm, dầu ăn, mì tôm… và tiền mặt. Chứng kiến tấm lòng của các nhà hảo tâm đến với người dân địa phương, bà Dương Thị Thanh Hằng- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh xúc động: “Trận lụt vừa qua, xã Hòa Hải bị thiệt hại khá nặng. Hôm nay, Báo Lao động Thủ đô cùng các nhà hảo tâm đến chia sẻ, động viên tinh thần và vật chất cho bà con, chúng tôi rất xúc động và biết ơn. Mong rằng, sẽ có thêm nhiều món quà thiết thực như thế tiếp tục chia sẻ với bà con nhân dân xã Hòa Hải để họ vượt qua khó khăn”.

Rời Hà Tĩnh sau chuyến công tác thiện nguyện, trong cơn mưa sầm sập, tuy vất vả, song chúng tôi thấy ấm lòng, bởi biết rằng đã làm tròn trách nhiệm mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên của Báo Lao động Thủ đô, của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm gửi gắm. Đó là chuyển tới bà con vùng lụt bão của Hà Tĩnh tất cả tấm lòng thơm thảo, yêu thương. “Cần lắm những tấm lòng hảo tâm”, câu nói tha thiết ấy của bà con nơi chúng tôi đến vẫn văng vẳng bên chúng tôi, lòng tự nghĩ sẽ tiếp tục làm được nhiều việc có nghĩa hơn nữa giúp sức cho bà con. Miền Trung ơi, hẹn gặp lại.

Gần 200 triệu đồng hướng về đồng bào miền Trung

Hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Lao động Thủ đô, đến ngày 21/10, báo Lao động Thủ đô đã tiếp nhận sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân:

- CB, PV, NV Báo Lao động Thủ đô ủng hộ: 7.250.000đ;

- Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thể - Tâm - Trí cùng các cộng sự: 25.000.000đ;

- Công ty TNHH Trung Thành: 30.000.000đ và các sản phẩm trị giá 30.000.000đ;

- Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình: 2,5 tạ gạo trị giá 5.000.000đ;

- Trung tâm Nghiên cứu pháp luật và Công tác xã hội toàn cầu: 3.000.000đ;

- Ba anh em cháu Nguyễn Mậu Khoa Minh – Cộng hòa Liên bang Đức: 2.000.000đ;

- Anh Vũ Xuân Thắng – Cộng hòa Liên bang Đức: 2.000.000đ;

- Cty cổ phần Bắc Sơn Tam Điệp (Số 17/4 đường Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình): 2.000.000đ;

- Bạn đọc Phạm Kim Hải (số nhà 30, TT5.1 KĐT Ao Sào, Hoàng Mai, Hà Nội): 200.000đ;

- Tổng Công ty Vận tải Hà Nội hỗ trợ chuyến xe chở hàng cứu trợ; bà Trần Thị Thu Trà - Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình: 1 tạ gạo trị giá 2.000.000đ; Công ty Unilever Việt Nam: 50 thùng sản phẩm trị giá 30.000.000đ;

- Nhóm thiện nguyện Tâm Từ và Công ty Thời trang Cầu Vồng (18A Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội): 100 chiếc chăn trị giá 30.000.000đ; Chị Đào Thị Thanh Hiền – cựu học sinh khóa 92- 95 Lê Hồng Phong, Nam Định: 500.000đ;

- Hai anh em cháu Gia Minh – Bách Hoa (Hà Nội): 1.000.000đ. Báo Lao động Thủ đô trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các đơn vị và cá nhân.

Mọi đóng góp ủng hộ xin gửi trực tiếp tại tòa soạn báo Lao động Thủ đô: Số 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT liên hệ: đ/c Đỗ Đặng Tiến, điện thoại 0961.225.586; 04.38220677, máy lẻ 112; đ/c Vũ Thị Quế, điện thoại 0912.031.564; 04.38220677, máy lẻ 123. Trân trọng cảm ơn.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đang mở ra một bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động. Nếu trước đây, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, thì nay được nâng tầm thành nền tảng vững chắc của sự phát triển, là trụ cột và cũng là hệ điều tiết cho tăng trưởng nhanh, bền vững.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 79-NQ/TW được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Xem thêm
Phiên bản di động