Có phải ý nghĩa biết bao không?

- Chú nghĩ thế nào về cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, do T.Ư Đoàn phát động trên mạng xã hội?
co phai y nghia biet bao khong Sẽ không còn nỗi buồn!
co phai y nghia biet bao khong Sống chung với bằng giả!

- Còn nghĩ thế nào nữa bác. Rất cần thiết và ý nghĩa. Cuộc vận động nhằm hướng tới các giá trị cao đẹp, sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội của mỗi thanh thiếu nhi. Một vấn đề đang cần sự quan tâm của toàn xã hội. Đúng vậy, hy vọng cuộc vận động này của T.Ư Đoàn sẽ làm thay đổi hành vi của người trẻ theo hướng tích cực trong cuộc sống trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

- Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" là hoạt động truyền thông với những thông tin tốt, những hình ảnh đẹp hay câu chuyện mang các giá trị nhân bản, lối sống nhân văn nhằm tạo ra xu hướng tích cực trên mạng xã hội về những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, đồng thời giúp “cạnh tranh” và lấn át trước những thông tin xấu, độc hại. Tớ cho đây là một sáng kiến rất hay.

-Vâng, trong thực tế đời sống có quá nhiều việc làm tốt, hình ảnh đẹp , có điều các phương tiện truyền thông, nhất là mạng xã hội chưa thực sự quan tâm thôi. Em cho rằng nếu tuyên truyền không khéo thì cái xấu sẽ lấn át cái tốt, mặc dù nó ít.

-Nghe chú nói tớ lại nhớ lại câu chuyện trong nhật ký của tớ từ ngày học trò: “Trưa tôi ăn cơm, ăn phải một viên lạc thối, liền sau đó tôi ăn liền 6, 7 viên lạc khác mà vẫn không át được vị khó chịu của viên lạc kia. Phải chăng cái xấu vẫn lấn át cái tốt, mặc dù nó rất ít”.

-Hay quá, đúng là bác sinh ra để làm công tác tuyên truyền. Truyền thông tốt, cá nhân được tiếp nhận nhiều thông tin tốt, hình ảnh và câu chuyện đẹp thường xuyên sẽ giúp con người nhận thức và thay đổi hành vi của mình theo hướng tích cực như những gì đã được tiếp nhận.

-Chẳng hạn, sau vụ cháy ở dẫy nhà trọ Bệnh viện Nhi TW, rất nhiều người hảo tâm đã tìm đến khu này để ủng hộ quần áo, thức ăn, tiền…cho các gia đình bệnh nhân. Những tấm lòng đẹp đó vẫn ẩn chứa trong xã hội. Đành rằng làm việc thiện là tự đáy lòng, không cần phô trương nhưng việc truyền thông đưa những hình ảnh này chắc chắn sẽ lay động và thức tỉnh nhiều người hướng đến sống đẹp.

-Cũng cần nói thêm là thực tế hiện nay trên mạng xã hội, hằng ngày những thông tin xấu, độc xuất hiện ngày càng nhiều, khó kiểm soát, đã ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ tới nhận thức, lối sống và hành vi của các bạn trẻ. Việc nhân bản những việc làm tốt trên mạng xã hội càng có ý nghĩa rất lớn trong việc định hướng dư luận đến những cái đẹp trong đời sống.

-Điều đó thì khỏi phải bàn. Rất nhiều gương tốt vẫn hằng ngày hiển hiện trong đời sống xã hội rất cần được tuyên truyền. chia sẻ những điều tích cực sẽ giúp cho thông tin tốt được lan tỏa nhanh hơn và tác động sâu sắc đến tâm trí mọi người nhiều hơn, để từ đó có lăng kính nhìn nhận sự việc một cách khách quan, thận trọng, nhiều chiều. Khi có nhận thức đúng sẽ có hành động đúng.

-Đúng là công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng. Tối qua tớ xem cái chương trình “Quà tặng cuộc sống” trên ti vi, cũng có một câu chuyện thật ý nghĩa về lòng nhân ái.

-Câu chuyện thế nào bác?

-Chuyện rằng: Có một bà lão nghèo khổ, trên đường đi do vấp phải một hòn đá mà bị ngã và làm rơi tất cả thức ăn mà nhọc nhằn lắm người này mới có được. Lo vậy là không còn gì để ăn, bài lão chỉ biết khóc than cho số phận của mình…

-Chuyện có gì đáng nói đâu bác?

-Chú chỉ hay “nhanh ẩu đoảng”, từ từ mới có cái kết chứ. ..Thế rồi, chuyện bà lão nghèo khóc than đến tai một vị quan trong vùng. Vị này sai quân lính đến chỗ bà lão ngã đem hòn đá về để xét xử.

-Bác nói lạ, hòn đá là vật vô tri vô giác, có tội gì mà xét xử?

-Nhiều người cũng có ý như chú đó. Song viên quan quả quyết rằng, bà lão ngã là do vấp phải viên đá, do đó viên đá chính là thủ phạm phải đền bù cho bà lão. Thế rồi viên quan cho mang hòn đá ra tra khảo.

-Chuyện lạ nhỉ. Em muốn biết ngay cái kết như thế nào.

-Nhiều dân trong vùng cũng như chú, rất muốn vào theo dõi phiên xét xử hòn đá như thế nào, nhưng anh lính gác cổng nói: Đây là phiên xét xử đặc biệt nên xử kín. Mọi người vẫn nài nỉ xin vào.

-Kín với hở gì bác. Xử viên đá thì có gì để nói mà kín với hở.

-Thấy nhiều người cứ nài nỉ mãi để được vào xem quan xử hòn đá, anh lính gác mới bảo: Quan nói, đây là phiên xét xử đặc biệt nên xử kín, nhưng nếu ai muốn vào thì nộp 2 xu. Vậy là ai cũng ngay lập tức nộp 2 xu để vào xem.

-Gay nhỉ, xử kín còn có nhẽ, nhiều người vào xem thì không biết viên quan này xử lý ra sao với hòn đá.

-Người dân vào thấy quân lính đang đánh roi tra khảo hòn đá đều thấy làm lạ. Khi ấy viên quan mới nói: Vì hòn đá mà bà lão ngã, vậy hòn đá có trách nhiệm bồi thường cho hòn đá. Nhờ hòn đá mà phiên xét xử thu được mỗi người 2 xu, vậy số tiền này chính là số tiền bồi thường mà bà lão đáng được hưởng.

-Viên quan này thật là thông minh.

-Nói rồi, viên quan mới kết luận: Bà lão là một người hiền lành, tốt bụng vậy mà khi gặp hoạn nạn không ai giang tay giúp đỡ. Các vị sẵn sàng bỏ 2 xu để thỏa trí tò mò, mà không nghĩ 2 xu ấy nếu đem giúp người hoạn nạn, khó khăn có phải ý nghĩa biết bao không?!

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Mặc dù Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các cấp đã kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ, nhưng trên không gian mạng, một số thế lực xấu vẫn cố tình xuyên tạc. Họ thậm chí sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra và lan truyền những hình ảnh không có thật, nhằm câu view, kiếm lợi bất chính và nguy hiểm hơn là phục vụ ý đồ chính trị, gây mất đoàn kết trong xã hội.
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Cách đây khoảng 5 thế kỷ, Thân Nhân Trung, một danh sĩ đời nhà hậu Lê từng nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh". Tiếp nối truyền thống của tiên tổ, trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp “trồng người” gắn với công tác cán bộ, sử dụng hiền tài.
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật

“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật

Thời gian qua, không gian mạng đã trở thành nơi để kiếm tiền của một số thế lực “giấu mặt”. Lợi dụng lòng tin, sự hiếu kỳ của một bộ phận không nhỏ người dân về công tác cán bộ, công tác nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, các thế lực này đã dàn dựng nên những kịch bản nhân sự cấp cao, nhưng lại thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân.
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Không ảnh hưởng của hoàn lưu bão hay áp thấp nhiệt đới, song những ngày qua ở các tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng… mưa đặc biệt lớn. Hiện tượng này các nhà khí tượng học gọi là “tai biến” thời tiết.
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được các đại biểu cho ý kiến tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV. Trong đó, một số đại biểu đề xuất nên bổ sung thêm 2 đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập mô hình “tổ hợp báo chí - truyền thông chủ lực đa phương tiện” hoặc “Trung tâm báo chí”.
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Chiều nay (25/10), trên mặt báo điện tử của các hãng thông tấn lớn thế giới như Reuter, AFP, BBC, Tân Hoa Xã, AP, NHK...; các trang tin quốc tế từ châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Phi đều đưa tin đậm nét về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là Công ước Hà Nội) tại Hà Nội. Thật tự hào, hai từ “Hà Nội” xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông quốc tế - một thời khắc quan trọng, một sự kiện trọng đại của nhân loại đương đại được đại diện các quốc gia, vùng lãnh thổ cùng nhau ký kết tại Thủ đô Hà Nội - “Thành phố vì hoà bình” với cùng một mục tiêu và thông điệp chung: Chống lại tội phạm mạng để góp phần làm cho nhân loại bình yên.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Dù bận trăm công nghìn việc, song sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Những chỉ đạo, lời căn dặn của Người luôn và mãi là kim chỉ nam để Đảng bộ Thành phố hướng đi.
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Chỉ còn gần một tuần nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức diễn ra. Trong không khí phấn khởi, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô đều hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn lao: Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó người dân thực sự là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu thụ hưởng của mọi chính sách phát triển; hạnh phúc, ấm no của Nhân dân được coi là thước đo cho năng lực lãnh đạo và hiệu quả điều hành của hệ thống chính trị Thủ đô.
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Tăng nguồn thu ngân sách bền vững dựa vào sản xuất - kinh doanh và các lĩnh vực đổi mới, sáng tạo khác đang là hướng đi trong phát triển kinh tế của các địa phương trong giai đoạn 2025 - 2030
Xem thêm
Phiên bản di động