Động thổ xây dựng Khu phức hợp Nỏong Thà tại thủ đô Viêng Chăn, Lào

Dự  án xây dựng Khu phức hợp Nỏong Thà bao gồm các khu Văn phòng và Văn phòng cho thuê, Khu đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ, Khu nhà khách và nhà ở cán bộ tại bản Nỏong Thà, quận Chathabouly, thủ đô Viêng Chăn với tổng mức đầu tư 15 triệu USD. Công trình là dự án thể hiện sự đầu tư lâu dài của BIDV và các hiện diện thương mại BIDV tại Lào.
Động thổ xây dựng Khu phức hợp Nỏong Thà tại thủ đô Viêng Chăn, Lào BIDV ký hợp đồng tín dụng ưu đãi đầu tư cơ sở hạ tầng cho Lào

Sáng ngày 12/4/2015, tại thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào đã diễn ra Lễ động thổ Dự án xây dựng Khu phức hợp Nỏong Thà nằm trong quy hoạch Khu đô thị Noongtha Paradise Land, do Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LaoVietBank) làm chủ đầu tư.

Tại buổi Lễ, LaoVietBank vinh dự được đón đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự nhân chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào. Dự lễ còn có lãnh đạo Đảng, Chính phủ nước CHDCND Lào, Ngân hàng Trung ương, các Bộ ngành; lãnh đạo thành phố Viêng Chăn và một số tỉnh; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng; đại diện lãnh đạo 2 ngân hàng BIDV và BCEL.

Lễ khởi công Dự án xây dựng Khu phức hợp Nỏong Thà được tổ chức hôm nay được vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của 2 nước là sự khẳng định cam kết của BIDV về các hoạt động đầu tư lâu dài tại thị trường Lào.

Động thổ xây dựng Khu phức hợp Nỏong Thà tại thủ đô Viêng Chăn, Lào

Công trình cũng là địa điểm phục vụ hoạt động đối ngoại và xây dựng nơi sinh hoạt, học tập, làm việc của đội ngũ các cán bộ BIDV công tác tại các hiện diện của BIDV tại Lào; đào tạo nguồn nhân lực cho LaoVietBank, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã thống nhất giao đơn vị thành viên là Ngân hàng Liên doanh Lào Việt - pháp nhân được thành lập tại Lào, đứng tên đại diện chủ đầu tư xây dựng Dự án Khu phức hợp Nỏong Thà. Đến nay, các thủ tục pháp lý của dự án đã được các cấp có thẩm quyền của Lào phê duyệt theo đúng trình tự quy định.

Khu phức hợp Nỏong Thà nằm trong quy hoạch Dự án nhà ở đô thị Nongtha Paradise Land, số 222/01 đường DonDaeng, Bản NongTha, huyện Chathabuly, Thủ đô Viêng Chăn, Lào. Địa điểm dự án nằm ở phía Bắc Thủ đô Viêng Chăn, cách trung tâm thành phố khoảng 3,5km, cách sân bay quốc tế Wattay khoảng 6km. Tổng diện tích lô đất của Dự án Khu phức hợp là gần 4 héc-ta, mức vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 15 triệu USD, chia thành 03 Khu bao gồm: Khu văn phòng và văn phòng cho thuê, Khu Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, Khu nhà khách và nhà ở cán bộ.

Với việc tập trung đầu tư những dự án lớn ở Lào, BIDV đã thể hiện sự quyết tâm trong việc đầu tư lâu dài, bền vững tại Lào. Dự án khu phức hợp Nỏong Thà thể hiện tầm nhìn và mong muốn của BIDV tạo cơ sở vật chất vững chắc cho các hiện diện thương mại hoạt động, góp thêm những công trình tiêu biểu, tạo điểm nhấn cho qui hoạch kiến trúc cảnh quan đô thị của thủ đô Viên chăn.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Trần Thanh Vân - Ủy viên HĐQT BIDV cho biết: “Thông qua dự án này, BIDV một lần nữa khẳng định cam kết về các hoạt động đầu tư lâu dài tại thị trường Lào. Khu phức hợp khi hoàn thành sẽ được sử dụng phục vụ các hoạt động đối ngoại của BIDV tại Lào. Đồng thời đây cũng sẽ là nơi sinh hoạt, học tập, làm việc của đội ngũ các cán bộ BIDV cử sang công tác tại các hiện diện của BIDV tại Lào và đào tạo nguồn nhân lực cho LaoVietBank. Chúng tôi tin tưởng rằng, Khu phức hợp Nỏong Thà sẽ là điểm nhấn văn hóa mang đặc trưng, tạo nên hình ảnh đẹp trong lòng công chúng Lào”.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu luôn là vấn đề nhạy cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong bối cảnh này, Nghị định 304/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2025 mở ra bước tiến quan trọng, cân bằng giữa quyền lợi người vay và tổ chức tín dụng, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý nợ xấu.
Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Ngành Thuế vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực, một hành vi thiếu minh bạch từ cán bộ cũng có thể làm lung lay niềm tin, tạo nên khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nộp thuế.
Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cần khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoàn thuế.
Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong Nghị định 156/2020/NĐ-CP. Đây cũng là bước cập nhật tiếp theo sau Nghị định 128/2021/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh một số quy định của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh.
Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Những tháng gần đây, thiên tai diễn biến cực đoan gây thiệt hại trực tiếp cho nhiều vùng sản xuất. Mùa màng thất thu, hạ tầng giao thông sạt lở, vận chuyển gián đoạn khiến giá thực phẩm tăng gần như ngay lập tức. Chi phí logistic vốn đã cao nay càng đội lên, tạo sức ép dây chuyền lên mặt bằng giá. Điều đáng nói, khi cung sụt giảm mà dòng tiền trong nền kinh tế lại có xu hướng chảy vào các lĩnh vực ngoài sản xuất, sự lệch pha cung - cầu trở nên rõ rệt, đẩy giá cả lên một tầng mới.
Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động