Đừng quay lưng với vacxin Quinvaxem mà nguy hại tới con trẻ

Trước tình hình hỗn loạn khi xếp hàng tiêm chủng vacxin dịch vụ vừa qua, sáng 26/12/2015 Bộ Y tế đăng đàn trả lời phỏng vấn về tình trạng khan hiếm vacxin dịch vụ và hướng giải quyết trong  thời điểm hiện nay.

Cuộc họp báo dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu và Cục trưởng Cục Quản lý dược Trương Quốc Cường.

Hỗn loạn xảy ra tại điểm tiêm Vacxin 5 trong 1
Văcxin Quinvaxem... tốt cho ai?

Cùng tham dự còn có Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Đặng Đức Anh, giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm để thông tin và trả lời câu hỏi của hơn 100 báo đài có mặt tại buổi họp báo.

Đừng quay lưng với vacxin Quinvaxem mà nguy hại tới con trẻ
Thứ tự từ trái qua: TS Nguyễn Nhật Cảm, TS Trương Quốc Cường, PGS.TS Trần Đắc Phu, TS. Nguyễn Đình Anh, GS.TS Đặng Đức Anh

Đừng quay lưng với Quinvaxem mà nguy hại tới con trẻ

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu hiện nay Bộ Y tế triển khai tiêm 30 loại vacxin, trong đó tiêm chủng mở rộng là 10 loại, còn lại là dịch vụ, với mong muốn để người dân phòng bệnh tốt nhất. Tình trạng hỗn loạn xảy ra vừa qua là do khan hiếm vacxin 5 trong 1, 6 trong 1 dịch vụ (loại vacxin pentaxim). Việc khan hiếm này không phải là do Bộ Y tế không cho nhập mà do nguyên nhân khách quan như thay đổi công nghệ sản xuất, thử nghiệm lô vacxin chưa đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chính vì thế chưa thể nhập khẩu về Việt Nam được.

Tuy nhiên, hiện nay trong chương trình tiêm chủng mở rộng, Bộ Y tế vẫn đảm bảo cung cấp đủ vacxin 5 trong 1 Quinvaxem có thành phần tương đương vacxin 5 trong 1 Pentaxim. Một năm có 4,5 triệu liều Quinvaxem được sử dụng trong tiêm chủng mở rộng trong khi vacxin dịch vụ chỉ chiếm 10% thị trường, nếu các gia đình vẫn kiên quyết đợi loại vacxin Pentaxim mà quay lưng lại với vacxin Quinvaxem thì sẽ ảnh hưởng lịch tiêm chủng của trẻ theo đúng thời gian khuyến cáo. Lo lắng hơn cả là nếu người dân quay lưng với vacxin Quinvaxem đang được Bộ Y tế triển khai trong trương trình tiêm chủng mở rộng như hiện nay. Nếu không được tiêm chủng đầy đủ thì miễn dịch cộng đồng giảm còn 60-70%, khi đó thì việc bùng phát dịch là điều rất đáng lo ngại như dịch ho gà ở Hà Nội, bạch hầu ở Gia Lai và các nước láng giềng của ta thời gian vừa qua. Cũng phải nói thêm bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Bất cứ trường hợp nào chưa có miễn dịch, chưa tiếp xúc với mầm bệnh, chưa tiêm phòng đủ hoặc đã tiêm nhưng không sinh miễn dịch, đều dễ mắc bạch hầu. Đây là bệnh nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao. Do đó nếu thiếu vacxin Pentaxim có thể thay bằng Quinvaxem, người dân không nên chờ đợi.

Nguồn cung ứng vacxin Pentaxim rất khan hiếm

Cũng trong buổi họp báo, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Trương Quốc Cường cho biết, hiện trên thế giới có 3 nguồn cung cấp vacxin 5 trong 1 có thành phần ho gà vô bào là GSK, Sanofi và Nhật Bản. Trong suốt hơn 1 năm qua, Cục Quản lý Dược đã ít nhất 3 lần sang Nhật để đàm phán nhập khẩu vacxin dịch vụ 5 trong 1 của nước này, nhưng họ từ chối với lý do chỉ đủ dùng trong nước. Ông Cường cho biết, ông và các đồng nghiệp đang tính đến phương án thương thuyết với các nước Thái Lan, Malaysia hy vọng có thêm nguồn vacxin phục vụ cho việc tiêm chủng trong thời gian tới. Ông cho biết thêm, hiện nay loại vacxin Quimvaxem đang được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng ở nước ta do nhà sản xuất Hàn Quốc cung cấp cũng chính là loại vacxin được sử dụng rộng rãi ở 94 quốc gia trên toàn thế giới, vì vậy người dân yên tâm khi sử dụng loại vacxin này.

Vị Cục trưởng Cục Quản lý Dược yêu cầu công khai 161 điểm tiêm vacxin dịch vụ trên toàn quốc, giá vẫn giữ nguyên là 630.000 đồng/liều và không có chuyện tăng giá vacxin dịch vụ trong thời điểm này. Nếu phát hiện các điểm tiêm vacxin dịch vụ nằm ngoài 161 điểm tiêm vacxin dịch vụ công khai, giá bán cao hơn, Bộ sẽ có chế tài xử lý thích đáng. Ông cho biết "chúng tôi bằng mọi cách, bằng mọi kênh sẽ tìm các nguồn vacxin dịch vụ thay thế. Nhưng tôi khẳng định cho đến bây giờ không có bất kỳ nguồn cung ứng nào khác ngoài Sanofi và GSK. Nguồn khả dĩ hiện nay là vacxin Hecxaxim có thần phần ho gà vô bào đang thử nghiệm lâm sàng ởi Thái Bình, đến tháng 2/2016 sẽ hoàn tất 3 mũi. Nếu đảm bảo hiệu giá kháng thể và được hội đồng y đức đồng ý, có thể tháng 6/2016 sẽ được phép lưu hành".

Hình thức đăng ký tiêm chủng dịch vụ mới

Trước tình hình hỗn loạn trong việc xếp hàng đăng ký tiêm vacxin dịch vụ ngày 25/12, ngay trong buổi chiều cùng ngày Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tổ chức triển khai tiêm chủng vacxin dịch vụ. Nội dung công văn nêu rõ đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch chi tiết tổ chức buổi tiêm chủng vacxin Pentaxim phù hợp với số lượng vacxin Pentaxim được phân bổ tại đơn vị hiện nay, thực hiện công bố công khai kế hoạc tiêm vacxin Pentaxim, lưu ý tổ chức cho người dân đăng ký đảm bảo khoa học thông qua điện thoại, website hoặc đăng ký trực tiếp để người dân dễ dàng tiếp cận và đăng ký.

Cũng trong buổi họp báo, TS Nguyễn Nhật Cảm Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội khẳng định sẽ tổ chức đăng ký qua trang web hoặc email để đảm bảo người dân không phải đến xếp hàng, ngày giờ tiêm cũng sẽ có thông báo công khai trên website các đơn vị và công khai với báo chí. Ông cũng cho biết thêm, tại điểm tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh ngày 25/12, do cho đăng ký và tiêm luôn, nên dẫn đến lộn xộn. Hiện điểm tiêm chủng dịch vụ này vẫn chưa triển khai tiêm mũi nào, vẫn đang đợi sự chỉ đạo của cấp trên để triển khai tiêm tốt nhất cho trẻ.

Đồng quan điểm với các vị chủ trì trong buổi họp báo, TS Nguyễn Nhật Cảm cũng khuyến cáo các bà mẹ không nên đưa con nhỏ theo khi đăng ký trực tiếp tại các phòng tiêm chủng, vì đây là thời điểm trời lạnh, đặc biệt là những bé mới 2 – 3 tháng tuổi rất dễ bị nhiễm bệnh, các gia đình không biết vẫn đưa đi tiêm sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường.

Nguyễn Thanh

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Tiêu chí khen thưởng phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Tiêu chí khen thưởng phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Các cấp Công đoàn Thủ đô đang đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đề ra những tiêu chí thi đua và hình thức khen thưởng cụ thể.
Nhận định bóng đá Wales và Kazakhstan, 1h45 ngày 23/3: "Những chú Rồng" thắng dễ

Nhận định bóng đá Wales và Kazakhstan, 1h45 ngày 23/3: "Những chú Rồng" thắng dễ

Wales sẽ bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2026 với đầy sự tự tin khi tiếp đón Kazakhstan trên sân nhà. Dưới sự dẫn dắt của HLV Craig Bellamy, "Những chú Rồng" đang trải qua giai đoạn thăng hoa, trong khi Kazakhstan vẫn loay hoay trong khủng hoảng và chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.
Bộ GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa vào ngày 20/6

Bộ GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa vào ngày 20/6

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Thông báo số 296/TB-BGDĐT về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Ghi nhận 5 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi

Ghi nhận 5 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi

Theo Bộ Y tế, tính từ đầu năm 2025 đến ngày 20/3, cả nước ghi nhận rải rác 42.488 trường hợp nghi sởi tại 63 tỉnh, thành phố; trong đó có 4.027 trường hợp dương tính với sởi tại 62 tỉnh, thành phố; 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi.
Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống bệnh lao

Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống bệnh lao

Ngày 21/3, Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Phổi Hà Nội - Chương trình chống lao Quốc gia tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao 24/3 với chủ đề năm 2025 là “Việt Nam cam kết, đầu tư, hành động để chấm dứt bệnh lao”.
Hà Nội trao bằng xếp hạng cho 17 di tích lịch sử đợt 1 năm 2025

Hà Nội trao bằng xếp hạng cho 17 di tích lịch sử đợt 1 năm 2025

Ngày 21/3, được ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị trao Bằng xếp hạng di tích cấp thành phố đợt 1 năm 2025.
Moldova và Na Uy, 00h00 ngày 23/3: Chủ nhà không dễ “nuốt”

Moldova và Na Uy, 00h00 ngày 23/3: Chủ nhà không dễ “nuốt”

Nhận định bóng đá trận đấu giữa Moldova và Na Uy diễn ra vào lúc 00h00 ngày 23/3, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026.

Tin khác

Xây dựng, hoàn thiện pháp luật phải đi sớm, đi trước, mở đường

Xây dựng, hoàn thiện pháp luật phải đi sớm, đi trước, mở đường

Dự thảo Chỉ thị “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong Kỷ nguyên mới” xác định 5 trọng tâm trong công tác đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật.
Bảo đảm chất lượng, tiến độ sửa đổi 3 Luật quan trọng của ngành Giáo dục

Bảo đảm chất lượng, tiến độ sửa đổi 3 Luật quan trọng của ngành Giáo dục

Ngày 20/3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).
Ưu tiên sửa đổi các luật về tổ chức, phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính

Ưu tiên sửa đổi các luật về tổ chức, phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh vừa chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) dự kiến cần sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Chương trình Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc các thời kỳ

Chương trình Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc các thời kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại chương trình gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ.
Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội

Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội

Chiều 19/3, tại Nhà Quốc hội, đã diễn ra Hội nghị chuyên đề "Quốc hội số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội". Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Cần thiết phải ứng dụng công nghệ số, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) để từng bước hỗ trợ công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), góp phần nâng cao năng suất làm việc và hiệu quả của công tác này.
Doanh nghiệp đề xuất cân nhắc việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Doanh nghiệp đề xuất cân nhắc việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày 18/3, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội thảo tham vấn hoàn thiện dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp sắp tới.
Chuyển giao Cục Quản lý thị trường về địa phương: Không đổi nhiệm vụ khi thay đổi mô hình

Chuyển giao Cục Quản lý thị trường về địa phương: Không đổi nhiệm vụ khi thay đổi mô hình

Chiều ngày 17/3/2025, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị chuyển giao Cục Quản lý thị trường (QLTT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về địa phương quản lý theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị.
Tổng Bí thư: Báo cáo Kinh tế-Xã hội phải là cẩm nang hiện thực hóa mục tiêu phát triển

Tổng Bí thư: Báo cáo Kinh tế-Xã hội phải là cẩm nang hiện thực hóa mục tiêu phát triển

Tổng Bí thư nhấn mạnh tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo Kinh tế-Xã hội, Đại hội XIV của Đảng, đảm bảo phải thực sự là cẩm nang hành động để hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước phát triển giàu mạnh.
Vì hạnh phúc của Nhân dân, vì đất nước hùng cường

Vì hạnh phúc của Nhân dân, vì đất nước hùng cường

Xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội đang nỗ lực phấn đấu để hiện thực hóa mục tiêu.
Xem thêm
Phiên bản di động