Áp dụng gói tài chính mới cho Dự án Goldmark City

Chủ đầu tư dự án Goldmark City vừa phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) chính thức áp dụng chính sách lãi suất vay ưu đãi và hấp dẫn nhất từ trước đến nay chỉ 3,99%/năm.
Hơn 16,6 tỷ USD từ khối ASEAN đổ vào bất động sản Việt Nam
Tập đoàn Novaland Bắc tiến thành công
Dòng tiền vào bất động sản tăng nhanh
Sóng lớn từ những biệt thự triệu đô
Hạ tầng “chắp cánh” dự án BĐS hạng sang
Áp dụng gói tài chính mới cho Dự án Goldmark City

Goldmark City hiện là dự án có quy mô lớn nhất cửa ngõ Tây Bắc thủ đô và được biết đến là tổ hợp căn hộ dịch vụ đẳng cấp có nhiều cảnh quan thiên nhiên nhất

Hiện trên thị trường, lãi suất các ngân hàng cho vay mua nhà dao động từ 6% đến 11%, riêng với lãi suất vay mua nhà xã hội theo gói tín dụng 30.000 tỷ đồng là 5%. Gói tài chính mà chủ đầu tư dự án Goldmark City áp dụng từ 25/09/2015 đến 15/10/2015 thực sự là một “hiện tượng” khi mà khách hàng có thể vay lên đến 50% giá trị căn hộ với lãi suất chỉ 3,99%/năm cho 18 tháng đầu tiên. Đây là gói hỗ trợ được Maritime Bank thiết kế dành riêng cho những cư dân tương lai của Goldmark City.

Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được xây dựng theo mô hình nhà ở compund – khu phức hợp khép kín, tích hợp đầy đủ mọi tiện ích, phục vụ mọi lứa tuổi cho cư dân Goldmark City.

Áp dụng gói tài chính mới cho Dự án Goldmark City
Gói tài chính mới giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp Goldmark City

Với trẻ em – những cư dân nhí của dự án, Goldmark City đáp ứng nhu cầu giáo dục với chất lượng cao nhất. Trong khuôn viên dự án có 02 khối trường tiểu học và trung học cơ sở, có diện tích 21.379 m2, đáp ứng quy mô 1.476 học sinh. Hệ thống phòng học của mỗi trường được bố trí riêng biệt, với thiết kế lấy ánh sáng tự nhiên thoáng mát cùng trang thiết bị giảng dạy và học tập tiện nghi hiện đại. Song song với hệ thống phòng học là các khu phụ trợ như khu sinh hoạt thể chất, sinh hoạt câu lạc bộ, khu vườn thực nghiệm kết hợp với khu thể thao trong nhà lẫn ngoài trời … giúp các em học sinh được phát triển toàn diện về tư duy và thể chất.

Với người lớn, Goldmark City đáp ứng mọi nhu cầu từ làm đẹp, giải trí, mua sắm đến nhu cầu giao thương với trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cà phê, khu phức hợp thể thao, phòng tập gym, yoga, khu làm đẹp,… Tất cả mang đến một cuộc sống hiện đại, tiện nghi và năng động.

Đặc biệt, đối với những cư dân lớn tuổi, Goldmark City có nơi rèn luyện, chăm sóc sức khỏe hoàn hảo với hệ thống cây xanh, khu dạo bộ trải dài, hồ điều hòa rộng lớn, phòng khám đa năng hiện đại,… Hơn hết, hệ thống an ninh khép kín ba vòng gồm camera bao quanh dự án, camera các khu tiện ích và camera khu căn hộ chung cư, đường giao thông nội bộ rộng lớn, đường giao thông riêng cùng đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp lên đến 1.800 nhân viên,… đảm bảo an ninh tuyệt đối cho cư dân, xóa tan mọi lo lắng về an toàn cho trẻ em và người già.

Áp dụng gói tài chính mới cho Dự án Goldmark City
Khách hàng còn có cơ hội sở hữu xe hơi Merceder C200 khi đặt mua Goldmark City từ nay đến hết 31/10/2015

Khác biệt hẳn với các dự án khác, những cư dân của Goldmark City được hưởng trọn vẹn mọi tiện ích tại dự án mà không phải chia sẻ với người ngoài. Điều này không chỉ đảm bảo cư dân được sử dụng những dịch vụ, tiện ích với chất lượng cao nhất mà còn mang đến không gian sinh hoạt riêng tư, an toàn.

Ngoài những tiện ích mà dự án mang lại, cư dân Goldmark City cũng hoàn toàn yên tâm về tiến độ và chất lượng công trình của dự án. Chủ đầu tư kết hợp cùng các nhà thầu xây dựng uy tín hàng đầu như Delta, Coteccon và áp dụng nguyên tắc phạt chậm bàn giao nhà tới 1,5%/tháng cho khách hàng nếu chủ đầu tư chậm tiến độ bàn giao căn hộ.

Từ ngày 15/06/2015 – 31/10/2015 chủ đầu tư dành tặng những khách hàng đặt mua thành công căn hộ Goldmark City chương trình “Mua Goldmark City – lướt Mercedes về nhà” với tổng giá phần quà lên tới 2,4 tỷ đồng gồm: Ô tô Mercedes C200, ô tô Mazda 2 số tự động, Xe Piaggio LX 125… cùng hàng loạt phần quà hấp dẫn khác.

Thúy Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện mới chỉ có một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền là 125,84 tỷ đồng.
Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

(LĐTĐ) Căn cứ các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2024, nhằm xác định các mục tiêu phát triển trong năm.
Năm 2024: Cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản

Năm 2024: Cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản

(LĐTĐ) Theo nhận định của các chuyên gia, năm 2024, tình hình bất động sản Việt Nam sẽ thay đổi dựa vào tình hình kinh tế thế giới, điều hành kinh tế vĩ mô cũng như kết quả cải thiện thể chế, pháp lý liên quan với sự tham gia “thực sự” của chính quyền các cấp.
Thị trường bất động sản 2024 sẽ vào chu kỳ khởi sắc

Thị trường bất động sản 2024 sẽ vào chu kỳ khởi sắc

(LĐTĐ) "Thị trường bất động sản năm 2024 sẽ bước vào một chu kỳ mới, với sự phục hồi rõ nét vào thời điểm cuối năm", một số chuyên gia nhận định.
32 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội theo luật mới

32 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội theo luật mới

(LĐTĐ) Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định 32 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động