Goldmark City: Trao quà khủng, nhận kỷ lục guiness Việt Nam

Ngày 1/11/2015, Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam, nhà quản lý – điều hành – phát triển dự án Goldmark City vừa tổ chức sự kiện tri ân khách hàng với tổng giá trị quà tặng lên tới 2,4 tỷ đồng. Cũng trong ngày này, Goldmark City vinh dự nhận chứng nhận kỷ lục “Tổ hợp căn hộ có nhiều quảng trường nhất Việt Nam” được trao bởi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings). 
Goldmark City: Trao quà khủng, nhận kỷ lục guiness Việt Nam Áp dụng gói tài chính mới cho Dự án Goldmark City
Goldmark City: Trao quà khủng, nhận kỷ lục guiness Việt Nam Sắp thanh tra siêu dự án Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu
Goldmark City: Trao quà khủng, nhận kỷ lục guiness Việt Nam Goldmark City: Trao quà khủng, nhận kỷ lục guiness Việt Nam

Dự án Goldmark City – “Thành phố trong khu vườn” là tổ hợp căn hộ dịch vụ cao cấp nằm tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, có tổng diện tích 12 ha, cung cấp gần 5000 căn hộ cao cấp cho thị trường bất động sản thủ đô.

Goldmark City: Trao quà khủng, nhận kỷ lục guiness Việt Nam
Quảng trường Ruby với những tháp cây rực rỡ vươn mình đón nắng.

Từ khi ra mắt thị trường trong tháng 10/2014, dự án ngày càng nhận được sự quan tâm của khách hàng và đến nay đã có gần 2000 căn hộ đã được giao dịch thành công. Tham gia vào quá trình đầu tư, xây dựng, phân phối và vận hành dự án là những thương hiệu uy tín như: Công ty Việt Hân, TNR Holdings Việt Nam, nhà thầu Delta, Conteccon và đối tác tài chính chiến lược Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank)…

Nhằm kích cầu và tri ân khách hàng đã tham gia vào dự án, TNR Holdings Việt Nam - Đơn vị quản lý và phát triển dự án, đã triển khai chương trình bốc thăm trúng thưởng “Mua Goldmark City - Lướt Merc về nhà” dành riêng cho đối tượng khách hàng mua sản phẩm trong thời gian từ ngày 15/6/2015 đến hết 12h ngày 1/11/2015.

Với 20 quà tặng giá trị, tổng trị giá lên tới gần 2,4 tỷ đồng, khách hàng có cơ hội nhận được những sản phẩm cao cấp như: xe hơi Merceder C200, xe hơi Mazda 2S, xe máy Piaggio LX...

Goldmark City: Trao quà khủng, nhận kỷ lục guiness Việt Nam

Sau hơn 10 tháng mở bán, Goldmark City đã vươn lên và khẳng định vị thế là tổ hợp căn hộ đẳng cấp nhất khu vực cửa ngõ phía Tây Hà Nội

Đây được đánh giá là chương trình tri ân lớn nhất mà từ trước đến nay chưa có Chủ đầu tư nào từng thực hiện cho khách hàng của mình. Lễ bốc thăm được diễn ra công khai trước sự điều hành của Hội đồng giám sát cùng hơn 1000 khách hàng là những người đã quyết định trở thành cư dân tương lai của Goldmark City, và bà Bùi Thị Tuyết Ngà, chủ nhân căn hộ R3-2414 đã may mắn trở thành chủ nhân của chiếc xe sang Mercedes trị giá 1,4 tỷ đồng,

Cùng nằm trong chuỗi sự kiện diễn ra vào ngày 01/11/2015, dự án Goldmark City vinh dự nhận được chứng nhận từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) với kỷ lục “Tổ hợp căn hộ có nhiều quảng trường nhất Việt Nam”, đồng thời dự án cũng đang được đề xuất lập kỷ lục “Tổ hợp căn hộ có nhiều tiện ích nhất Việt Nam” với 302 tiện ích.

Goldmark City: Trao quà khủng, nhận kỷ lục guiness Việt Nam
Quảng trường Ánh sáng- cuộc trình diễn đậm chất nghệ thuật

Theo đại diện của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, để xác lập kỷ lục này, Tổ chức không chỉ căn cứ vào số lượng quảng trường mà còn căn cứ vào diện tích cùng thiết kế độc đáo của mỗi quảng trường nằm trong khuôn viên dự án. Trong thiết kế quy hoạch dự án, 4 quảng trường này cùng với cảnh quan thiên nhiên đã chiếm tới hơn 72,3% tổng diện tích toàn dự án với mức đầu tư lên đến 155 tỷ đồng.

Thu hút sự chú ý của cư dân, Quảng trường Ruby giống như viên Ruby khổng lồ với 12 tháp cây đón nắng rực rỡ bởi hàng ngàn miếng ghép từ gốm mosaic, tạo nên bức tranh nghệ thuật lấp lánh đầy màu sắc. Mỗi cây có chiều cao từ 3.3m đến 4.2m với chiều rộng của lá từ 4.1cm đến 6.8m, bên trên mỗi cây đón nắng được trồng các loại hoa và cây xanh tạo thêm điểm nhấn và bóng mát cho quảng trường.

Goldmark City: Trao quà khủng, nhận kỷ lục guiness Việt Nam
Giải đặc biệt là xe hơi Mercedes đã thuộc về khách hàng Bùi Thị Tuyết Ngà, chủ nhân căn hộ R3.2414 của Goldmark City.

Tại đây, cây xanh được sử dụng góp phần làm tăng cảm giác năng động, phấn chấn, vui vẻ của cư dân bằng các loại hoa có gam màu nóng, trẻ trung tươi vui như chính những viên Ruby đỏ, cam và vàng. Ngoài việc tạo bóng mát cho các không gian ngồi nghỉ, các loại cây tầng cao còn chú ý đến sự thay đổi của thời gian (xuân, hạ, thu, đông). Cây tầng thấp chủ đạo với hồng mai, chuối hoa, mẫu đơn… tạo cảm giác thú vị bởi sự đa dạng và sinh động.

Goldmark City: Trao quà khủng, nhận kỷ lục guiness Việt Nam
Ông Hồ Bảo Hùng, Phó Tổng Giám đốc TNR Holdings Việt Nam nhận chứng nhận “Tổ hợp căn hộ có nhiều quảng trường nhất Việt Nam” cho dự án Goldmark City

Còn tại Quảng trường Nước, nước là yếu tố trung tâm của Quảng trường, bao gồm không gian nước mặt, thác nước và đài phun. Quảng trường có 5 cây pavilion trang trí bằng thép sơn chống gỉ cùng đá lát cách điệu từ vòng xoáy, màu sắc và âm thanh của nước. Độ lớn lá cây pavilion trang trí bằng thép dao động từ 3m – 4m đến 6.6m – 8.6m, thân cây cao từ 3 – 7m ốp gốm mosaic. Sự kết hợp độc đáo giữa những cột nước, ánh sáng và các loài cây được chọn lựa sẽ đem lại cảm giác thư thái, thoải mái cho những cư dân.

Nếu muốn trải nghiệm những phút giây hòa mình vào thiên nhiên tuyệt đẹp, cư dân có thể tìm đến Quảng trường Sapphire - một không gian mở, nhẹ nhàng, yên bình và đầy màu sắc. Được lấy ý tưởng từ hình dạng và ánh sáng của những viên đá Sapphire, quảng trường có một chòi nghỉ lớn được thiết kế bởi những lát căt tinh tế, mô phỏng ánh sáng đa sắc của đá sapphire. Ngoài ra, trong Quảng trường còn bố trí 35 ghế ngồi kiêm chậu trồng cây lát gốm xanh mặt ngoài, bên trong trồng nhiều loại hoa quý.

Quảng trường Ánh sáng trước Trung tâm Thương mại thật sự là một cuộc trình diễn đậm chất nghệ thuật với những mảng ánh sáng huy hoàng, ấn tượng từ sân lát đá đến ghế ngồi và đèn chiếu sáng. Cây xanh được thiết kế xen kẽ giữa cây tầm cao, tán lá thưa, cây tầng thấp được trồng thành thảm lớn xen kẽ với những mảng cỏ xanh tạo nên một không gian rực rỡ.

Ông Hồ Bảo Hùng, Phó Tổng Giám đốc TNR Holdings Việt Nam – đơn vị quản lý và phát triển dự án Goldmark City chia sẻ:

“Việc được chứng nhận kỷ lục Guisness Việt Nam ‘Tổ hợp căn hộ có nhiều quảng trường nhất’ là sự ghi nhận về những nỗ lực của chủ đầu tư và nhà phát triển dự án trong việc đem lại một môi trường sống cao cấp với những tiện ích vượt trội cho những cư dân, theo đúng cam kết dành 155 tỷ đồng để hoàn thiện toàn bộ cảnh quan thiên nhiên, quảng trường như trong thiết kế”.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Tâm điểm đầu tư bất động sản Hải Phòng

Tâm điểm đầu tư bất động sản Hải Phòng

Các ý kiến tại diễn đàn đã tập trung làm rõ bức tranh tổng thể của thị trường bất động sản Hải Phòng, phân tích tiềm năng và diễn biến từng phân khúc, đồng thời đưa ra những dự báo quan trọng cho giai đoạn tới.
Thị trường bất động sản: Chính sách hướng vào nhu cầu thực

Thị trường bất động sản: Chính sách hướng vào nhu cầu thực

Những tín hiệu phục hồi của thị trường bất động sản năm 2026 cho thấy, dòng vốn không còn tìm đến những cuộc “lướt sóng” ngắn hạn mà hướng tới các dự án phục vụ nhu cầu ở thực. Mong đợi lớn nhất của thị trường hiện nay không phải nới tín dụng, mà là những chính sách đủ mạnh để định vị lại cung, cầu, đưa giá nhà về gần khả năng chi trả của đại bộ phận người dân.
Quy định chi tiết về tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia

Quy định chi tiết về tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 302/2025/NĐ-CP ngày 19/11/2025, quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia, đồng thời hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.
Hà Nội: Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi mạnh ở nhiều phân khúc

Hà Nội: Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi mạnh ở nhiều phân khúc

Theo báo cáo quý III/2025 của Savills Việt Nam, thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ rệt ở hầu hết các phân khúc. Động lực chính đến từ hạ tầng đô thị được đẩy mạnh, quy hoạch đồng bộ và niềm tin của người mua ngày càng được củng cố sau thời gian dài thị trường điều chỉnh.
Đề xuất phạt tới 1 tỷ đồng với vi phạm trong kinh doanh bất động sản

Đề xuất phạt tới 1 tỷ đồng với vi phạm trong kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, trong đó đề xuất hàng loạt mức phạt nặng đối với các hành vi vi phạm trong kinh doanh bất động sản (BĐS). Theo dự thảo, nhiều hành vi có thể bị xử phạt lên tới 1 tỷ đồng, kèm hình thức đình chỉ hoạt động và buộc khắc phục hậu quả, thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương trong lĩnh vực này.
Đề xuất cơ chế giúp người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Đề xuất cơ chế giúp người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số cơ chế đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, nội dung được dư luận quan tâm là đề xuất cho phép người dân, hộ gia đình bị thu hồi đất được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội ngay tại chính dự án đó mà không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, thu nhập hay thực hiện bốc thăm.
Giải “cơn khát” nhà ở

Giải “cơn khát” nhà ở

Trong bối cảnh phần lớn người dân khao khát một chốn an cư chất lượng, còn doanh nghiệp lại đối mặt với áp lực về chi phí đất, vốn và pháp lý, thị trường bất động sản đang đứng trước một bài toán lớn: Làm thế nào để giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền?
Thị trường bất động sản TP.HCM: Tăng nhẹ nguồn cung và giá bán

Thị trường bất động sản TP.HCM: Tăng nhẹ nguồn cung và giá bán

Khảo sát của các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) cho thấy, trong quý 3/2025 thị trường BĐS Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chứng kiến việc tăng nhẹ nguồn cung và giá bán sau thời gian dài trầm lắng.
Thị trường bất động sản cuối năm 2025: Chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng

Thị trường bất động sản cuối năm 2025: Chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng

Bất động sản không còn chuyện “mua rồi để đó” sẽ tự tăng giá như trước. Chuyên gia lưu ý, nhà đầu tư cần thận trọng, đồng thời bật mí thời điểm thị trường tăng tốc, đi lên.
Đầu cơ bất động sản: Vì sao khó xử lý?

Đầu cơ bất động sản: Vì sao khó xử lý?

Giá nhà đất liên tục leo thang, một phần do cung - cầu mất cân đối, nhưng không thể phủ nhận tác động mạnh mẽ từ hành vi đầu cơ, thổi giá. Mặc dù pháp luật hiện hành chưa có quy định riêng xử lý trực tiếp “đầu cơ bất động sản”, song theo các chuyên gia pháp lý, vẫn có thể xử lý nghiêm các hành vi thao túng, găm hàng và tạo khan hiếm giả tạo thông qua nhiều công cụ pháp luật hiện hành.
Xem thêm
Phiên bản di động