Để báo chí hoàn thành sứ mệnh chính trị

Ngày 5/2/1985, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 52-QĐ/TW lấy ngày 21/6 hằng năm là Ngày Báo chí Việt Nam. Năm 2000, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị đã đồng ý gọi Ngày báo chí Việt Nam là Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc, hoàn thành sứ mệnh to lớn của mình.
Để báo chí hoàn thành sứ mệnh chính trị Các đoàn đại biểu Trung ương và Hà Nội đến chúc mừng Báo Lao động Thủ đô
Để báo chí hoàn thành sứ mệnh chính trị Những bức ảnh báo chí gây tranh cãi nhất mọi thời đại
Để báo chí hoàn thành sứ mệnh chính trị Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Có một nguyên tắc bất di, bất dịch đó là nền báo chí cách mạng Việt Nam sinh ra là để phụng sự Tổ quốc. Thấm nhuần lợi dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: Mỗi người làm báo, mỗi cơ quan báo chí trước khi viết phải xác định viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào? Nhờ đó suốt 90 năm qua báo chí Việt Nam luôn thể hiện lập trường chính trị vững vàng, được Đảng tin cậy xem là một binh chủng không thể thiếu trên mặt trận tư tưởng; nhân dân tin yêu xem là bạn đồng hành.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, nền báo chí Việt Nam cũng có những phát triển vượt bậc. Hiện cả nước có hơn 845 cơ quan báo in, 67 đài phát thanh truyền hình với gần 200 kênh phát thanh, truyền hình. Đấy là chưa kể hệ thống báo điện tử, trang tin điện tử, các website của các cơ quan đơn vị làm cho nội dung tin tức ngày càng phong phú và hấp dẫn. Nhưng cũng chính sự phát triển nhanh của các cơ quan thông tấn đã đẩy các loại hình báo chí trong đó có hệ thống báo giấy vào cuộc cạnh tranh quyết liệt.

Để báo chí hoàn thành sứ mệnh chính trị
Các nhà báo đang tác nghiệp

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác báo chí và đội ngũ những người làm báo. Trong cả tiến trình và đặc biệt là ở những khúc quanh của lịch sử cách mạng Việt Nam, những người làm báo chí cách mạng đã đồng hành, bám sát, đóng góp trí tuệ, xương máu, dũng cảm, hy sinh để phản ánh kịp thời, chân thực những chặng đường phát triển của đất nước, từ những cuộc kháng chiến đánh đuổi ngoại xâm cho đến công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Những người làm báo không chỉ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, định hướng dư luận, mà còn có những phát hiện, phản biện tích cực trước những vấn đề của đất nước, vấn đề dân sinh bức xúc. Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện để báo chí phát triển. Trích phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi gặp mặt các lãnh đạo cơ quan báo chí ngày 17/6

Với đặc thù của nền báo chí cách mạng Việt Nam, mỗi cơ quan báo chí đều có một đơn vị chủ quản, song có điểm chung là tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đến nhân dân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nền kinh tế hội nhập, cạnh tranh không hề dễ dàng đối với mỗi cơ quan báo chí. Xét cho cùng báo chí cũng là một sản phẩm. Mà nói đến sản phẩm thì hoạt động cũng như một doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển sản phẩm làm ra phải đáp ứng nhu cầu của thị trường. Muốn được thị trường đón nhận, nội dung phải phong phú, giá thành phải cạnh tranh.

Biết là vậy, nhưng báo chí là cơ quan chính trị, mỗi tác phẩm làm ra ngoài tính chân thực, phải là những tác phẩm giàu tính nhân văn, nhà báo không thể viết sai sự thật. Mâu thuẫn nảy sinh, nếu đi đúng tôn chỉ dẫn đến lượng phát hành kém, nguồn tài chính thu về ít, đời sống cán bộ, phóng viên kém theo, báo không phát triển. Còn nếu phát triển theo thị trường có khi đồng nghĩa với việc tính nhân văn thấp, không hoàn thành chức năng chính trị lớn lao của mình.

Làm thế nào vừa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình lại vừa đảm bảo nguồn tài chính để tồn tại và phát triển không phải là vấn đề đơn giản. Vẫn biết phát huy nội lực là quan trọng; muốn phát triển mỗi cơ quan báo chí phải hội tụ những cán bộ, phóng viên tài năng để sáng tạo ra những tác phẩm báo chí hấp dẫn bạn đọc. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước cụ thể là những cơ chế về tài chính hầu hết cơ quan báo chí sẽ gặp khó khăn.

Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam cũng gắn với thời điểm Bộ Chính trị thông qua đề án quy hoạch báo chí. Đây thực sự là động lực để xốc lại nền báo chí cách mạng Việt Nam hoạt động chính quy, chuyên nghiệp hơn, đồng thời cũng hiệu quả hơn. Song để báo chí hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình trước Đảng, trước nhân dân, hơn lúc nào hết cần cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng bằng việc phải đưa vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) quy định về hỗ trợ tài chính cho hoạt động xuất bản và các cơ quan báo chí.

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Ngày 26/12, Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Ngày 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, diễn ra lễ bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn.
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Tối 26/12, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc không gian triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”, mở ra điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật đặc sắc trong dịp cuối năm 2025.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.

Tin khác

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Ngày 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về giám định tư pháp để chuẩn bị cho công tác xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tọa đàm được tổ chức để lắng nghe ý kiến của đại diện các bộ liên quan trong việc ban hành thông tư ở từng lĩnh vực chuyên môn, thông tư liên tịch.
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Sáng 24/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025. Báo cáo cho biết, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Xem thêm
Phiên bản di động