Đã tìm thấy thi thể học sinh rơi xuống cống bị nước cuốn trôi

Khoảng 18h ngày 14.8, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Bích Diệp - học sinh lớp 6 rơi xuống cống và bị nước cuốn mất tích vào sáng cùng ngày.
da tim thay thi the hoc sinh roi xuong cong bi nuoc cuon troi Những nỗi đau xé lòng khi cơn lũ khủng khiếp đi qua
da tim thay thi the hoc sinh roi xuong cong bi nuoc cuon troi 3 mẹ con bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn

Vị trí các lực lượng chức năng tìm thấy em Diệp là ở hồ điều hòa Ao Cá, thuộc phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - cách vị trí em Diệp rơi xuống cống khoảng 1km.

da tim thay thi the hoc sinh roi xuong cong bi nuoc cuon troi
Lực lượng chức năng tìm kiếm tại hồ điều hòa Ao Cá. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 14.8, 3 học sinh của Trường THCS Lý Tự Trọng, Giếng Đáy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trên đường đi học về qua tổ 10, khu 2, phường Giếng Đáy thì bị tụt xuống một cống thoát nước. 2 em may mắn thoát nạn do người dân nhìn thấy và kéo lên, nhưng em Phạm Bích Diệp bị nước cuốn đi.

Nhận được tin,các lực lượng chức năng đã huy động phương tiện, máy móc để tìm kiếm em Diệp. Tuy nhiên, sau khi đã lật hàng km đường cống thoát nước mà không tìm thấy em Diệp, chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tập trung tìm kiếm tại hồ điều hòa Ao Cá, thuộc phường Bãi Cháy.

Hiện, trên địa bàn TP.Hạ Long và Cẩm Phả, hệ thống thoát nước trở nên rất nguy hiểm mỗi khi có mưa lớn do nhiều vị trí không có lắp cống và không có hàng rào bảo vệ. Trước đó, tại 2 thành phố này đã có 2 người tử vong do rơi xuống cống và phải mất khá nhiều công sức lật tung hệ thống đường cống thoát nước mới tìm thấy thi thể.

Như chúng tôi đã đưa tin, đợt mưa kéo dài mấy ngày qua tại Quảng Ninh đã gây thiệt hại nặng cho các huyện Hoành Bồ và Ba Chẽ. Tính đến chiều 14.8, Ba Chẽ có 8 nhà bị ngập lụt; 3 cầu bị hư hỏng; 9 điểm bị ngập lụt nặng. Ở 97 điểm sạt lở đất đá trên toàn tỉnh, Ba Chẽ có 81 điểm, Hoành Bồ 16 điểm.

Riêng tuyến cao tốc Hạ Long-Vân Đồn đoạn qua địa bàn huyện Hoành Bồ có 22 điểm có nguy cơ sạt lở. Mưa lũ cũng làm đổ 7 cột điện hạ thế tại 2 huyện này. Hệ thống thủy lợi hư hỏng tập trung ở Ba Chẽ với 2 đập (Khe Táo, Khe Là, xã Lương Mông); kênh Mương Cổ Ngựa (xã Lương Mông) bị bồi lấp khoảng 50m; 3 đường ống dẫn nước công trình thủy lợi dọc tuyến 330 đoạn qua xã Lương Mông bị cuốn trôi.

da tim thay thi the hoc sinh roi xuong cong bi nuoc cuon troi
Nhiều khu vực tại huyện Ba Chẽ vẫn đang bị nước lũ chia cắt. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh

Mưa lớn cũng đã cuốn trôi, vùi lấp 48 ha hoa màu trên địa bàn toàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, ước tính các địa phương thiệt hại khoảng 8 tỉ đồng do mưa lũ gây ra.

Hiện, mực nước tại một số sông ở huyện Ba Chẽ vẫn ở mức rất cao và trong trường hợp trời tiếp tục mưa cùng nước thủy triều dâng cao, Ba Chẽ sẽ chìm trong biển nước.

Theo NGUYỄN HÙNG/ laodong.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

(LĐTĐ) Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiều công nhân vẫn miệt mài thi công cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, để hoàn thành dự án đúng tiến độ.
Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.
Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Giải pháp cho các khu công nghiệp sinh thái

Giải pháp cho các khu công nghiệp sinh thái

(LĐTĐ) Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2023, cả nước có 416 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có bốn khu chế xuất với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 129,9 nghìn ha và tổng diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 89,2 nghìn ha.
Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Nỗ lực quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô

Nỗ lực quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô

(LĐTĐ) Trong những năm qua, tình trạng ô nhiễm không khí đang là vấn đề cấp bách của thành phố Hà Nội. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm ra những giải pháp hữu hiệu để quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô.
Thời tiết ngày 15/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C

Thời tiết ngày 15/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất là 33 độ C.
Xem thêm
Phiên bản di động