Đáng sống như đất Quảng An, đáng mua như “vua mặt trời”

Nằm khu vực đắc địa của quận Tây Hồ, Quảng An  không chỉ tập trung nhiều danh lam thắng cảnh bậc nhất Hà thành mà còn tụ hội hàng loạt công trình sống và khu đô thị cao hàng đầu. Trong đó, “ông vua mặt trời” - D’. Le Roi Soleil chính là một ví dụ tiêu biểu cho vẻ đẹp và hơi thở hiện đại của Quảng An.
dang song nhu dat quang an dang mua nhu vua mat troi Bất động sản cao cấp tiếp tục tăng giá?
dang song nhu dat quang an dang mua nhu vua mat troi Bất động sản phía Tây Hà Nội tiếp tục “tạo sóng”
dang song nhu dat quang an dang mua nhu vua mat troi Soi tiềm lực của Tập đoàn bất động sản siêu sang

Đáng sống “điểm vàng” Quảng An

Không nhiều nơi ở mảnh đất “tấc đất tấc kim cương” như Hà thành, các cư dân có thể tìm cho mình một chốn dừng chân thỏa mãn mọi mong ước như khu vực Quảng An.

Không cần phải rời xa phố thị, người Hà thành vẫn có thể tìm thấy cho riêng mình vùng xanh trong lành xanh mát ngay giữa lòng trung tâm thành phố cho ước mơ “thong dong những ngày vui.” Không chỉ sở hữu hệ cảnh quan đẹp và xanh mát như thiên đường bởi thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp ngây ngất của Hồ Tây hay những con đường xanh mượt bóng cây, phường Quảng An còn sở hữu thế đất trong mơ của mọi gia chủ.

Được coi là “điểm vàng” của Thủ Đô, khu vực đắc địa của quận Tây Hồ không chỉ là biểu tượng của nét đẹp văn hóa khi là nơi tập trung nhiều danh lam thắng cảnh bậc nhất Hà thành mà còn tràn ngập hơi thở hiện đại khi tụ hội hàng loạt công trình sống và khu đô thị cao hàng đầu.

dang song nhu dat quang an dang mua nhu vua mat troi

Bán đảo Quảng An là nơi an cư lý tưởng với mật độ cây xanh bao phủ 74% diện tích

Có thể nhắc đến “ông vua mặt trời” - D’. Le Roi Soleil như một ví dụ tiêu biểu cho vẻ đẹp và hơi thở hiện đại của Quảng An. Nằm trên ngã ba đường Xuân Diệu và đường Đặng Thai Mai ngợp cây xanh mát, cư dân sống tại đây sẽ được hưởng trọn bầu không khí trong lành của thiên nhiên, cây cối.

Công trình có 3 mặt giáp với Hồ Tây và 1 mặt giáp với Sông Hồng của “ông lớn” Tân Hoàng Minh còn là một biểu tượng của kiến trúc hiện đại với 2 tòa tháp cao 25 tầng được kết nối bằng tòa tháp dịch vụ riêng biệt và độc đáo cao 8 tầng. Với 498 căn hộ có diện tích từ 83 m2 đến 333m2, mỗi căn hộ D’. Le Roi Soleil là tổ hợp những tiện ích đẳng cấp, với những sản phẩm, dịch vụ sang trọng nhất theo tiêu chuẩn quốc tế.

Mọi nhu cầu về mua sắm, giải trí, ẩm thực, thư giãn, chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng đều được đáp ứng ngay tại đây. Với “Thế địa linh, sinh nhân kiệt”, Vị trí tinh hoa và dịch vụ quản lí 5 sao, D’. Le Roi Soleil chính là đại diện ưu tú cho “điểm vàng” Quảng An.

dang song nhu dat quang an dang mua nhu vua mat troi

Dự án D’. Le Roi Soleil của Tập đoàn Tân Hoàng Minh nằm trên bán đảo Quảng An với 3 mặt hướng Hồ Tây, 1 mặt hướng sông Hồng

dang song nhu dat quang an dang mua nhu vua mat troi

Tiện ích chuẩn 5 sao với bể bơi sang trọng tại tòa tháp dịch vụ

Đáng mua như “Vua mặt trời”

Giai đoạn cận Tết chính là Thời điểm để các nhà đầu tư chạy nước rút mang về những “nhân tố chiến thắng” cho gói tài sản của mình. Thế nhưng, chọn những nhân tố chiến thắng ở đâu lại là một câu hỏi hóc búa ở thị trường Việt, khi các kênh đầu tư khác đều chìm ngập giữa những biến động: vàng trượt giá, chứng khoán bấp bênh trong khi trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ quỹ vẫn còn quá phiêu lưu với các nhà đầu tư cá nhân.

Ở kênh đầu tư phổ biến nhất là gửi ngân hàng, với tình trạng dồi dào thanh khoản hiện nay ở các ngân hàng thời điểm này, mức lãi suất huy động được dự đoán sẽ tiếp tục “dậm chân” hiện tại rất khó hấp dẫn được nguồn tiền nhàn rỗi. So ra để thấy, bất động sản là kênh đầu tư an toàn và hấp dẫn nhất. Nói đến bất động sản hiện nay, phải nói đến phân khúc cao cấp, đang được nhiều nhà đầu tư lựa chọn vì “lợi ngắn cũng được, lợi dài cũng xong”.

Dù là một trong những công trình sống đúng 5 sao chuẩn nhất tại Hà thành, D’. Le Roi Soleil có mức giá rất hợp lý dù là mua để ở hay để đầu tư. Trong khi giá thuê nhà ở nội thành Hà Nội đang cực kì hấp dẫn, các nhà đầu tư “bán thời gian” hẳn sẽ không khó để tạo ra những hợp đồng cho thuê với giá cực cao.

Trong ngắn hạn, những dự án vừa có thế địa linh vừa sở hữu hệ cảnh quan xuất sắc và hệ tiện ích hàng đầu như D’. Le Roi Soleil sẽ là lựa chọn mang tính thanh khoản rất cao, giải quyết cơn đau đầu khi cần thu hồi tài chính gấp mà vẫn không sợ lỗ. Trong dài hạn, với triển vọng tăng giá cao bậc nhất thị trường, đầu tư vào các căn hộ D’. Le Roi Soleil sẽ mang lại lợi nhuận tương lai siêu khủng trong bối cảnh bất động sản vẫn đang và sẽ tiếp đà ổn định trong thời gian tới.

Lựa chọn “hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn đẳng cấp” hay “đầu tư thông minh” sẽ đều là những quyết định sáng suốt với người mua khi sở hữu những căn hộ “đỉnh” và “chất” như D’. Le Roi Soleil. Giai đoạn cận Tết này, các cư dân Hà thành có lẽ nên gác lại những lo âu về “an cư lạc nghiệp” và thực hiện cú về đích ngoạn mục với D’. Le Roi Soleil để mang về cho mình một “căn hộ vàng” tại “điểm vàng” Quảng An.

C.T.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3: Những bông hồng làm nên những mùa Xuân

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3: Những bông hồng làm nên những mùa Xuân

(LĐTĐ) Ngày mai (8/3) là ngày Quốc tế phụ nữ. Ngày cả thế giới dành để tôn vinh một nửa nhân loại của mình; ngày để mỗi chúng ta tôn vinh những người mẹ, người chị, người em và trên bình diện xã hội là để tôn vinh những lao động nữ, họ đang hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Họ là những chính trị gia, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, người lao động bình dị… nói ngắn gọn họ chính là những “bông hồng” làm nên những mùa xuân đất nước và Thủ đô Hà Nội dấu yêu.
Câu chuyện về khởi nghiệp

Câu chuyện về khởi nghiệp

(LĐTĐ) Mong ước lớn nhất của anh Nguyễn Lê Quốc Tuấn - Tổng Giám đốc Sông Hương Foods là làm sao có thể đưa đặc sản đạt chuẩn OCOP của 63 tỉnh, thành xuất khẩu ra thế giới, đặc biệt là nước Mỹ - nơi có đông người Việt Nam đang sinh sống, làm việc.
Ông Phan Tấn Đạt được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương

Ông Phan Tấn Đạt được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương

(LĐTĐ) Ngày 3/11, Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

(LĐTĐ) Với những đóng góp, hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco đã vinh dự nhận được Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Để thực sự là chủ thể của nền kinh tế

Để thực sự là chủ thể của nền kinh tế

(LĐTĐ) Sau ngày đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến giới doanh nhân, Công Thương Việt Nam.
Chia sẻ của "triệu phú gà" D310

Chia sẻ của "triệu phú gà" D310

(LĐTĐ) Nhạy bén trong việc tiếp cận thông tin, anh Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1994, ở thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhận thấy nhu cầu tiêu thụ gà sạch trên thị trường rất lớn, trong khi trên địa bàn đang ít trang trại nuôi gà theo quy mô, năm 2018 anh đã quyết định đầu tư con giống, chuồng trại để chăn nuôi gà siêu trứng. Sau hơn 4 năm, anh Hiếu giờ đã là một “triệu phú gà”.
Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh “Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022”

Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh “Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022”

(LĐTĐ) Tối 8/11/2022 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.
“Thuyền trưởng” Rạng Đông nhận giải thưởng cao quý của Liên minh Chiếu sáng rắn Quốc tế

“Thuyền trưởng” Rạng Đông nhận giải thưởng cao quý của Liên minh Chiếu sáng rắn Quốc tế

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Phó Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam vừa vinh dự nhận “Giải thưởng đóng góp xuất sắc cho phát triển ngành chiếu sáng rắn toàn cầu”.
Doanh nhân Vũ Văn Tiền: Tiên phong phát triển công nghiệp bền vững

Doanh nhân Vũ Văn Tiền: Tiên phong phát triển công nghiệp bền vững

(LĐTĐ) “Làm công nghiệp vất vả nhưng là cái lõi của kinh tế, tạo ra sự thay đổi ở các địa phương và đem đến nhiều công ăn việc làm cho xã hội”, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEXIMCO chia sẻ.
Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

(LĐTĐ) Mới đây, tại Hà Nội, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) tổ chức Tọa đàm “Lãnh đạo tạo đột phá dẫn bước thành công”; đồng thời phối hợp với Hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) tổ chức chương trình Gala “Cảm xúc tháng 10: Chạm yêu thương”.
Xem thêm
Phiên bản di động