Đẩy mạnh phong trào thi đua một cách thiết thực

(LĐTĐ) Sáng 10/12, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018; triển khai Kế hoạch kinh tế-xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 của TP Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải dự và phát biểu tại Hội nghị.
day manh phong trao thi dua mot cach thiet thuc LĐLĐ huyện Thường Tín: Đẩy mạnh các phong trào thi đua
day manh phong trao thi dua mot cach thiet thuc Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua
day manh phong trao thi dua mot cach thiet thuc LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Báo cáo tóm tắt về phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, giai đoạn 2016-2018 và kế hoạch năm 2019 cho thấy, năm 2018, tất cả 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của TP Hà Nội đều đạt và vượt kế hoạch.

day manh phong trao thi dua mot cach thiet thuc
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.

Trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch: Kim ngạch xuất khẩu tăng 21,6%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm 0,3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,18%; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 90 trường; tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch khu vực nông thôn đạt 55,5%; số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 30 xã; giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước 0,5%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,5%.

Năm 2019 TP Hà Nội tiếp tục thực hiện chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Những nhiệm vụ này sẽ được triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019...

Kết thúc năm thi đua 2018, Hà Nội có 20 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã quyết định tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” năm 2018 cho 64 tập thể.

UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 53 tập thể có thành tích trong công tác năm 2018 và 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh.

Thành phố sẽ tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện các giải pháp hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, đặc biệt là các chỉ tiêu về giường bệnh/vạn dân, nước sạch nông thôn... Mục tiêu tổng quát năm 2019 của TP Hà Nội là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế, đẩy mạnh tăng trưởng.

Hà Nội sẽ quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực: Quy hoạch đô thị, xây dựng nông thôn mới, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, cải cách bộ máy hành chính, quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Ngoài 20 chỉ tiêu như năm 2018, Thành phố bổ sung 2 chỉ tiêu kinh tế- xã hội là tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, mục tiêu GRDP tăng từ 7,5%

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao tinh thần của Thành phố trong việc giao kế hoạch sớm để các cấp, ngành triển khai thực hiện. Đồng thời ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà các tập thể và các cá nhân đã đạt được trong năm 2018.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, năm 2019, tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường, do đó, trong quá trình thực hiện Kế hoạch năm 2019, UBND Thành phố, các sở, ban, ngành Thành phố cần tập trung triển khai tốt kế hoạch đề ra, nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu. Đồng thời, tăng cường đẩy mạnh hơn nữa kết quả cải cách hành chính, làm sao để người dân tham gia trực tiếp nhiều hơn.

Bí thư Thành ủy đề nghị, Thành phố cần quyết liệt, đồng bộ, cụ thể hơn nữa, hướng về cơ sở, tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Thành phố cần thực hiện tốt hơn việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng cường đầu tư, thu hút các dự án để tạo việc làm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân Thủ đô; quyết liệt hơn trong chỉ đạo các đơn vị kiểm soát nguồn thu ngân sách; tháo gỡ ngân sách nhà nước. Về vấn đề quy hoạch, Thành phố cần tiếp tục đánh giá tác động và chuẩn bị quy hoạch làm sao để chuyển tiếp từ luật cũ sang luật mới, từ việc đang thực hiện luật chuyên ngành sang luật quy hoạch không ảnh hưởng đến các ngành.

Song song với đó, Thành phố cũng cần quan tâm đến việc phát triển văn hóa xã hội. Tiếp tục triển khai tốt các Quy tắc ứng xử, trước hết cán bộ công chức, viên chức của Thành phố phải gương mẫu như vậy mới đưa được bộ Quy tắc vào cuộc sống. Ngoài ra, cần thực hiện tốt giải quyết khiếu nại tố cáo, đối thoại với người dân, những vấn đề dân sinh bức xúc; tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm;…

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Xem thêm
Phiên bản di động