Để Hà Nội đi trước về trước

Trong các cuộc đến thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền thành phố, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn nhắc nhở: “Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục, là trái tim của cả nước thì Hà Nội phải đi trước về trước trên mặt trận CNH- HĐH, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Lời gửi gắm tâm huyết và kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vừa là lời động viên, vừa là chỉ thị cũng vừa là mệnh lệnh để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô luôn đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua, học tập, lao động sản xuất để thành công nối tiếp thành công trong công cuộc dựng xây thành phố đẹp, giàu.

Từ thành công và thách thức

Năm 2015 với Hà Nội có một ý nghĩa đặc biệt, vì là năm kết thúc kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô 5 năm (2010- 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ thành phố Hà Nội, mở ra một nhiệm kỳ mới với những sự kiện chính trị quan trọng: Tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố (dự kiến diễn ra tháng 10/2015).

Một nhiệm kỳ với nhiều bộn bề, vì địa giới hành chính Thủ đô được mở rộng, khi đó không ít người hoài nghi về tính khả thi của việc mở rộng địa giới hành chính, song đến nay có thể khẳng định việc Quốc hội ban hành Nghị quyết mở rộng địa giới hành chính là hoàn toàn đúng đắn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Đảng bộ thành phố, các chỉ tiêu về kinh tế- xã hội mà NQ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đề ra đến nay nhìn một cách tổng thể đều đạt kế hoạch đề ra. 5 năm qua, đặc biệt sau 6 năm sáp nhập địa giới hành chính, kinh tế Thủ đô luôn giữ mức tăng 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước.

Có thể nói, cách đây khoảng 1 thập kỷ Hà Nội chỉ được biết đến là trung tâm chính trị- văn hóa của cả nước, thì nay điều đáng ghi nhận và cũng là điểm nhấn trong chặng đường xây dựng và phát triển của Thủ đô là Hà Nội đã vươn lên cùng với TP Hồ Chí Minh là hai đầu tàu kinh tế quan trọng của đất nước. Đóng góp gần 11% GDP quốc gia và 20% tổng thu ngân sách Nhà nước là minh chứng sống động.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, Hà Nội vẫn còn nhiều mục tiêu chưa đạt. Theo NQ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV, trong giai đoạn 2011- 2015 tăng trưởng kinh tế 12- 13%/năm, song do hệ lụy kinh tế thế giới và đất nước chưa thoát ra khỏi khó khăn nên mức tăng không đạt như kế hoạch. Mức tăng GDRP không đạt, nên dẫu tỷ giá hiện nay thay đổi hơn so với thời điểm 2011, mục tiêu thu nhập đầu người 4.100 -4.300 USD/năm vẫn chưa thể thực hiện. Tuy bộ mặt đô thị có chuyển biến rõ nét, song khâu thực thi quy hoạch và quản lý kiến trúc đô thị vẫn chưa đạt yêu cầu.

Vì vậy, ngoài vị trí là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục của cả nước, Hà Nội phải làm sao để xứng đáng với vị thế trái tim của cả nước, mỗi hơi thở, nhịp đập, bước đi của Thủ đô đều có sức lan tỏa trên bình diện quốc gia. Để trở thành đầu tàu kinh tế, phía trước Hà Nội vẫn còn nhiều điều phải làm. Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố diễn ra vào tháng 10 tới đây được cho là chìa khóa để Hà Nội thực hiện mục tiêu “đi trước về trước” mà các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước kỳ vọng.

58161

Đẩy mạnh những yếu tố cần và đủ

Để Hà Nội đi trước về trước

58162

Hà Nội như một bức tranh thu nhỏ của cả nước với những kinh nghiệm thực tiễn hết sức sinh động. Từ khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô theo Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII đến nay, trong bối cảnh khó khăn về nhiều mặt, nhưng Đảng bộ Thủ đô đã duy trì đoàn kết, nỗ lực phấn đấu. Không chỉ phát triển về quy mô, Hà Nội còn phát triển cả về chiều sâu, đổi mới đến từng ngõ, xóm trên địa bàn. Bộ mặt Thủ đô đã khác xa những năm trước; xây dựng, kiến thiết diễn ra mạnh mẽ trên khắp địa bàn. Nhìn lại thành quả trong 6 năm hợp nhất đến nay rất đáng mừng. Có thể nói, trong khó khăn, Hà Nội vẫn đàng hoàng, chững chạc và thanh bình. Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị, thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ, làm tấm gương mẫu mực cho cả nước noi theo.

Trích phát biểu của Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy ngày 9/12/2014

Với câu hỏi: Làm thế nào để Hà Nội thực hiện mục tiêu đi trước về trước, phát huy hết lợi thế để trở thành đầu tàu kinh tế, một số chuyên gia và doanh nhân cho rằng phụ thuộc vào hai yếu tố cần và đủ: Đó là cơ chế, chính sách và yếu tố con người.

Với cơ chế, chính sách, sau khi thực hiện việc mở rộng địa giới hành chính năm 2008, hơn 4 năm sau Quốc hội chính thức thông qua Luật Thủ đô (11/2012) và đây được coi là một bước tiến vượt bậc về cơ chế để Hà Nội có đủ các công cụ cần và đủ để quản lý nhà nước trên địa bàn cũng như thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế- xã hội. Và thực tế, chỉ đúng 1 năm sau khi Luật Thủ đô có hiệu lực, với nhiều cơ chế tự chủ hơn, Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, tạo môi trường thông thoáng cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) nhờ đó chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành của Hà Nội đã tăng 18 bậc so với năm 2013.

Trong nền kinh tế toàn cầu, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt như hiện nay, để thành công, cộng đồng doanh nhân có một vai trò quan trọng, thậm chí là quyết định thành bại của cả nền kinh tế. Cơ chế, chính sách chỉ là bà đỡ làm bệ phóng cho cộng đồng doanh nhân vươn ra biển lớn, đồng thời thu hút mọi nguồn lực để phát huy sức mạnh tổng hợp đưa Thủ đô phát triển xứng tầm. Nhìn lại thời gian qua, tuy cộng đồng doanh nhân Thủ đô đã có những đóng góp quan trọng cho thành phố, song nhìn một cách tổng thể, giới DN Thủ đô vẫn yếu về tiềm lực tài chính, kinh doanh  chủ yếu dựa vào tài nguyên sẵn có: Sản xuất hàng gia công, xây dựng, bất động sản, dịch vụ... nhưng rất hiếm có những doanh nhân đi vào kinh doanh những sản phẩm công nghệ có hàm lượng chất xám cao. Điều này chứng tỏ vì sao hiện kinh tế tri thức mới chiếm khoảng 10% GDP thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo luôn nhấn mạnh đến việc tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách môi trường đầu tư cho cộng đồng DN và đặc biệt thay vì là chủ thể quản lý, cộng đồng DN là khách thể là đối tác của chính quyền thành phố trong công cuộc dựng xây và phát triển. Dẫu biết, đâu đó vẫn còn những cấp, những công chức có điều này tiếng nọ, gây phiền nhiễu, song tựu trung lại quyết tâm chính trị tạo xung lực cho cộng đồng doanh nhân rất rõ ràng, vấn đề hoàn toàn phụ thuộc vào khâu thực thi và sự cố gắng của mỗi DN.

Xuân mới đã về, để Hà Nội thực sự đi trước về trước trên mặt trận CNH – HĐH để đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, thời gian không còn nhiều nữa. Cùng với áp dụng chủ trương chính sách của Nhà nước để tạo ra xung lực mới góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thiện cơ chế, phát huy hết yếu tố con người dựa trên nền tảng lấy hiệu quả làm đầu cũng như xây dựng cộng đồng DN phát triển xứng tầm khu vực, tin tưởng không lâu nữa Hà Nội không chỉ thành công trong việc “đi trước về trước” mà con vươn lên trở thành một trong những đầu tàu kinh tế đích thực.

Hà Lê 

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động