Soi tiềm lực của Tập đoàn bất động sản siêu sang

(LĐTĐ) Tân Hoàng Minh khẳng định năng lực và tiềm lực vững mạnh khi triển khai cùng một lúc 3 dự án bất động sản cao cấp và hạng sang là D’. Palais de Louis – Nguyễn Văn Huyên, D’. Le Pont D’or - Hoàng Cầu và D’. Le Roi Soleil – Quảng An.
Vốn ngoại hồ hởi “đổ bộ” vào bất động sản
Hạ tầng “chắp cánh” dự án BĐS hạng sang
Vốn cho bất động sản: Kẻ ăn không hết...

Đã có không ít câu hỏi xoay quanh năng lực của Tân Hoàng Minh vì một số dự án có vị trí đắc địa trong nội đô Hà Nội của Tập đoàn chưa triển khai xây dựng. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường bất động sản rơi vào khủng hoảng, sự hoài nghi càng lớn vì phân khúc hạng sang và cao cấp mà Tập đoàn tập trung đầu tư bị đóng băng về thanh khoản.

Nhưng giờ đây, câu trả lời đã rõ ràng. Năng lực và tiềm lực tài chính của Tân Hoàng Minh đã được khẳng định bằng việc triển khai cùng lúc 3 dự án bất động sản có vốn đầu tư rất lớn là D’. Palais de Louis – Nguyễn Văn Huyên, D’. Le Pont D’or - Hoàng Cầu và D’. Le Roi Soleil – Quảng An. Dự án siêu sang D’. Palais de Louis trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy đã hoàn thành xây thô, đang hoàn thiện nhà mẫu và chuẩn bị ra mắt thị trường. Dự án căn hộ cao cấp D’. Le Pont D’or bên hồ Hoàng Cầu, quận Đống Đa, đã xong 4 tầng hầm và đang thi công phần thân. Tân Hoàng Minh cũng vừa khởi công dự án siêu sang D’. Le Roi Soleil – Quảng An vào ngày 4/7 vừa qua.

Chiến lược đầu tư khôn ngoan

Những động thái này cho thấy chiến lược đầu tư hợp lý của Tân Hoàng Minh. Thời kỳ vừa qua là giai đoạn tích luỹ đất đai để chuẩn bị cho chiến lược phát triển lâu dài. Ngoài những dự án trên, Tân Hoàng Minh còn sở hữu thêm những mảnh đất đắc địa ở nội đô và ven hồ Tây như khu đất 4.071m2 tại ngã 4 Hàng Bài – Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm) và 2.808m2 tại ngã 3 Nguyễn Hoàng Tôn – Lạc Long Quân (quận Tây Hồ). Không khó để khẳng định, Tân Hoàng Minh hiện là Tập đoàn sở hữu nhiều ‘đất vàng’ nhất ở nội đô Hà Nội.

Trong thời kỳ thị trường bất động sản khủng hoảng, một vài đối tác lầm tưởng Tân Hoàng Minh gặp khó khăn nên đặt vấn đề mua lại dự án. Chỉ cần bán một dự án, Tân Hoàng Minh sẽ có ngay hàng nghìn tỷ đồng. Nhưng đến thời điểm này, tất cả những ‘mảnh đất vàng’ vẫn thuộc sở hữu của Tân Hoàng Minh. Thực tế đã chứng minh, nếu không đủ năng lực tài chính thì Tân Hoàng Minh đã không thể giữ được những khu đất đẹp, có giá trị lớn trong nhiều năm như vậy. Thậm chí, ít người biết được rằng, giữa lúc nhiều doanh nghiệp vật vã trong khủng hoảng, Tân Hoàng Minh đã cho thấy tiềm lực tài chính mạnh thế nào khi sở hữu thêm một mảnh đất đắc địa ở quận Hai Bà Trưng.

.
D’. Le Roi Soleil – Quảng An nằm tại vị trí đắc địa cạnh hồ Tây

Thực tế, một số dự án chưa triển khai xây dựng không liên quan gì đến năng lực tài chính của Tân Hoàng Minh. Những doanh nghiệp nào đã đầu tư dự án nhà ở cao tầng nội đô sẽ hiểu được đoạn trường thủ tục như thế nào. Giải phóng mặt bằng đã khó, hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, kiến trúc, đầu tư, xây dựng cũng phức tạp không kém, nhất là trong bối cảnh Hà Nội hạn chế phát triển nhà cao tầng ở nội đô và việc xây dựng nhà ở cao tầng khu vực này đòi hỏi quy trình và thủ tục kéo dài. Các dự án của Tân Hoàng Minh không phải là một ngoại lệ. Riêng dự án D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu mất tới 5 năm để hoàn thành thủ tục trước khi khởi công.

Nhưng, Tân Hoàng Minh cũng không vội vàng triển khai tất cả các dự án cùng một lúc. Như thế, sẽ rất dễ mắc phải “bẫy” đầu tư dàn trải và sẽ rơi vào khó khăn giống như nhiều doanh nghiệp khác. Thay vào đó, trước khi lần lượt khởi công, tất cả các dự án đều được chuẩn bị chỉn chu và kỹ lưỡng ở tất cả các khâu để đảm bảo mỗi công trình là một tác phẩm kiến kiến trúc hoàn hảo, khác biệt và trường tồn với thời gian theo đúng định hướng là xây dựng những “Kiệt tác vượt thời gian”. Phương châm kinh doanh của Tập đoàn là đam mê, hoàn hảo và hiệu quả, đóng góp cho thủ đô Hà Nội những công trình xứng tầm thế kỷ 21.

Mỗi công trình là một “tác phẩm nghệ thuật”

Trong khi mọi người tỏ ra sốt ruột khi thấy dự án đầu tay là D’. Palais de Louis – Nguyễn Văn Huyên vẫn chưa hoàn thành thì ông Dũng lại rất bình thản. Để hoàn thành một dự án siêu sang không thể làm ào ào mà đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu đến từng chi tiết.

Ví như chuyện chọn đá ốp đại sảnh và cột nhà. Không phải cứ đá hoa cương màu vàng, màu kem là có thể sử dụng cho các công trình hạng sang. Tân Hoàng Minh không chọn loại đá có sẵn trên thị trường, mà đi tận nước ngoài tìm những mỏ đá chưa bán ra thị trường bao giờ. Mặc dù chi phí có thể đắt hơn 5-10% nhưng ông Dũng vẫn chấp nhận bởi dù có đắt hơn một chút nhưng màu sắc của đá rất đẹp và lạ, khi kết hợp lại với nhau thì giống như một bức tranh nghệ thuật chứ không còn là sàn đá và cột đá vô hồn.

Vì D’. Palais de Louis – Nguyễn Văn Huyên là tâm huyết và đam mê của ông Dũng, và ông muốn xây dựng dự án này như một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc nên mọi viên đá, bóng đèn, bức phù điêu đều được “thổi hồn” để tạo nên đẳng cấp và sự khác biệt cho chủ sở hữu. Những tiểu tiết này không sản xuất công nghiệp hàng loạt, mà được chế tác thủ công tinh xảo, cầu kỳ theo đơn đặt hàng riêng cho từng dự án của Tân Hoàng Minh.

.
Dự án D’. Palais de Louis – Nguyễn Văn Huyên

Chính vì sự đam mê mang lại một sản phẩm hoàn hảo, cao cấp thực sự mà ông Dũng chấp nhận tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc hơn. Ông xác định, để hoàn thành dự án như D’. Palais de Louis, sẽ mất tới gần 10 năm. Dự án này khởi động từ năm 2007, mất 2 năm tiếp theo để hoàn thành thủ tục, sau đó tiến hành xây dựng và chào bán vào năm 2012. Hiện nay, dự án đã xong phần thô nhưng ông Dũng tiết lộ, sẽ mất hơn 2 năm nữa để hoàn thành 100% dự án bởi khâu hoàn thiện còn phức tạp và chỉn chu hơn nhiều so với công đoạn xây dựng. Thời gian hoàn thành dự án này dài đến mức như làm một kiệt tác nghệ thuật chứ không phải là xây dựng một ngôi nhà. Dự kiến D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu sẽ hoàn thành vào đầu năm 2016 còn D’. Le Roi Soleil – Quảng An sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017.

Giờ đây, Tân Hoàng Minh đang nắm lợi thế rất lớn để cất cánh và gần như là doanh nghiệp duy nhất có sản phẩm bất động sản chào bán nhiều nhất ở nội đô Hà Nội. Sau giai đoạn tích luỹ, kinh doanh của Tập đoàn sẽ bùng nổ trong năm nay với tổng số 1.050 căn hộ cao cấp và hạng sang cùng lúc triển khai xây dựng và kinh doanh. Thị trường bất động sản đang thăng hoa sẽ tạo động lực để Tân Hoàng Minh bay cao hơn.

baodautu.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3: Những bông hồng làm nên những mùa Xuân

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3: Những bông hồng làm nên những mùa Xuân

(LĐTĐ) Ngày mai (8/3) là ngày Quốc tế phụ nữ. Ngày cả thế giới dành để tôn vinh một nửa nhân loại của mình; ngày để mỗi chúng ta tôn vinh những người mẹ, người chị, người em và trên bình diện xã hội là để tôn vinh những lao động nữ, họ đang hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Họ là những chính trị gia, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, người lao động bình dị… nói ngắn gọn họ chính là những “bông hồng” làm nên những mùa xuân đất nước và Thủ đô Hà Nội dấu yêu.
Câu chuyện về khởi nghiệp

Câu chuyện về khởi nghiệp

(LĐTĐ) Mong ước lớn nhất của anh Nguyễn Lê Quốc Tuấn - Tổng Giám đốc Sông Hương Foods là làm sao có thể đưa đặc sản đạt chuẩn OCOP của 63 tỉnh, thành xuất khẩu ra thế giới, đặc biệt là nước Mỹ - nơi có đông người Việt Nam đang sinh sống, làm việc.
Ông Phan Tấn Đạt được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương

Ông Phan Tấn Đạt được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương

(LĐTĐ) Ngày 3/11, Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

(LĐTĐ) Với những đóng góp, hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco đã vinh dự nhận được Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Để thực sự là chủ thể của nền kinh tế

Để thực sự là chủ thể của nền kinh tế

(LĐTĐ) Sau ngày đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến giới doanh nhân, Công Thương Việt Nam.
Chia sẻ của "triệu phú gà" D310

Chia sẻ của "triệu phú gà" D310

(LĐTĐ) Nhạy bén trong việc tiếp cận thông tin, anh Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1994, ở thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhận thấy nhu cầu tiêu thụ gà sạch trên thị trường rất lớn, trong khi trên địa bàn đang ít trang trại nuôi gà theo quy mô, năm 2018 anh đã quyết định đầu tư con giống, chuồng trại để chăn nuôi gà siêu trứng. Sau hơn 4 năm, anh Hiếu giờ đã là một “triệu phú gà”.
Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh “Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022”

Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh “Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022”

(LĐTĐ) Tối 8/11/2022 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.
“Thuyền trưởng” Rạng Đông nhận giải thưởng cao quý của Liên minh Chiếu sáng rắn Quốc tế

“Thuyền trưởng” Rạng Đông nhận giải thưởng cao quý của Liên minh Chiếu sáng rắn Quốc tế

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Phó Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam vừa vinh dự nhận “Giải thưởng đóng góp xuất sắc cho phát triển ngành chiếu sáng rắn toàn cầu”.
Doanh nhân Vũ Văn Tiền: Tiên phong phát triển công nghiệp bền vững

Doanh nhân Vũ Văn Tiền: Tiên phong phát triển công nghiệp bền vững

(LĐTĐ) “Làm công nghiệp vất vả nhưng là cái lõi của kinh tế, tạo ra sự thay đổi ở các địa phương và đem đến nhiều công ăn việc làm cho xã hội”, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEXIMCO chia sẻ.
Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

(LĐTĐ) Mới đây, tại Hà Nội, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) tổ chức Tọa đàm “Lãnh đạo tạo đột phá dẫn bước thành công”; đồng thời phối hợp với Hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) tổ chức chương trình Gala “Cảm xúc tháng 10: Chạm yêu thương”.
Xem thêm
Phiên bản di động