Hà Nội giải bài toán quá tải trường, lớp đầu năm học mới:

Đã, đang đầu tư có trọng điểm

Theo dự đoán, năm học 2018 – 2019, tình trạng quá tải trường lớp đối với học sinh đầu cấp sẽ còn nghiêm trọng hơn so với các năm trước. Thực trạng này đòi hỏi các cấp, ngành thành phố phải có giải pháp tổng thể để sớm khắc phục, bảo đảm chỗ học cho học sinh.
tin nhap 20180817110935 Nỗi lo lạm thu đầu năm học mới
tin nhap 20180817110935 Trước thềm năm học mới, thị trường sách, dụng cụ học tập sôi động

Trường, lớp quá tải

Những năm gần đây, quy mô học sinh vào các lớp đầu cấp tại Hà Nội liên tục tăng. Năm học 2018 - 2019, số học sinh vào lớp 1 tăng thêm khoảng 30.000 học sinh, vào lớp 6 tăng thêm khoảng 11.000 học sinh và vào lớp 10 tăng thêm khoảng 24.000 học sinh so với năm học trước. Trong khi đó, mạng lưới trường học, lớp học còn hạn chế. Điều này đã dẫn tới tình trạng quá tải về chỗ học.

Đáng chú ý, số lượng học sinh tăng tập trung ở một số quận, huyện như: Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Xuân… khiến cho những nơi này vốn đã quá tải, nay lại càng thêm áp lực. Theo thống kê tại một số trường trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội, năm nay sĩ số các lớp 1 đều tăng so với mọi năm. Tình trạng sĩ số lớp ở mức 60 học sinh/lớp đã xuất hiện ở nhiều nơi.

tin nhap 20180817110935
Trong năm học 2018 – 2019, ngành GD&ĐT Hà Nội sẽ phấn đấu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu trường, lớp học tại một số địa phương, nhất là các quận trung tâm.

Cầu Giấy là một trong những quận nhận được sự đầu tư lớn cho giáo dục. Tuy nhiên, việc gia tăng dân số quá nhanh trong những năm gần đây đã gây áp lực lên hệ thống trường, lớp. Theo đó, mặc dù đã có quy định về sĩ số học sinh trung bình từ 35 - 40 học sinh/lớp nhưng trước sức ép tăng dân số cơ học, không ít trường học trên địa bàn quận vẫn vượt quá ngưỡng này khá nhiều.

Theo ông Phạm Ngọc Anh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo(GD&ĐT) quận Cầu Giấy, Cầu Giấy là quận có tốc độ đô thị nhanh do quá trình đô thị hóa, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống chung cư cao tầng. Những năm gần đây đã đặt ra bài toán cần sự đồng bộ trong chiến lược đầu tư của lãnh đạo quận và sự tham mưu của ngành GD&ĐT để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em nhân dân, đồng thời từng bước hội nhập trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

Theo ước tính, tại Hà Nội hiện có trên 500 dự án khu đô thị và nhà ở thương mại, khu nhà ở. Hàng loạt dự án được mở ra, bộc lộ bất cập do công tác quy hoạch và xây dựng của nhiều khu đô thị chưa đáp ứng đúng mục tiêu ban đầu, đặc biệt là hệ thống trường học. Thậm chí, tại nhiều nơi, dù các hộ dân đã chuyển tới sinh sống rất lâu nhưng trường học chưa có hoặc xây dựng với tiến độ chậm, gây quá tải cho các trường lân cận.

“Trên địa bàn quận hiện có 93 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Số học sinh vào lớp 1 năm nay của toàn quận là 6.900 em (tăng 1.700 em so với năm học 2017 - 2018). Hầu hết các trường đều có sĩ số học sinh/lớp ở mức trung bình là 55 học sinh/lớp và một số trường tiểu học có sĩ số học sinh/lớp ở mức trên 60 như: Dịch Vọng A, Dịch Vọng B, Nghĩa Tân, Nghĩa Đô...” - ông Phạm Ngọc Anh cho biết.

Tương tự như quận Cầu Giấy, quận Hoàng Mai cũng là một trong những địa bàn “nóng” về áp lực tuyển sinh năm học mới 2018 - 2019. Với mức tăng bình quân mỗi năm từ 6.000 đến 8.000 học sinh, trong khi việc xây dựng các dự án khu đô thị, chung cư cả cũ và mới trên địa bàn gần như chưa đồng bộ với việc xây dựng trường học công lập, khiến cho việc tìm nơi học tập cho con em của người dân khá chật vật.

Chẳng hạn như tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), hiện nay, toàn phường có 78 chung cư, trong đó có những tòa lên tới gần 1.000 hộ dân sinh sống. Tuy nhiên, cả phường chỉ có 2 trường là trường Tiểu học Hoàng Liệt và trường Tiểu học Chu Văn An. Do đó, các trường học trên thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều phụ huynh phải đi xa để gửi con ở trường công lập thuộc địa bàn khác, hoặc gửi con ở trường tư thục với mức học phí cao gấp 2-3 lần so với trường công.

Giải quyết dứt điểm việc thiếu trường, lớp học

Nhằm giải quyết căn bản tình trạng thiếu chỗ học, trong năm học 2018-2019, ngành GD&ĐT Thủ đô tiếp tục xác định công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác rà soát bổ sung, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm chất lượng giáo dục gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Đồng thời tham mưu với thành phố bố trí đủ nguồn lực cho giáo dục; đề xuất xây dựng phương án, giải pháp công nhận mới, công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 là 70% theo chỉ đạo của UBND Thành phố và giải quyết dứt điểm việc thiếu trường, lớp học tại một số địa phương, nhất là các quận trung tâm…

“Một số khu đô thị, khu công nghiệp thiếu trường, lớp; thiếu đất cho xây dựng trường học, đặc biệt là ở các quận nội thành như Hà Đông, Hoàng Mai, Đống Đa, Nam Từ Liêm... Trong khi đó, các huyện ngoại thành như Ba Vì, Đông Anh, Ứng Hòa…dễ bố trí địa điểm xây dựng trường nhưng lại thiếu nguồn lực đầu tư. Bên cạnh đó, còn tồn tại tình trạng một số trường học cũ chưa được cải tạo kịp thời, nhà vệ sinh tại nhiều trường học chưa đạt chuẩn.

Để khắc phục tình trạng này, Sở GD&ĐT Hà Nội đã trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt quyết định “điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030”. Trong đó, đề xuất điều chỉnh đến năm 2030, toàn thành phố sẽ cải tạo và xây mới 1.557 trường học (trong đó xây mới 1.275 trường) với tổng kinh phí khoảng 74.000 tỷ đồng” – ông Lê Ngọc Quang – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết.

Còn theo ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trong 10 năm qua, quy mô mạng lưới trường lớp của ngành GD&ĐT Hà Nội được mở rộng và không ngừng phát triển với 2.643 trường học, 1.892.748 học sinh. Từ năm 2008 đến năm 2018 quy mô giáo dục của thành phố tăng 435 trường mầm non và phổ thông, tăng 632.572 học sinh. “Tuy nhiên, Hà Nội vẫn để xảy ra quá tải một số địa bàn do nguyên nhân quy hoạch về trường lớp chưa đồng bộ, một số trường ở khu vực đông dân cư còn thiếu phòng học cục bộ, quá tải về số học sinh, số học sinh/lớp.

Ngoài ra, chất lượng giáo dục toàn ngành chưa thật đồng đều. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2018-2019, Hà Nội cần hoàn thiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch hệ thống trường học toàn thành phố. Quan tâm việc đầu tư cơ sở vật chất trường học, nâng cấp, cải tạo hệ thống nhà vệ sinh, tạo dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp. Qua đó, từng bước khắc phục việc thiếu phòng học tại các khu vực nội đô, đông dân cư…” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Năm học 2017 – 2018, ngành GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức triển khai rà soát quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các trường học trong khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Sở GD&ĐT đã trình UBND Thành phố đang xem xét phê duyệt quyết định “điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030” với kết quả đề xuất điều chỉnh là: Đến năm 2030, toàn thành phố sẽ cải tạo và xây mới 1.557 trường học (trong đó xây mới 1.275 trường) với tổng kinh phí khoảng 74.000 tỷ đồng.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Nhìn ra châu Á, các thành phố đi đầu thường có điểm chung là coi quản trị đô thị như một hệ thống số vận hành theo thời gian thực.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Tết vẫn thường được nhắc đến bằng hai chữ đoàn viên. Nhưng trong không gian sống chung của người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, mùa xuân mang một sắc thái khác - chậm rãi và lặng sâu. Ở đó, những ngày đầu năm mới không đo bằng sự rộn ràng, mà bằng cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và còn một nơi để thuộc về.
Xem thêm
Phiên bản di động