Dân kêu cứu vì Dự án Nàng Hương có nhiều sai phạm

Theo đơn thư kêu cứu của một số hộ dân sinh sống tại Tổ 12, P Văn Quán, Q Hà Đông, Tp Hà Nội, Dự án khu nhà ở và Dịch vụ thương mại Nàng Hương do Công ty CP Xây lắp điện 1 (PCC1) là chủ đầu tư có nhiều sai phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhiều hộ gia đình ở đây.
dan keu cuu vi du an nang huong co nhieu sai pham Khu tái định cư Đền Lừ: Dân kêu cứu vì nhà xuống cấp
dan keu cuu vi du an nang huong co nhieu sai pham Dân kêu "cứu" vì xây bãi rác trong khu dân cư
dan keu cuu vi du an nang huong co nhieu sai pham Nhà tái định cư N3B (Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính): Các hộ dân kêu cứu
dan keu cuu vi du an nang huong co nhieu sai pham Hà Nội: Dời chợ Nhà Xanh vừa bị cháy, dân kêu cứu

Theo đơn kêu cứu của các hộ gia đình, họ đều là cán bộ hưu trí, sinh sống lâu năm ở khu vực này. Từ nhà cấp 4 được phân, họ đã xây dựng thành nhà ở 4 tầng kiên cố, sinh sống nhiều thế hệ.

dan keu cuu vi du an nang huong co nhieu sai pham
Cuộc sống của nhiều gia đình rơi vào tăm tối...

Bỗng dưng một ngày khu nhà ở của cả khu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Dự án khu nhà ở và Dịch vụ thương mại Nàng Hương do Công ty CP Xây lắp điện 1 (PCC1) triển khai. Được biết, dự án này được tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như dự án được khảo sát và triển khai đúng quy chuẩn xây dựng. Ngay từ khi thi công móng nhà đã làm vỡ hệ thống thoát nước của cả khu vực, chưa kể công trình lại được tôn nền cao hơn “cốt 0.00” tới 0,6m, làm cho các hộ dân rơi vào cảnh ngập lụt, đặc biệt là khi mưa to. Công trình triển khai đã tạo nên những khe hở chứa rác thải và xác động vật chết, gây hôi thối, mất vệ sinh trầm trọng đến môi trường sống của cả cả khu dân cư. Chính vì thế, 7 năm qua những người dân sinh sống ở khu vực này đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhờ can thiệp.

Một số hạng mục của công trình đã bị đình chỉ xây dựng, tuy nhiên ngày 29/7/2016 mới đây, gần 6 năm sau, có một nhóm kéo đến thị uy các hộ dân rằng nhà số 7 chuẩn bị được khởi công xây dựng, họ còn đe dọa: “Chúng tôi có đội xây liều”...

dan keu cuu vi du an nang huong co nhieu sai pham
Dự án triển khai mà không tính đến cuộc sống của những người dân
đã sinh sống ở đây hàng chục năm

Sáng chủ nhật, ngày 31/7, một nhóm người khá đông đã ào đến đào đất động thổ, làm lễ tiến hành thi công. Người dân có giải thích đây là công trình xây dựng đã bị đình chỉ đang chờ được giải quyết thỏa đáng mới được làm thì bị dọa rằng: “Biết điều để cho xây thì sẽ lùi vào 50 cm cho mà thở, nếu không sẽ xây đúng móng cũ không chừa một phân” và họ tiến hành rào tất cả xung quanh lại không cho ai ngó nghiêng, dòm ngó vào khu đất.

Và sau đó, một bức vách bằng tôn cao 10 - 12m (tương đương 4 tầng nhà) sừng sững dựng lên được hàn kiên cố, với hàng cột tuýp sắt dựng sát tường rào các hộ dân ngõ 5. Nghiễm nhiên tại hiện trường nơi đây xuất hiện một cái hầm ngoạn mục bịt kín ánh sáng và không khí một số gia đình, trong đó có nhà ông Diên, bà Phượng, bà San…

Điều đáng nói là, công trình chưa được thống nhất phương án xây dựng nhưng bên trong vẫn có một nhóm công nhân vẫn “lén lút” thi công. Nếu dự án nhà số 7 tiếp tục được xây dựng theo móng hiện tại, hay có lùi vào 50 cm thì môi trường sống của các gia đình dân nơi đây cũng hết sức bức bách. Chưa kể đến nguy cơ tiềm ẩn như cháy nổ, hỏa hoạn cần thoát hiểm…, thì tính mạng của người dân sẽ được ứng cứu như thế nào trong những trường hợp nguy cấp.

Được biết, UBND phường Văn Quán đã có cuộc họp gồm đại diện Phường, đại diện các hộ gia đình ngõ 5 và chủ đầu tư vào ngày 13/8/2016 để nhằm đạt được sự thỏa thuận, thống nhất để Dự án tiếp tục được xây dựng. Tuy nhiên, trong cuộc họp, ông Lê Văn Sinh - Phó Chủ tịch UBND Phường đã trả lời rất vô trách nhiệm, rằng dự án làm theo đúng quy hoạch được duyệt, còn quy hoạch có được lập đúng hay không thì Phường không có chức năng kiểm tra, không có thẩm quyền trong lĩnh vực này.

Công trình vì thế vẫn được thi công bên trong hàng rào tôn mới dựng cao, người dân bức xúc lại gửi đơn kêu cứu đến nhiều nơi. Rất mong các cơ quan có trách nhiệm của Quận Hà Đông khẩn trương vào cuộc, tránh đẩy người dân vào đường cùng kiện cáo kéo dài.

Mai Hiếu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động