Chợ Quảng An, quận Tây Hồ

Đề nghị làm rõ năng lực quản lý của Hợp tác xã

Qua đơn thư cũng như trực tiếp làm việc với PV báo Lao động Thủ dô, bà Dương Bích Hường (ở ngõ 63 đường An Dương Vương, quận Tây Hồ phản ánh, Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Quảng An (gọi tắt là HTX Quảng An) đã thu phí diện tích chỗ ngồi kinh doanh trái với quy định tại chợ dân sinh Quảng An. Đồng thời, không đủ năng lực quản lý chợ.
de nghi lam ro nang luc quan ly cua hop tac xa Đào Nhật Tân khoe sắc tại chợ hoa Quảng An trước thềm Tết Nguyên đán

Tiểu thương “tố” nhiều vi phạm

Theo đơn phản ánh, chợ dân sinh Quảng An được xây dựng từ năm 2005, đến 2006 đưa vào sử dụng. Thời điểm này, mức phí thu theo vị trí kinh doanh (1,2,3) là từ 15.000 - 17.000 - 20.000 đồng/m2/tháng. Năm 2010, việc khai thác kinh doanh chợ được đưa ra đấu thầu, lúc đó HTX Quảng An là đơn vị trúng thầu.

de nghi lam ro nang luc quan ly cua hop tac xa

Một trong các điều kiện trúng thầu là HTX Quảng An phải giữ nguyên mức thu phí trong vòng 3 năm và xây dựng sửa chữa cải tạo lại chợ. Tuy nhiên, từ tháng 2/2011 sau khi trúng thầu, HTX Quảng An đã thu phí sai quy định tới 2 lần. Cụ thể, đã thu tiền không đúng cam kết trong 3 năm (2013 - 2015) với giá từ 27.000 - 50.000 đồng/m2/tháng; ngày 9/6/2016, HTX tiếp tục gửi thông báo cho các hộ kinh doanh định ra mức thu phí mới.

Bà Hường cho rằng, theo quy định của UBND TP, khi HTX tiến hành tăng phí phải có phương án công khai với tiểu thương và được ngành chức năng chấp thuận. Nhưng theo tính toán của tiểu thương, từ năm 2013 đến 2016, HTX Quảng An đã thu sai 565 triệu đồng.

Theo UBND quận Tây Hồ: Giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016: HTX Quảng An thực hiện việc thu phí, thu giá không đúng quy định tại khoản 5, Điều 3 và điểm d, khoản 1, Điều 25 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2016 của Chính phủ.

Ngày 7/10/2016, Thanh tra Sở Tài chính đã có quyết định 266/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí (sai phạm cụ thể trong việc thu phí sử dụng chỗ ngồi kinh doanh chênh lệch tăng gần 550 triệu đồng so với quy định. Hiện, HTX Quảng An đã thực hiện xong việc hoàn trả tiền thu chênh lệch cho các hộ tiểu thương.

Và đến nay, dù hạ tầng vẫn chưa đầu tư, xây dựng mức giá và công khai cho các tiểu thương, nhưng HTX Quảng An tiếp tục “định” ra mức thu (theo vị trí 1,2,3) lần lượt là 35.000 - 40.000 - 45.000 đồng/m2/tháng… Vì thế, đến thời điểm này, 99/190 chủ quầy không đóng phí để phản đối.

Bên cạnh đó, nội dung đơn của bà Hường còn phản ánh: HTX Quảng An vi phạm về quy trình triển khai mức thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng; vi phạm về nghĩa vụ thuế, tiền thuê đất, nộp ngân sách theo cam kết khi dự thầu; không đảm bảo cung cấp điện và vi phạm trong việc cấp nước cho các hộ kinh doanh; không thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt trong phương án chuyển đổi theo đúng tiến độ đã đề ra…

HTX Quảng An không đủ năng lực quản lý

Qua tìm hiểu, sau thời gian dài kiến nghị tới các cơ quan chức năng, ngày 2/7/2019, Ban Tiếp Công dân (Văn phòng UBND TP Hà Nội) có Công văn số gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị xem xét kiến nghị của bà Hường về việc tạm dừng ký hợp đồng cho thuê đất đối với HTX Quảng An vì HTX để xảy ra nhiều sai phạm và đang được thanh tra toàn diện. Ngày 5/7/2019, UBND quận Tây Hồ có thông báo số 475/TB-UBND trả lời những kiến nghị của bà Hường.

Nội dung thông báo nêu rõ: Trong quá trình thực hiện giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ dân sinh Quảng An năm 2017, 2018; HTX Quảng An đã thực hiện xây dựng phương án giá dịch vụ và đã ban hành các quyết định về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ. Tuy nhiên, HTX chưa thực hiện việc công khai mức thu với các hộ kinh doanh tại chợ làm cơ sở ký hợp đồng cho thuê kinh doanh. Việc làm này là chưa đúng quy dịnh tại khoản 2, Điều 2 Quyết định 56/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND TP Hà Nội.

Về phương án kinh doanh, khai thác chợ từ năm thứ tư: Đối với phương án xây dựng chợ mới 2 tầng, mở rộng diện tích xây dựng lên 2.000m2/tầng, hiện HTX Quảng An chưa thực hiện. Lý do là, theo HTX Quảng An, thời gian quản lý và khai thác chợ là 30 năm nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ ký hợp đồng tối đa 5 năm nên khó triển khai thực hiện. Về năng lực quản lý: Do trước đây, HTX Quảng An chưa hoạt động quản lý kinh doanh khai thác chợ nên về kinh nghiệm còn hạn chế…

Thông báo nêu: Trong quá trình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ, HTX Quảng An còn một số tồn tại hạn chế: Chưa thực hiện ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh trong chợ theo phương án được duyệt; chưa tổ chức thu tiền thuê, sử dụng điểm kinh doanh của thương nhân theo quy định; chưa thực hiện việc đầu tư xây dựng chợ mới theo phương án đề xuất trong hồ sợ dự thầu đã được UBND quận Tây Hồ phê duyệt…

Với những nội dung trên, UBND quận Tây Hồ căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trong quản lý nhà nước đối với HTX Quảng An có văn bản hướng dẫn, yêu cầu HTX thực hiện đúng quy định và báo cáo cơ quan cấp trên xem xét nếu vượt thẩm quyền.

Thanh tra Thành phố vào cuộc

Sau khi có thông báo 475, bà Dương Bích Hường cho rằng, một số nội dung kết luận chưa thỏa đáng. Cụ thể: HTX Quảng An không chỉ vi phạm về việc chưa công khai mức giá dịch vụ mà còn vi phạm về quy trình triển khai mức thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bàn hàng. Một số vi phạm về nghĩa vụ thuế, tiền thuê đất; việc vi phạm trong cung cấp điện, nước… chưa được UBND quận Tây Hồ chỉ ra. Bà Hường tiếp tục gửi đơn tới các cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 8/7/2019, Văn phòng UBND TP Hà Nội gửi công văn tới Chánh Thanh tra Thành phố chỉ đạo kiểm tra, xem xét việc giải quyết tố cáo của bà Hường về những vi phạm trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến chợ dân sinh Quảng an và HTX Quảng An.

Ngày 11/7/2019, Ban Tiếp Công dân tiếp tục có công văn gưi Chủ tịch UBND quận Tây Hồ yêu cầu xem xét, giải quyết đơn thư của bà Hường liên quan đến việc HTX Quảng An thu sai giá dịch vụ thuê địa điểm kinh doanh tại chợ dân sinh Quảng An.

Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Văn phòng UBND TP Hà Nội, ngày 18/7/2019, Thanh tra Thành phố đã có buổi làm việc với bà Hường và tiếp nhận toàn bộ nội dung tố cáo của bà Hường về những vi phạm trong công tác quản lý liên quan đến chợ dân sinh Quảng An và HTX Quảng Anh. Đồng thời xem xét lại kết luận của UBND quận Tây Hồ về việc giải quyết nội dung tố cáo…

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Bắt đầu từ tối nay (24/12), chuỗi hoạt động đón chào năm mới 2026 tại Hà Nội, dành cho nhân dân Thủ đô và du khách trong nước sẽ diễn ra với không gian chiếu sáng nghệ thuật hồ Gươm - Tháp Rùa, không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, Hà Nội Countdown 2026.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Sáng 24/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác cán bộ.
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Sáng 24/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025. Báo cáo cho biết, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Tin khác

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động